Quận Bắc Từ Liêm: Phấn đấu năm 2023 tăng 12,66% tổng giá trị sản xuất trên địa bàn

(LĐTĐ) Chiều 21/12, Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.
Quận Bắc Từ Liêm: Thu ngân sách đạt 211% dự toán Quận Bắc Từ Liêm: Nhiều mô hình dân vận khéo được triển khai có hiệu quả Cần kịp thời giải quyết những vấn đề dân sinh gây bức xúc

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm - ông Vũ Hà cho biết, năm 2022, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song, với tinh thần đoàn kết, thống nhất quận Bắc Từ Liêm đã kiểm soát tốt được dịch bệnh Covid-19, kinh tế phục hồi phát triển nhanh và đã đạt được những kết quả tích cực.

Quận Bắc Từ Liêm: Phấn đấu năm 2023 tăng 12,66% tổng giá trị sản xuất trên địa bàn
Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nghiêm túc chủ đề công tác năm 2022 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác trên địa bàn luôn được quan tâm, chỉ đạo để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Thu, chi ngân sách đạt kết quả tích cực. Cụ thể, năm 2022, thu ngân sách quận vượt chỉ tiêu Thành phố và quận giao; chi ngân sách ước thực hiện 1.570 tỷ đồng, đạt 102% dự toán Thành phố giao, 97,4% dự toán quận giao.

Công tác quản lý và phát triển đô thị có chuyển biến tích cực; công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được quan tâm; công tác quản lý trật tự văn minh đô thị được tăng cường; nhiều hộ dân, tổ chức trên địa bàn được cấp giấy chứng nhận biển số nhà, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hạ tầng khung về giao thông tiếp tục được quan tâm đầu tư, các công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ như dự án đường Tây Thăng Long (đoạn từ Văn Tiến Dũng đến Cầu Noi).

Quận Bắc Từ Liêm: Phấn đấu năm 2023 tăng 12,66% tổng giá trị sản xuất trên địa bàn
Các đơn vị trong quận ký giao ước thi đua.

Lĩnh vực văn hóa tiếp tục có nhiều tiến bộ, công tác quản lý lễ hội chuyển biến tích cực, nếp sống văn hóa tiếp tục được củng cố, nhân rộng. Giáo dục và đào tạo được quan tâm, tiếp tục khẳng định về chất lượng. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được cải thiện về chất lượng phục vụ và quy mô; an toàn thực phẩm được tăng cường, dịch bệnh được kiểm soát tốt.

Cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/QU, ngày 24/8/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân...

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, thách thức, trong đó: Kinh tế quận phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; tăng trưởng kinh tế chưa thực sự ổn định, bền vững; cơ cấu các ngành nghề như dịch vụ, du lịch chưa cân đối, phát triển doanh nghiệp chưa đủ mạnh.

Phát huy những thành tích đạt được, năm 2023, quận giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 cho các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể, các đơn vị và Ủy ban nhân dân các phường trực thuộc như sau: Chỉ tiêu tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn của một số ngành chủ yếu năm 2023: 12,66%.

Cơ cấu giá trị sản xuất trên địa bàn một sô ngành chủ yếu: Dịch vụ - thương mại chiếm 32,21%; Công nghiệp - xây dựng chiếm 66,64%; Nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 1,15%.

Dự toán thu ngân sách trên địa bàn quận năm 2023 đạt 3.504 tỷ đồng. Trong đó: Thu từ thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác đạt 2.304 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất đạt 1.200 tỷ đồng; dự toán chi ngân sách quận năm 2023 đạt 1.535,6 tỷ đồng. Giá trị sản phẩm thu hoạch nông, lâm, thủy sản phấn đấu đạt 750 triệu đồng/năm.

Tại hội nghị, các đơn vị trong quận đã ký giao ước thi đua thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng năm 2023.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Ngày 27 và 28/4, lượng khách đi đến tại sân bay Tân Sơn Nhất trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tăng cao nhưng diễn ra ổn định.
Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

(LĐTĐ) Liên quan đến clip trên mạng xã hội về người bán hàng rong "chặt chém" 500.000 đồng cho 3 quả dứa đối với nhóm khách du lịch, chiều 28/4, Công an phường Hàng Buồm cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin; đồng thời cử cán bộ phối hợp các bên liên quan khẩn trương xác minh vụ việc tranh cãi trên.
Tìm ra cơ chế đặc thù phù hợp để cải thiện giao thông Thủ đô

Tìm ra cơ chế đặc thù phù hợp để cải thiện giao thông Thủ đô

(LĐTĐ) Tìm ra cơ chế đặc thù phù hợp, vượt trội để cải thiện tình trạng giao thông thường xuyên bị quá tải, ùn tắc tại Hà Nội đang là vấn đề được đặc biệt quan tâm. Đây cũng là nội dung được đặt ra trong xây dựng chính sách sửa đổi Luật Thủ đô.
Tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông

Tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Ngày 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã ứng trực 100% quân số tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực giao thông trên tuyến, địa bàn trọng điểm.
Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

(LĐTĐ) Trong quá trình tuần lưu trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện 1 xe ô tô hiệu Transit 16 chỗ, màu trắng, dừng đỗ bên đường khẩn cấp. Ngay tại đó, có 10 người dân đang đứng chờ.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.

Tin khác

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động