Công ty Kinh Đô đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(LĐTĐ) Sáng 12/1, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Kinh Đô đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 28 năm ngày thành lập công ty, đón Huân chương Lao động hạng Nhất và tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020. Tham dự lễ kỷ niệm có Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường.
Kiểm tra thể lực các trọng tài làm việc tại giải chuyên nghiệp 2021 Nhật Tân nhộn nhịp khách "săn" đào sớm chơi Tết

Đọc diễn văn chào mừng kỷ niệm 28 năm Ngày thành lập Công ty và tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020, Chủ tịch - Tổng Giám đốc Công ty Lê Thị Bích Thanh cho biết, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (TNHH MTV) Kinh Đô được thành lập ngày 12/1/1993.

Trải qua 28 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Công ty TNHH MTV Kinh Đô đã không ngừng lớn mạnh cả về quy mô và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Khẳng định được thương hiệu của mình trong hai lĩnh vực chính là kinh doanh bất động sản và dịch vụ lưu trú, tạo việc làm ổn định thường xuyên cho cán bộ, viên chức, người lao động. Kết quả kinh doanh của công ty đã đóng góp một phần xây dựng kinh tế Thủ đô giàu đẹp, văn minh.

Lễ kỷ niệm 28 năm ngày thành lập công ty, đón huân chương lao động hạng Nhất
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Công ty TNHH MTV Kinh Đô.

Hằng năm, hoạt động kinh doanh của công ty luôn đảm bảo vượt mức chỉ tiêu đề ra. Doanh thu, lợi nhuận nộp ngân sách Nhà nước năm sau cao hơn năm trước. Điều kiện làm việc, đời sống tinh thần, thu nhập của người lao động ngày càng được cải thiện…

Đặc biệt năm 2020 chịu nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, song tập thể cán bộ, người lao động công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Doanh thu thực hiện đạt 105% so với kế hoạch, tổng lợi nhuận thực hiện đạt 113% so với kế hoạch. Thu nhập bình quân đạt 13,5 triệu đồng đạt 118% so với kế hoạch. Thực hiện đóng góp hoạt động xã hội từ thiện 200 triệu đồng.

Lễ kỷ niệm 28 năm ngày thành lập công ty, đón huân chương lao động hạng Nhất
Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường phát biểu tại lễ kỷ niệm

Thông qua những hoạt động hiệu quả và tích cực trong các phong trào thi đua, nhiều năm qua, Công ty TNHH MTV Kinh Đô đã khẳng định được thương hiệu trong hệ thống doanh nghiệp Công đoàn với nhiều danh hiệu: Công ty được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; Huân chương Lao động hạng Nhì; Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam...

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 28 năm Ngày thành lập, Công ty TNHH MTV Kinh Đô vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2021, bà Lê Thị Bích Thanh chia sẻ, công ty xác định vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh bởi những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên bằng sự quyết tâm cao độ, phát huy tốt truyền thống công ty cùng với sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo, tạo điều kiện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cùng với các đối tác khách hàng, Công ty TNHH MTV Kinh Đô nhất định sẽ nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Lễ kỷ niệm 28 năm ngày thành lập công ty, đón huân chương lao động hạng Nhất
Chủ tịch, Tổng Gám đốc Công ty Lê Thị Bích Thanh tổng kết hoạt động kinh doanh công ty năm 2020.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã ghi nhận và biểu dương những kết quả Công ty TNHH MTV Kinh Đô đạt được trong thời gian qua. Trải qua 28 năm hình thành và phát triển, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động công ty đã phấn đấu không ngừng, vượt qua bao khó khăn, thách thức; luôn năng động, chủ động sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội do Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội giao.

Huân chương Lao động hạng Nhất Công ty TNHH MTV Kinh đô vinh dự đón nhận ngày hôm nay một lần nữa ghi nhận những đóng góp rất quý báu và to lớn của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động trong quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành.

Lễ kỷ niệm 28 năm ngày thành lập công ty, đón huân chương lao động hạng Nhất
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng lẵng hoa chúc mừng Công ty TNHH MTV Kinh Đô.

“Trong thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi đan xen thách thức, các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các đơn vị kinh tế của hệ thống công đoàn nói riêng vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường. Khó khăn sẽ ngấm hơn, thấm hơn với các doanh nghiệp. Để có thể trụ vững và phát triển mạnh mẽ hơn, tôi đề nghị Công ty TNHH MTV Kinh Đô tiếp tục phát huy những thế mạnh hoạt động kinh doanh sẵn có của mình. Đồng thời tích cực tìm tòi hướng phát triển mới phù hợp với nội lực và khả năng kinh tế của mình để mở rộng, khẳng định hơn nữa thương hiệu trên thị trường”, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đề nghị.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ngọn lửa thiêu rụi xưởng in quảng cáo trong cơn mưa lớn

Ngọn lửa thiêu rụi xưởng in quảng cáo trong cơn mưa lớn

(LĐTĐ) Vụ cháy xảy ra tại căn nhà cấp 4, ngõ 139 phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt phía trong kèm nhiều tiếng nổ lớn. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra cháy, Hà Nội đang có mưa lớn, kèm sấm sét...
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Tin khác

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho 227 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (20/4), Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động (ATVSLĐ); Tháng Công nhân năm 2024; biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2024 và tuyên dương phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2023.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
Xem thêm
Phiên bản di động