Công tác khen thưởng phải kịp thời để thúc đẩy phong trào thi đua

Tại Diễn đàn số 2 về “Đổi mới công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động”, các đại biểu cho rằng phải lấy công nhân lao động là trung tâm, chủ thể của các phong trào thi đua. Công tác khen thưởng phải kịp thời để động viên, để thúc đẩy, nuôi dưỡng, phát triển các phong trào.
Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng Đổi mới, sáng tạo các phong trào thi đua để nâng tầm Tổ chức

Chiều 30/11, tại Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel, trong nội dung chương trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã diễn ra Diễn đàn chuyên đề số 2 “Đổi mới công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động”.

Hiệu quả từ các phong trào thi đua

Phát biểu tham luận, Thượng tá Nghiêm Thị Minh Tâm, Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội cho biết, trong 5 năm qua (2018 - 2023), phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" trong Công đoàn Quân đội đã phát huy, khơi dậy tiềm năng say mê nghiên cứu sáng tạo, tích cực, chủ động ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào lao động, sản xuất và công tác.

Chính vì vậy, trong 5 năm qua đã có 31.048 công trình sản phẩm, đề tài khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật (tăng 11% so với giai đoạn 2012 - 2017) và vượt chỉ tiêu Chương trình hành động Công đoàn Quân đội 5 năm 2018 - 2023 với 98/95% số CĐCS có công trình, sản phẩm, đề tài, sáng kiến được áp dụng đạt hiệu quả của cán bộ, đoàn viên công đoàn ở các CĐCS trong toàn quân, làm lợi hơn 3.385 tỷ đồng…

Công tác khen thưởng phải kịp thời để thúc đẩy phong trào thi đua
Thượng tá Nghiêm Thị Minh Tâm, Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội phát biểu tham luận.

Để đạt được kết quả trên, Công đoàn Viettel đã phối hợp với lãnh đạo Tập đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, hiệu quả của Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, các mô hình tiêu biểu về lao động giỏi, lao động sáng tạo, các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực nghiên cứu, học tập, công tác, lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế; thực hiện Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, gắn với phong trào thi đua quyết thắng của toàn quân và các phong trào thi đua của các ngành.

Công đoàn Viettel quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học đảm bảo phục vụ việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật quân sự; động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa trong lao động sản xuất, công tác là nội dung trọng yếu để thúc đẩy, nuôi dưỡng, phát triển phong trào…

Công tác khen thưởng phải kịp thời để thúc đẩy phong trào thi đua
Các đại biểu trao đổi tại Diễn đàn.

Đồng thời công tác chăm lo, động viên khen thưởng đặc biệt được chú trọng. “Chúng tôi tổ chức khen thưởng cho người lao động ở tất cả các vị trí công việc, kể cả lái xe, người nấu bếp, miễn người động đó có đóng góp và thành tích tốt trong công việc. Động viên, khen thưởng kịp thời là nội dung trong yếu để thúc đẩy, nuôi dưỡng, phát triển phong trào thi đua”, Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội chia sẻ.

Thượng tá Nghiêm Thị Minh Tâm cho biết thêm, hiện nay Công đoàn Quốc phòng đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý để tổ chức xây dựng Thông tư Giải thưởng “Lao động sáng tạo”, nhằm tạo động lực cho đoàn viên công đoàn đam mê nghiên cứu, phát huy trí tuệ trong lao động sản xuất, công tác. Theo lộ trình sẽ hoàn thành báo cáo Bộ Quốc phòng cuối năm 2024.

Chia sẻ kinh nghiệm về khen thưởng bậc cao cho công nhân trực tiếp, ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang cho hay, toàn tỉnh có trên 300.000 công nhân lao động.

Để thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng trong công nhân lao động, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh đã làm tốt công tác phối hợp với các cấp chính quyền, chuyên môn, chủ doanh nghiệp phát động và tổ chức các phong trào thi đua. Coi đây là giải pháp hữu hiệu chủ yếu, là động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân phải luôn phấn đấu với quyết tâm cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với phương châm lấy công nhân lao động là trung tâm, chủ thể của các phong trào thi đua.

Cần tăng cường, đổi mới công tác khen thưởng

Để góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, nhất là là khen thưởng cao cho công nhân lao động trực tiếp, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang cho rằng cần tăng cường, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đồng thời đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở. Coi trọng việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết để đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua.

Công tác khen thưởng phải kịp thời để thúc đẩy phong trào thi đua
Ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang chia sẻ kinh nghiệm về khen thưởng bậc cao cho công nhân trực tiếp.

“Cần quan tâm đến khen thưởng theo đợt, đột xuất; khen thưởng những tập thể, cá nhân là công nhân lao động trực tiếp ở cơ sở có tinh thần sáng tạo, vượt khó vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đề xuất.

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua gắn với từng đơn vị, ngành, lĩnh vực. Tham luận với chủ đề giải pháp thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn", bà Nguyễn Thị Ngọc Loan, Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh Long An cho rằng phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”, được Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động từ năm 2019; đây là phong trào mới được thực hiện trong hệ thống của tổ chức Công đoàn.

Từ thực tế hoạt động Công đoàn tại tỉnh Long An, bà Nguyễn Thị Ngọc Loan cho hay, đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp và đoàn viên đã nâng cao ý thức trách nhiệm, thể hiện tinh thần đoàn kết nội bộ, chủ động trong công tác đề xuất, tham mưu thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, ngành. Nhưng để được đổi mới thì cần phải có kinh phí thực hiện, phải có nguồn nhân lực, có cơ chế, chính sách đặc thù cho đội ngũ làm công tác thi đua - khen thưởng, đặc biệt là sự nhận thức của đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong việc tham gia các phong trào thi đua…

Công tác khen thưởng phải kịp thời để thúc đẩy phong trào thi đua
Các đại biểu dự Diễn đàn.

Trên cơ sở đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Loan đề xuất Tổng LĐLĐ Việt Nam điều chỉnh kinh phí khen thưởng cho các tập thể, cá nhân với mức thưởng cao hơn, mở rộng tiêu chuẩn khen thưởng và tăng tỷ lệ khen thưởng đối với đoàn viên là công nhân lao động trực tiếp sản xuất; từ đó, tạo động lực lớn cho đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua. Tăng kinh phí khen thưởng cho các phong trào thi đua tại các cấp Công đoàn.

“Nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ thiếu về số lượng, hạn chế về chất lượng; đội ngũ làm công tác thi đua - khen thưởng tại tỉnh, huyện, cơ sở chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa được tập huấn về chuyên sâu. Vì vậy, Tổng LĐLĐ Việt Nam nên mở các khóa tập huấn, bổi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ trực tiếp làm công tác thi đua - khen thưởng”, bà Nguyễn Thị Ngọc Loan kiến nghị.

Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh Long An cũng đề xuất cần có chế độ, chính sách đặc thù cho cán bộ làm công tác thi đua - khen thưởng tại các cấp Công đoàn. Tiếp tục đổi mới các phong trào thi đua phù hợp với từng đối tượng, từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm… Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, vai trò của đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong việc tham gia các phong trào thi đua do Công đoàn phát động.

Ngân Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động