Công đoàn tỉnh Quảng Nam chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động

Năm 2022, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Nam đã thực hiện tốt công tác chăm lo, hỗ trợ, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ). Đồng thời thực hiện đạt, vượt nhiều chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao, xếp thứ nhất Cụm thi đua 10 LĐLĐ tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Hội An tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn để người dân, du khách vui chơi Tết Quý Mão Về làng Thanh Hà hơn 500 năm tuổi ở Hội An, xem nghệ nhân làm ra những sản phẩm gốm đẹp mê mẩn

LĐLĐ Quảng Nam nhận cờ Đơn vị xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2022

Năm 2022, công tác chăm lo việc làm, đời sống cho ĐV, NLĐ được các cấp Công đoàn quan tâm, triển khai thiết thực, hiệu quả.

Cụ thể, Công đoàn các cấp đã tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an”, trao tặng quà cho ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và thiên tai, bão lũ; hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần vé tàu, xe, phương tiện để đưa ĐV, NLĐ về quê ăn Tết,…

Chương trình “Phúc lợi ĐV và NLĐ” tiếp tục triển khai thực hiện thông qua nhiều hình thức: Hỗ trợ học lái xe, mua hàng giảm giá, hỗ trợ mua hàng trả góp và chương trình phúc lợi từ cơ sở vật chất Công đoàn,... Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cũng ký kết thêm thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần hỗ trợ dịch vụ thanh toán Việt Phú, Công ty Cổ phần HaLanMilk và 2 công ty tài chính HD Saison, FE Credit.

Năm 2022, có 371 doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước tổ chức Hội nghị NLĐ (đạt 114,5% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ giao); tổ chức ký 279 bản Thỏa ước lao động tập thể ở doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn, trong đó có 28 bản ký lần đầu (đạt 186,7% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ giao). Bên cạnh đó, đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động điều chỉnh tăng giá trị bữa ăn ca tại 19 doanh nghiệp (đạt 190% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ giao),...

Công đoàn tỉnh Quảng Nam chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động
Ông Phan Xuân Quang - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam (thứ hai, từ trái qua trong hình) nhận Cờ tặng đơn vị xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2022. (Ảnh: LĐLĐ tỉnh Quảng Nam)

LĐLĐ tỉnh Quảng Nam đã phối hợp đẩy nhanh thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó đã có 563 doanh nghiệp với 28.768 lượt NLĐ được chi hỗ trợ với tổng số tiền hơn 15,289 tỷ đồng.

Nhằm động viên, chia sẻ với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, giúp NLĐ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, đã có 29.479 ĐV, NLĐ được Công đoàn hỗ trợ, thăm hỏi với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 23 nhà “Mái ấm Công đoàn” với tổng số tiền 945 triệu đồng; 1.086 lượt người được tư vấn pháp luật.

Về công tác phát triển ĐV, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) được Công đoàn các cấp quan tâm, thực hiện nhiều biện pháp linh hoạt để tiếp cận với doanh nghiệp và NLĐ. Kết quả, đã kết nạp mới 15.039 ĐV, phát triển tăng thêm 9.335 ĐV. Tổng số ĐV toàn tỉnh Quảng Nam hiện nay là 136.336 ĐV.

Bên cạnh đó, thành lập mới 27 CĐCS, trong đó thành lập 22 CĐCS tại doanh nghiệp có từ 25 công nhân lao động (đạt 147% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ giao). Tổng số CĐCS đến nay 1.848 CĐCS.

LĐLĐ tỉnh Quảng Nam đã giới thiệu 904 ĐV Công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng (đạt 106% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ giao) và đã có 876 ĐV được kết nạp vào Đảng.

Việc thu tài chính Công đoàn 10 tháng đầu năm đã đạt dự toán Tổng LĐLĐ giao cả năm. Đặc biệt, thu kinh phí Công đoàn các doanh nghiệp chưa thành lập CĐCS đến 30/10/2022 đã vượt chỉ tiêu Tổng LĐLĐ giao.

Đến nay, tổng số doanh nghiệp nộp kinh phí Công đoàn qua tài khoản Công đoàn Việt Nam là 80 doanh nghiệp, trong đó có 15 doanh nghiệp nộp mới trong năm 2022 (đạt 188% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ giao); tổng số kinh phí nộp qua tài khoản Công đoàn Việt Nam là 21,404 tỷ đồng.

Với những kết quả đạt được trong năm 2022, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam đã xếp thứ nhất Cụm thi đua 10 LĐLĐ tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đồng thời, nhận được Cờ tặng đơn vị xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2022.

Những nhiệm vụ trọng tâm LĐLĐ tỉnh Quảng Nam năm 2023

Năm 2023, các cấp Công đoàn tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động Công đoàn, bám sát cơ sở, hướng về cơ sở, tăng cường các giải pháp đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV, NLĐ.

Tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, chương trình, nhiệm vụ đã đề ra theo nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm đổi mới cách thức ra Nghị quyết, Chương trình của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp theo hướng linh hoạt, thiết thực, kịp thời, rõ trách nhiệm, sát hợp với tình hình thực tiễn.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương; chỉ đạo, hướng dẫn đại hội Công đoàn các cấp; tổ chức thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tăng cường phát triển ĐV, thành lập CĐCS, tăng tỷ lệ ĐV trên tổng số công nhân lao động ở những nơi đã thành lập Công đoàn, nhất là các doanh nghiệp ở khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp và những nơi tập trung đông doanh nghiệp. Tăng cường đầu tư các nguồn lực cho công tác phát triển ĐV, thành lập CĐCS.

LĐLĐ tỉnh Quảng Nam cũng tổ chức tốt công tác thu tài chính Công đoàn theo dự toán được giao; quản lý chặt chẽ, chi tiêu tiết kiệm, phục vụ tốt hoạt động của tổ chức Công đoàn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát,...

Văn Luận

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động