Quận Bắc Từ Liêm:

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt nhiều kết quả tích cực

(LĐTĐ) Với cách làm rõ người, rõ việc trên tinh thần “Lắng nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”, thời gian qua, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tại quận Bắc Từ Liêm đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân đối với Đảng, Nhà nước
Quận Bắc Từ Liêm: Phấn đấu năm 2023 tăng 12,66% tổng giá trị sản xuất trên địa bàn Ra mắt ấn phẩm “Thông tin tuyên truyền điện tử quận Bắc Từ Liêm” Công an quận Bắc Từ Liêm thông tin về vụ cháy nổ cửa hàng sửa xe máy tối 27/12

Ông Lưu Ngọc Hà - Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) quận Bắc Từ Liêm, cho biết, những năm qua, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tại quận luôn được quan tâm chú trọng. Theo đó, hằng năm, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đều xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch về kiểm tra, giám sát.

Qua công tác kiểm tra đã đánh giá được các ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm để từ đó chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng, đảng viên trong quá triển khai thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nghiêm túc, đảm bảo ổn định tình hình chính trị trên địa bàn.

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt nhiều kết quả tích cực
Người dân bày tỏ những vấn đề gây bức xúc đến lãnh đạo quận.

Việc tổ chức tiếp dân của lãnh đạo quận và các cơ quan, đơn vị được duy trì nề nếp, đúng quy định. Cụ thể: Thực hiện Quy định số 11 ngày 18/02/2019 của Ban chấp hành Trung ương, Quận ủy đã ban hành thông báo về lịch trực tiếp dân của đồng chí Bí thư Quận ủy hằng tháng và tổ chức tiếp dân đúng quy định.

Đồng chí Bí thư Quận ủy cùng các ngành của quận tổ chức tiếp công dân 1 ngày/tháng theo lịch đã công bố. Thực hiện Luật Tiếp công dân, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận trực tiếp tiếp công dân theo quy định 1 buổi/tháng; đồng chí Chủ tịch UBND quận trực tiếp tiếp công dân và phân công các đồng chí Phó Chủ tịch tiếp công dân đảm bảo đúng quy định 2 ngày/tháng. Ngoài ra, đồng chí Chủ tịch UBND quận và các đồng chí Phó Chủ tịch trực tiếp tiếp công dân đột xuất khi có các vụ việc phức tạp xảy ra.

Kết quả, đến nay, đồng chí Bí thư Quận ủy đã thực hiện 33 buổi tiếp công dân với 301 công dân được tiếp; ghi nhận 551 ý kiến phản ánh của công dân và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

UBND quận đã tiếp tổng số 8.925 lượt người đến trụ sở tiếp công dân của quận, trong đó lãnh đạo UBND quận tiếp 1.770 lượt người, cán bộ Ban tiếp công dân quận tiếp 7.155 lượt người. Đã tiếp nhận tổng số 4.054 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận.

Qua tiếp nhận và phân loại đơn thư cho thấy nội dung đơn thư khiếu nại, đề nghị của công dân chủ yếu liên quan đến chính sách giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất nông nghiệp theo Nghị định 64/NĐ-CP của Chính phủ.

Nội dung đơn thư tố cáo chủ yếu phản ánh sai phạm của cán bộ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng. 100% các đơn thư thuộc thẩm quyền đã được giao cho các phòng, ban chức năng xác minh, tham mưu quận giải quyết theo đúng quy định.

Bên cạnh việc xây dựng và triển khai thực hiện các quy chế, quy trình thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo theo hướng “Rõ người - rõ việc - rõ quy trình - rõ trách nhiệm - rõ hiệu quả” và 1 đầu mối, quận luôn chú trọng theo dõi, đánh giá, kiểm soát việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị.

Việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo luôn được quận quan tâm. Tổng số kết luận giải quyết tố cáo Quận phải tổ chức thực hiện từ năm 2017 đến nay là 72 kết luận. UBND quận đã chỉ đạo các phòng, ban và UBND các phường thực hiện xong dứt điểm 46 kết luận, còn 26 kết luận đang tiếp tục thực hiện. Tổng số quyết định giải quyết khiếu nại quận phải tổ chức thực hiện là 117 quyết định. Đến nay, quận đã chỉ đạo thực hiện xong 103 quyết định, còn 14 quyết định đang tiếp tục thực hiện.

Thời gian tới, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, Quận ủy Bắc Từ Liêm đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Thành ủy Hà Nội về “tăng cường sự sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Chỉ đạo các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy thực hiện nghiêm túc Quy định 11 - Qđi/TW, các kế hoạch của Thành ủy, Quận ủy về “trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện nghiêm “kỷ cương hành chính” gắn với cải cách hành chính. Xây dựng, hoàn thiện và thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và khiếu nại, tố cáo tại UBND quận nhằm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo thời gian và hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo...

L.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.

Tin khác

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Xem thêm
Phiên bản di động