Công nhân chờ đợi các chương trình đối thoại

Tại Nghệ An, trong Tháng Công nhân, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã và đang tăng cường hoạt động truyền thông, đối thoại với người lao động về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) và pháp luật lao động. Hoạt động này được người lao động quan tâm, tham gia và phản hồi tích cực.
Nghệ An: Thiết thực chương trình đối thoại về chính sách BHXH, pháp luật lao động Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân năm 2024

Công nhân mong muốn được đối thoại

7 giờ sáng ngày 27/4, hơn 300 công nhân Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam, đóng tại Khu công nghiệp VSIP đã tập trung để chờ đợi cuộc đối thoại về chính sách BHXH và pháp luật lao động do Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam tổ chức.

Công nhân chờ đợi các chương trình đối thoại
Rất đông công nhân Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam đã đến sớm và chờ đợi được đối thoại về chính sách BHXH.

Chị Đặng Thị Nga, công nhân Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam chia sẻ: “Hầu hết công nhân trong công ty đều được ký hợp đồng và đóng đầy đủ BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Lương và các khoản trích đóng bảo hiểm hằng tháng đều gửi để công nhân nắm được. Thế nhưng, có một số quyền lợi cụ thể liên quan đến chế độ BHXH thì công nhân chưa hiểu rõ, ít có cơ hội để hỏi cơ quan BHXH, nên khi nghe tin có chương trình đối thoại, được hỏi những vấn đề mình quan tâm, thắc mắc thì rất háo hức, chờ đợi”.

Và tại chương trình đối thoại với công nhân lao động, Công ty TNHH Sangwoo đã có gần 30 câu hỏi được người lao động đưa ra, trong đó, hơn một nửa thuộc lĩnh vực BHXH, còn lại thuộc về pháp luật lao động. Nội dung câu hỏi tập trung vào các vấn đề như: Chế độ thai sản cho lao động nữ; thủ tục chốt BHXH để nghỉ hưu; rút BHXH một lần; việc mất tờ rơi, bìa BHXH có được cấp lại hay không; hướng dẫn hưởng trợ cấp thất nghiệp khi nghỉ việc; hướng dẫn đóng và rút BHXH cho người nước ngoài; công nhân đóng bảo hiểm y tế 5 năm liên tục được hưởng chế độ khám chữa bệnh như thế nào; giải quyết chế độ cho công nhân bị tai nạn lao động trên đường đi làm, công nhân bị bệnh nghề nghiệp; chế độ thâm niên, nghỉ phép, quy định nghề độc hại, nặng nhọc,… Đại diện cơ quan BHXH, Công đoàn KKT Đông Nam đã giải đáp cụ thể, rõ ràng cho người lao động, đồng thời hướng dẫn, thông tin thêm xung quanh các vấn đề người lao động quan tâm. Tất cả người lao động đã tập trung lắng nghe, trao đổi và hài lòng khi hiểu rõ vấn đề.

Bà Hoàng Thị Thu Hương – Chủ tịch Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An chia sẻ, thời gian qua, Công đoàn KKT Đông Nam thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại về chính sách pháp luật. Trong Tháng Công nhân, hoạt động này được tổ chức nhiều hơn, tạo điểm nhấn hơn. Nếu tập huấn, tuyên truyền pháp luật thông thường chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin pháp luật, thì đối thoại sẽ diễn ra với cấp độ cao hơn, bởi có sự tương tác hai chiều giữa công nhân lao động với cơ quan quản lý liên quan, với người sử dụng lao động.

Tại các phiên đối thoại, công nhân lao động thường đưa ra nhiều câu hỏi, kiến nghị các vướng mắc về chế độ chính sách và các vấn đề công nhân đang quan tâm, vướng mắc. Cơ quan có thẩm quyền sẽ giải đáp, hỗ trợ công nhân lao động. Qua đối thoại, giúp người sử dụng lao động và người lao động thấu hiểu lẫn nhau, cùng nắm chắc các quy định của pháp luật lao động, Luật BHXH để triển khai, thực hiện đúng quy định; tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, tạo sự đồng thuận, thông suốt, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ.

“Qua chương trình đối thoại, điều chúng tôi muốn nói là, Công đoàn KKT Đông Nam sẵn sàng đến từng doanh nghiệp để lắng nghe mọi tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của người lao động; sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thông tin, tuyên truyền, tư vấn pháp luật, đối thoại về chính sách BHXH, pháp luật lao động cho người lao động nhằm bảo vệ triệt để quyền lợi của người lao động” – bà Hoàng Thị Thu Hương nói.

