Công sẽ ít mà tội sẽ nhiều !
Nỗi lòng nhà ngoại cảm chân chính
Buồn, phẫn nộ là cảm xúc của nhà ngoại cảm Nguyễn Quốc Thắng ( 1 trong 13 nhà ngoại cảm được công nhận tại VN) trong những ngày qua. Trao đổi với PV LĐTĐ Nguyễn Quốc Thắng cho biết: Người Việt Nam vốn xem trọng mồ mả, thờ cúng nên việc một người chẳng may mất mà không được mồ yên mả đẹp luôn là nỗi day dứt khôn nguôi của người thân bởi quan niệm “sống phải có nhà, chết phải có mồ” đã ăn vào tâm thức. Mà trên mảnh đất hình chữ S này, bao năm chiến tranh loạn lạc, hàng triệu người đã nằm xuống. Người hy sinh vì nước, vì dân nhưng cũng có người phải bỏ mạng trên bước đường tha hương cầu thực. Hàng triệu linh hồn, hàng triệu gia đình cùng một khao khát tìm về với nhau. Nhưng không phải ai cũng có cơ duyên tìm được thân nhân của mình. Hoạt động ngoại cảm cũng chính là thái độ ứng xử văn hóa của người sống với người đã khuất.
Chính vì thế những nhà ngoại cảm như anh xác định việc kiếm tìm hài cốt liệt sĩ như là sứ mệnh, trách nhiệm mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Như để chứng minh cho những điều mình nói, anh bảo ngay khi nhận biết khả năng đặc biệt của mình, Thắng đã muốn được nhìn nhận công khai tránh trường hợp bị hiểu lầm mục đích vốn rất nhân văn của mình. Vì thế, anh đã tìm đến Hội liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng (UIA) xin được khảo nghiệm. Và anh đã được công nhận là 1 trong 13 nhà ngoại cảm của Việt Nam.
Từ tháng 6/2011, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã cho phép UIA tìm kiếm thông tin về liệt sĩ bằng phương pháp ngoại cảm trên cơ sở khoa học, anh đã là một trong những người có vinh dự được tham gia ngay từ đầu trong tổ chức đó. Đến nay anh đã tìm được hài cốt hơn 2.000 liệt sĩ, giúp mẹ gặp lại con, vợ được đón chồng và con lại được ôm cha, dẫu không nguyên vẹn nhưng vẫn đầy ắp những yêu thương.

GS. TS Trần Ngọc Đường- nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội và nhà ngoại cảm Nguyễn Quốc Thắng ( áo hồng, giữa) trao đổi với PV LĐTĐ về khả năng ngoại cảm tìm mộ liệt sĩ.
Anh cho biết, mỗi cuộc tìm mộ liệt sĩ là một câu chuyện dài với nhiều kỷ niệm sâu sắc. Anh nhấn mạnh; “Tôi đã, đang và sẽ tìm mộ liệt sỹ để đem khả năng đặc biệt của mình đền đáp công ơn của họ. Khi tìm mộ người dân tôi không đưa ra bất cứ một điều kiện nào khác ngoài những thủ tục pháp lý cần thiết ( chứng minh thư của người thân, bằng Tổ quốc ghi công của liệt sĩ). Tìm mộ người dân là đáp ứng nguyện vọng của thân nhân họ, là làm từ thiện để tôi tự tu nhân, tích đức. Tôi không bao giờ để những cám dỗ về vật chất tác động vào hoạt động đền đáp công ơn các anh hùng liệt sĩ”.
“ Khả năng của mình không phải là bất tận. Vũ trụ bao la mà năng lượng còn dần cạn huống hồ con người. Nhưng tôi dặn với lòng mình, dù chỉ một ngày tôi còn khả năng giao tiếp với các linh hồn, tôi còn tận lực giúp đời, giúp người. Mỗi lần đưa được một người về với đất mẹ quê hương, về với gia đình, cha mẹ anh em, là một lần tôi cảm thấy lòng mình thanh thản hơn, các linh hồn quanh tôi như cũng vui mừng hạnh phúc hơn. Và tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Một sức mạnh vô biên từ tâm linh’- anh Thắng tâm sự.
Nhà ngoại cảm Nguyễn Quốc Thắng cũng nhấn mạnh việc tìm hài cốt liệt sĩ cần gắn liền tâm linh và khoa học, bởi cho dù nhà ngoại cảm có giỏi đến đâu cũng cần phải giám định AND. Kết quả trùng khớp mới thực sự được coi là tìm thấy phần mộ của các anh hung liệt sĩ.
