Công tác hòa giải ngày càng đi vào nề nếp, có hiệu quả

Chiều 10/11, quận Tây Hồ tổ chức hội nghị Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tổng kết 10 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở và tổng kết cuộc thi “Hòa giải viên giỏi”; cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn quận năm 2023.
15 đội thi xuất sắc sẽ tham dự Vòng chung khảo Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV 14 đội thi xuất sắc tranh tài tại Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc Luật Hòa giải ở cơ sở tác động tích cực tới đời sống xã hội

Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật

Theo báo cáo của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận Tây Hồ, thực hiện các Kế hoạch của Trung ương, Thành phố, từ năm 2013 đến nay, hàng năm Ủy ban nhân dân (UBND) quận đều xây dựng và ban hành Kế hoạch hưởng ứng “Ngày Pháp luật” với các nội dung hoạt động cụ thể, thiết thực.

Công tác hòa giải ngày càng đi vào nề nếp, có hiệu quả
Bà Phạm Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội trao thưởng cho các tập thể có thành tích trong 10 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở.

Các hoạt động hưởng ứng được duy trì tại các cơ quan, đơn vị thông qua các hoạt động: Tìm hiểu pháp luật, triển khai các văn bản pháp luật mới, tọa đàm trao đổi những khó khăn vướng mắc trong quá trình thi hành pháp luật trong các cơ quan, đơn vị, các ngành, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiểu biết và nắm vững quy định pháp luật trong quá trình thực hiện công vụ được giao.

UBND quận, các ngành của quận đã phối hợp với Trung tâm Chính trị quận đã tổ chức 54 lớp đào tạo, bồi dưỡng về cập nhật các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những kiến thức, kỹ năng và chuyên môn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ, đảng viên.

UBND các phường đã tổ chức 20 hội nghị quán triệt, phổ biến, tuyên truyền cho 2.512 lượt cán bộ, công chức, thành viên các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố, các tổ hòa giải cơ sở về nội dung các quy định pháp luật như: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân gia đình và một số nội dung liên quan về thừa kế và trợ giúp pháp lý, Luật Thực hiện dân chủ cơ sở, Luật Cư trú, Luật Phòng cháy chữa cháy, Luật Giao thông đường bộ, và các văn bản liên quan, an toàn thực phẩm, giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi, kỹ năng hòa giải cơ sở và trợ giúp pháp lý, tuyên truyền dự thảo Luật Đất đai…

Công tác hòa giải ngày càng đi vào nề nếp, có hiệu quả
Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ trao thưởng cho tập thể xuất sắc trong cuộc thi "Hòa giải viên giỏi" năm 2023.

Nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận triển khai thực hiện thí điểm mô hình “Cầu thang pháp luật” tại một số nhà chung cư trên địa bàn quận; quan tâm duy trì và nâng cao chất lượng chuyên mục “Phổ biến, giáo dục pháp luật” trên Cổng thông tin điện tử của quận.

Thông qua các hoạt động, nội dung quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các Nghị quyết của Trung ương, các quy định của pháp luật đã góp phần quan trọng đưa pháp luật vào đời sống, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của công chức, nhân dân trên địa bàn.

Thực hiện hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở

Cùng với công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở được quận thực hiện hiệu quả. Hiện nay, trên địa bàn quận Tây Hồ có 108 tổ hòa giải tại 108 tổ dân phố với 665 hòa giải viên. Trong 10 năm qua, trên địa bàn quận đã phát sinh 957 vụ việc, liên quan đến mâu thuẫn tranh chấp trong các lĩnh vực như đất đai, xây dựng, giải phóng mặt bằng, môi trường, sinh hoạt cộng đồng, các tổ hòa giải cơ sở đã tổ chức hòa giải thành 815 vụ việc, đạt 85%.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở, chất lượng, tổ chức và hoạt động công tác hòa giải ngày càng đi vào nề nếp, có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Công tác hòa giải trên địa bàn quận đã được quan tâm giải quyết một cách có hiệu quả.

Công tác hòa giải ngày càng đi vào nề nếp, có hiệu quả
Bà Phạm Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội trao thưởng cho các tập thể đạt giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" năm 2023.

Hoạt động hòa giải ở cơ sở đã góp phần nâng cao hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần hình thành trong mỗi cá nhân ý thức chấp hành pháp luật, ý thức “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”; góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Năm 2023, quận Tây Hồ tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến”; cuộc thi “Hòa giải viên giỏi” trên địa bàn quận. Các cuộc thi nhận được sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, các tuyên truyền viên pháp luật, các hòa giải viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn quận.

Cuộc thi đã có ý nghĩa thiết thực góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật về hòa giải và định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến của cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

Đồng thời thể hiện sự sáng tạo, bứt phá, đổi mới trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Mở ra hướng mới trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, xu hướng chung của phát triển khoa học công nghệ.

Phát biểu tại hội nghị, bà Phạm Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao những kết quả quận Tây Hồ đã đạt được.

Công tác hòa giải ngày càng đi vào nề nếp, có hiệu quả
Bà Phạm Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Để tiếp tục đưa Luật phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào cuộc sống và hoạt động Ngày Pháp luật hàng năm thực sự thiết thực, ý nghĩa, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố đề nghị quận Tây Hồ tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật phổ biến giáo dục pháp luật, hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam hàng năm; tiếp tục quán triệt, phổ biến, truyền thông để nâng cao nhận thức các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trên địa bàn nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp và pháp luật. Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật, góp phần tạo đồng thuận xã hội và đưa pháp luật vào cuộc sống.

Cùng đó, quận thường xuyên bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đội ngũ báo cáo, tuyên truyền viên pháp luật. Cán bộ, công chức, viên chức phải có trách nhiệm và nghĩa vụ chủ động trong tìm hiểu và gương mẫu trong thực thi pháp luật; gắn việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ với thông tin, phổ biến pháp luật tới nhân dân; đồng thời, vận động, khuyến khích công dân tìm hiểu, sử dụng, chấp hành, tuân thủ pháp luật.

Đổi mới, đa dạng nội dung hình thức, cách thức tổ chức thực hiện Ngày pháp luật với việc đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiến tới thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Để ghi nhận những thành tích của các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở, tại hội nghị, 13 tập thể, 16 cá nhân được nhận khen thưởng của UBND quận Tây Hồ.

Ban tổ chức cuộc thi trao khen thưởng cho 7 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi “Hòa giải viên giỏi” và 19 tập thể, 5 cá nhân đạt giải trong cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” năm 2023.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử xã Thạch Thất vừa tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Xem thêm
Phiên bản di động