Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Hiệu quả trên nhiều mặt hoạt động

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, các mặt hoạt động của Công đoàn Viên chức Thành phố tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh, đạt hiệu quả thiết thực nhất là trong công tác  chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, cán bộ công chức viên chức. Bên cạnh đó, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đã  tích cực, chủ động tham gia cùng tổ chức Công đoàn và cả hệ thống chính trị thực hiện phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh.
hieu qua tren nhieu mat hoat dong Triển khai hiệu quả hoạt động công đoàn quý I/2020
hieu qua tren nhieu mat hoat dong Triển khai hiệu quả Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động
hieu qua tren nhieu mat hoat dong Công đoàn huyện Thường Tín thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19

Chăm lo, bảo vệ cán bộ công chức, viên chức và làm tốt công tác xã hội

Là thời điểm gắn liền với Tết Nguyên đán Canh Tý nên trong quý I/2020, công tác chăm lo Tết cho đoàn viên, cán bộ công chức viên chức, người lao động được Công đoàn Viên chức Thành phố đặc biệt coi trọng.

Ông Đặng Văn Hải - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Thành phố cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, Công đoàn Viên chức Thành phố đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động; chỉ đạo các các công đoàn cơ sở chủ động tập hợp danh sách, phối hợp với chuyên môn, chính quyền đồng cấp thăm hỏi, trợ cấp kịp thời cán bộ công chức viên chức có hoàn cảnh khó khăn, qua đó góp phần ổn định tư tưởng cán bộ công chức viên chức và thể hiện trách nhiệm của tổ chức công đoàn.

Cụ thể, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, Công đoàn Viên chức Thành phố đã tổ chức tặng quà, trao trợ cấp cho 118 cán bộ công chức viên chức lao động và 17 con cán bộ công chức viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 67.500.000đồng; đồng thời, hỗ trợ 100 công nhân lao động ngành Dệt-May Hà Nội về quê đón Tết với số tiền 20 triệu đồng.

hieu qua tren nhieu mat hoat dong
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố cùng đoàn công tác của Công đoàn Viên chức Thành phố thăm, tặng quà Bệnh viện đa khoa Hà Đông- đơn vị tuyến đầu chống dịch Covid- 19.

Nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ, Công đoàn Viên chức Thành phố đã chỉ đạo công đoàn cơ sở tích cực, chủ động phối hợp với chuyên môn, chính quyền đồng cấp tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức; Hội nghị Người lao động, phát động thi đua năm 2020 và triển khai đăng ký, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Tới nay, đã có 58/58 đơn vị tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm 2020 đạt 100%; 02/04 đơn vị tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020. Nhìn chung, việc tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức ở các cơ sở đã bám sát nội dung, hình thức theo đúng hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban nhân dân Thành phố và Liên đoàn Lao động Thành phố, góp phần chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ công chức, viên chức, lao động và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đối với công tác xã hội, từ đầu năm đến nay, Công đoàn Viên chức Thành phố đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ công chức viên chức đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2020, tính đến nay đã thu được 2.086.504.074. Một số đơn vị đã triển khai sớm và hiệu quả như Công đoàn: Văn phòng, các Ban xây dựng Đảng và các Đảng ủy Khối trực thuộc Thành ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân Thành phố, Thanh tra Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố, Cơ quan Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Hội nông dân Thành phố, Hội Cựu chiến binh Thành phố...

Tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid- 19

Ông Đặng Văn Hải cho biết, kể từ khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp bùng phát, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, thủ trưởng các đơn vị để tuyên truyền, vận động, hỗ trợ đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức, lao động trong việc phòng, chống dịch Covid -19. Công đoàn các cấp đã tuyên truyền tới đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra; triển khai những giải pháp mới trong giai đoạn 2 của cuộc chiến chống dịch Covid-19; tuyên truyền hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc, ký túc xá.

Nhiều công đoàn cơ sở đã đề xuất với chính quyền tiến hành phun khử khuẩn tại cơ quan, đơn vị theo định kỳ, trang bị khẩu trang, dung dịch sát khuẩn… cho cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn như: Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, cơ quan Đảng ủy khối các cơ quan TP, Sở Du lịch, Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố…

Hưởng ứng phát động chương trình nhắn tin“Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố phát động, các đơn vị đã kịp thời ủng hộ ngay tại lễ phát động và tiếp tục vận động cán bộ công chức, viên chức, nhắn tin ủng hộ qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400.

Đến nay, các công đoàn cơ sở đã vận động cán bộ công chức, viên chức ủng hộ bằng tiền mặt về Ủy ban mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, Bệnh viên nhiệt đới và Bệnh viện Bạch Mai là 1.443.793.000 đồng. Ngoài ra, một số đơn vị, cá nhân đã ủng hộ trực tiếp đến các cơ sở trên tuyến đầu chống dịch nhiều hiện vật như bộ quần áo bảo hộ chống dịch, khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, mũ chống giọt bắn...

Công đoàn Viên chức Thành phố đã thăm, tặng quà và động viên cán bộ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Thanh Nhàn và Bệnh viện Đa khoa Hà Đông với số tiển là 20.000.000 đồng, hỗ trợ 06 đoàn viên gặp khó khăn trong dịch bệnh Covid - 19 với số tiền 3.000.000 đồng. Hiện, Công đoàn Viên chức Thành phố tiếp tục chỉ đạo công đoàn cơ sở rà soát và sẽ hỗ trợ đoàn viên gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh (nếu có).

Trong giai đoạn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) đang có diễn biến phức tạp khiến số người tham gia hiến máu suy giảm trầm trọng, trong khi nhu cầu sử dụng máu của các bệnh viện cho người bệnh sau dịp Tết Nguyên đán tăng cao, Công đoàn Viên chức Thành phố đã chỉ đạo công đoàn cơ sở vận động đoàn viên tham gia hiến máu giúp cho ngành y tế và người bệnh có đủ máu an toàn và chất lượng. Các đơn vị tổ chức tốt việc hiến máu tại đơn vị là Công đoàn Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội, Công đoàn Ban quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội, Công đoàn cơ quan Thành đoàn, Công đoàn cơ quan Mặt trận Tổ quốc Thành phố thu được tổng số 169 đơn vị máu.

Ông Đặng Văn Hải cho biết, phát huy kết quả đạt được, trong quý II/2020, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố sẽ tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ công chức, viên chức, lao động, tiếp tục làm tốt công tác xã hội của Công đoàn; Tổ chức cho cán bộ công chức, viên chức, lao động tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản pháp quy của nhà nước, các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Công đoàn Viên chức Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở tăng cường phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm phát huy quyền dân chủ của đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức, lao động và vai trò tham gia quản lý của tổ chức công đoàn đồng thời tăng cường nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, giải quyết và tham gia giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cán bộ công chức viên chức phù hợp với chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động cán bộ công chức, viên chức thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng ổn định và phát triển.

Ngoài ra, Công đoàn Viên chức Thành phố sẽ tiếp tục vận động cán bộ công chức, viên chức, lao động tích cực đóng góp ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19; xây dựng Quỹ Xã hội của Công đoàn năm 2020 cũng như tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các chế độ, chính sách của Nhà nước; Nghị quyết của Công đoàn; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động