Nên kết hợp với giám định ADN
Trao đổi về việc tự xưng nhà ngoại cảm để lừa đảo, GS. TS Trần Ngọc Đường- nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội cho biết: Đạo đức xã hội đang xuống cấp nghiêm trọng. Chỗ nào có tiền lừa được là lừa. Đến như việc tìm mộ liệt sĩ là tình cảm hết sức cao quý cũng bị lợi dụng.
Người thân liệt sĩ đi tìm hài cốt là việc làm tốt đẹp, là niềm đau đáu của những người mẹ của những người anh, em liệt sĩ. Họ tìm đến những nhà ngoại cảm có khả năng đặc biệt mong tìm được người thân. Âu đó cũng là điều chính đáng. Tuy nhiên, một số người tự xưng có khả năng đặc biệt này ( nhà ngoại cảm rởm- PV) để trục lợi, làm điều táng tận lương tâm gây phản cảm trong xã hội.
GS Đường cho rằng, chúng ta nên có sự phân biệt: Người có thành tâm, có khả năng đặc biệt ( ngoại cảm thật) và người đội lốt ( tự nhận có khả năng đó). Để làm được điều này, nhà nước cần tăng cường quản lý đối với lĩnh vực ngoại cảm trong đó đưa ra những quy phạm pháp luật rõ ràng để hướng dẫn người dân tìm kiếm mộ liệt sĩ. GS Đường nhấn mạnh: Nhà nước từng có đề tài nghiên cứu về khả năng đặc biệt của con người nhưng chưa đưa ra kết luận. Theo tôi cần phải có kết luận, từ đó có những đề xuất, hướng quản lý lĩnh vực này như thế nào.
Theo GS Đường để người dân cần cảnh giác, không bị những nhà ngoại cảm rởm lừa đảo. Cần kết hợp giữa người có khả năng đặc biệt với giám định ADN.

Giám định ADN là phương pháp chính xác nhất trong việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ
Chung quan điểm này, Ths Ngô Đức Phương – PGĐ Cty cổ phần dịch vụ phân tích di truyền _ GENTIS cho rằng, giám định ADN được coi là phương pháp chính xác nhất, hữu hiệu nhất lật tẩy các nhà ngoại cảm rởm hiện nay. Ở các nước phát triển việc xác định danh tính cho các hài cốt bằng phương pháp giám định ADN đã áp dụng từ hàng chục năm nay. Chúng tôi có hệ thống các thiết bị và công nghệ tiên tiến đã triển khai dịch vụ giám định hài cốt liệt sỹ thông qua phân tích ADN ty thể. ADN ty thể có giá trị trong khoa học hình sự và giám định hài cốt vì chỉ cần một lượng mẫu rất ít thậm chí đã bị biến tính, hư hỏng do điều kiện môi trường vẫn có thể tách chiết được ADN ty thể và nhân bội đạt kết quả phục vụ giám định. Chính vì vậy trong các trường hợp mà mẫu giám định là xương, răng, tóc không còn gốc... chỉ có thể giải quyết được bằng giám định ADN ty thể.
Xin mượn lời của nhà ngoại cảm Nguyễn Quốc Thắng thay cho lời kết: Nếu ai đó tự nhận có năng lực ngoại cảm để lợi dụng kiếm tiền bạc, vật chất, danh vọng… gọi chung là lợi ích cá nhân, xen vào thì việc làm của họ sẽ có tội với vong linh liệt sĩ, là việc làm phản văn hóa đối với người đã chết. Công sẽ ít, tội sẽ nhiều.
| Chỉ cần lấy một lượng nhỏ xương hài cốt nghiền trong nitơ lỏng với thiết bị chuyên dụng để tách chiết ADN ty thể. Sau khi tách được ADN ty thể từ hài cốt tiến hành nhân bội ADN để thu được một lượng lớn ADN ty thể phục vụ cho việc giải trình tự. Sau khi giải được trình tự ADN ty thể của các mẫu cần giám định, các trình tự này được so sánh với nhau thông qua trình tự chuẩn Anderson để tìm ra mối quan hệ huyết thống giữa chúng với nhau. |
N. Huyền
Nên xem
Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội
Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ
Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng
Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức
Tin khác
Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức
Sự kiện 31/12/2025 22:31
Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới
Sự kiện 31/12/2025 19:16
Luật Trí tuệ nhân tạo: Cam kết của Việt Nam làm chủ công nghệ, kiến tạo tương lai số
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 31/12/2025 18:03
Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu bứt phá chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong năm 2026
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 31/12/2025 18:01
Hưng Yên tự tin bước vào năm mới, nhiệm kỳ mới
Sự kiện 31/12/2025 17:40
10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025
Thủ đô 31/12/2025 17:13
Hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao
Sự kiện 31/12/2025 16:07
Phát huy trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới
Sự kiện 31/12/2025 16:05
Ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM
Sự kiện 31/12/2025 11:32
Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 30/12/2025 22:49