Trong tháng 5, chương trình đối thoại về chính sách BHXH và pháp luật lao động của LĐLĐ huyện Nam Đàn cũng thu hút sự tham gia của đông đảo công nhân lao động Công ty TNHH Haivina Kim Liên. Người lao động của công ty đã đưa ra nhiều cầu hỏi về BHXH, nhất là những người làm việc từ miền Nam trở về. Đại diện LĐLĐ huyện, BHXH huyện Nam Đàn, công nhân lao động đã ở lại đến chiều muộn để hỏi, đáp được nhiều hơn các vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc.

Ông Nguyễn Trọng Cương - Chủ tịch LĐLĐ huyện Nam Đàn chia sẻ, việc truyền thông nâng cao nhận thức về pháp luật lao động cho người lao động là tiêu chí bắt buộc trong những khâu đột phá của chương trình hành động Nghị quyết Công đoàn các cấp. Và truyền thông qua hình thức đối thoại là một cách sát thực, tăng tính thực tế, dễ tiếp thu, thoả mãn và ghi nhớ. Qua đối thoại, tạo sự thấu hiểu, củng cố thêm niềm tin của người lao động vào tổ chức Công đoàn.

Sau hội nghị, LĐLĐ huyện Nam Đàn, Công đoàn KKT Đông Nam tiếp tục trả lời các câu hỏi của công nhân bằng văn bản để gửi về cho Công đoàn công ty, nhằm tiếp tục thông tin, giải đáp cặn kẽ những vấn đề công nhân lao động quan tâm.

Chia sẻ về chương trình đối thoại do tổ chức Công đoàn phối hợp với cơ quan BHXH tổ chức, chị Võ Thị Cảnh, công nhân Công ty TNHH Haivina Kim Liên nói: “Chương trình thực sự rất thiết thực, các vấn đề quan tâm, vướng mắc được giải đáp một cách trực tiếp, rõ ràng, cụ thể, giúp công nhân lao động hiểu rõ vấn đề, yên tâm làm việc. Chúng tôi mong năm nào Công đoàn cũng tổ chức đối thoại như thế, để công nhân được hỏi, được tháo gỡ khó khăn, nhất là đối với lĩnh vực BHXH”.

Tăng cường đối thoại

Là địa bàn đông người lao động, để ổn định quan hệ lao động, các cấp Công đoàn tỉnh Nghệ An đã tăng cường công tác truyền thông, tư vấn, đối thoại về pháp luật lao động và chính sách BHXH, nhằm góp phần nâng cao kiến thức, nhận thức, ý thức cho cho đoàn viên, người lao động, cán bộ Công đoàn cơ sở và doanh nghiệp.

Công tác này cũng ngày càng đổi mới để đảm bảo tính sát thực, hấp dẫn, hiệu quả, thu hút sự quan tâm, đón đợi, hài lòng từ công nhân lao động. Chương trình truyền thông, đối thoại của các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở luôn có sự tham gia của lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, cán bộ, chuyên viên các Ban của LĐLĐ tỉnh, nhằm hỗ trợ, nắm bắt các vấn đề người lao động quan tâm, vướng mắc và đánh giá hiệu quả chương trình. Mỗi Công đoàn cấp trên cơ sở dựa vào tình hình thực tế của cơ quan, doanh nghiệp, địa phương để tổ chức thực hiện; có đơn vị tổ chức buổi ngày, có đơn vị tổ chức buổi đêm, tại nhà máy hoặc tại phòng trọ, chương trình có xen lẫn sân khấu hoá, đố vui, hỏi đáp có thưởng, văn nghệ, giao lưu,… tạo không khí thoải mái cho công nhân lao động

Ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Nghệ An khẳng định: Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước luôn được tổ chức Công đoàn quan tâm thực hiện. Trong đó, tuyên truyền về pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động, BHXH là trách nhiệm, công việc thường xuyên của tổ chức Công đoàn.

Những năm qua, Công đoàn Nghệ An đã triển khai công tác tuyên truyền thường xuyên, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả, góp phần rất lớn cùng người sử dụng lao động và người lao động đảm bảo quan hệ lao động hài hoà, ổn định, hạn chế các tranh chấp lao động. Hiện nay, hoạt động đối thoại về chính sách BHXH và pháp luật lao động với công nhân lao động đang được các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai hiệu quả và sẽ tăng cường triển khai trong thời gian tới nhằm tạo sự gần gũi, sát thực, đáp ứng nhu cầu giải quyết vướng mắc của người lao động.

Mai Liễu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động