Công đoàn Thủ đô tiếp sức y, bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch

(LĐTĐ) Chiều 4/8, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã đến thăm, động viên cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Phổi Hà Nội, Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng và tiến hành trao quà từ chương trình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.
Không để nông sản “chết già” trên đồng ruộng chờ hết dịch Thành phố sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ người dân ra khỏi nhà

Ông Trịnh Tố Tâm, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội chia sẻ, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong lần thứ 4 bùng phát, đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn ngành Y tế Hà Nội từ tuyến y tế cơ sở tới thành phố đã và nỗ lực hết mình, mạnh mẽ làm việc nơi tuyến đầu.

Theo đó, hầu hết các đơn vị y tế trong toàn ngành đã huy động tất cả mọi nguồn lực, nhân lực đáp ứng phục vụ truy vết người bệnh, điều tra dịch tễ, xét nghiệm, xử lý môi trường, thu dung, cách ly, khám điều trị cho bệnh nhân…

Công đoàn Thủ đô tiếp sức y bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch
Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa trao hỗ trợ cho Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng.

Điển hình như tại Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng, bà Trần Thị Phương Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận cho biết, Hai Bà Trưng là quận đang có số ca mắc Covid-19 cao nhất Thành phố, đặc biệt trong 2 tuần trở lại đây số ca mắc tăng rất nhanh. Trung tâm Y tế quận đã tích cực vào cuộc, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế được phân chia bám sát địa bàn, điều tra, truy vết, tiến hành lấy mẫu, khoanh vùng với mục tiêu chính xác và nhanh nhất có thể.

Trên cơ sở đó, Trung tâm Y tế quận đã thực hiện lấy 30.000 mẫu trên diện rộng tại cộng đồng, kết quả phát hiện 4 trường hợp dương tính. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế quận cũng đang đẩy mạnh việc tiêm chủng phòng Covid-19 theo chỉ đạo. Với khối lượng công việc nhiều, cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm Y tế quận đã làm việc ngày đêm, nhiều người đã 2 tháng chưa về nhà.

Công đoàn Thủ đô tiếp sức y bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch
Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa cũng đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, y, bác sĩ tại Bệnh viện Phổi Hà Nội.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã gửi lời cảm ơn và dành những tình cảm sâu sắc đến những "chiến sĩ áo trắng" trên tuyến đầu chống dịch, không ngại khó, gian khổ ngày đêm làm công tác khoanh vùng, truy vết…

Trong đợt bùng phát lần thứ 4, trên địa bàn Thành phố dịch Covid-19 có diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Trân trọng những đóng góp và tinh thần làm việc miệt mài của đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa chia sẻ: “Cùng với các cấp ngành, các đồng chí đã không ngừng nỗ lực, không quản ngày đêm khoanh vùng, truy vết, dập dịch với khối lượng công việc rất lớn. Nhiều đồng chí đã nhiều ngày nay không được về nhà, xa gia đình và con cái, đây là những thiệt thòi về mặt tình cảm.

Thể hiện sự chung tay, luôn sát cánh với đoàn viên, người lao động của tổ chức Công đoàn, Liên đoàn Lao động Thành phố gửi đến lực lượng tuyến đầu những phần quà. Hi vọng sẽ góp phần động viên các y, bác sĩ vững tâm, giữ gìn sức khỏe cho bản thân mình, luôn xung kích trên mặt trận tuyến đầu bảo vệ sức khỏe của nhân dân, nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh”.

Công đoàn Thủ đô tiếp sức y bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch
Cũng trong chiều 4/8, chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” tiếp tục lăn bánh đến với 149 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại quận Hai Bà Trưng.

Tại buổi làm việc, Liên đoàn Lao động Thành phố đã trao thùng quà cho đơn vị và 50 suất quà cho cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Cùng đó, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa cũng đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, y, bác sĩ tại Bệnh viện Phổi Hà Nội và trao 50 suất quà, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Công đoàn Thủ đô tiếp sức y bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch
Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội bày tỏ sự cảm thông và chia sẻ với những khó khăn của đoàn viên, người lao động.

Cũng trong chiều 4/8, tiếp tục hành trình chia sẻ khó khăn với người lao động có hoàn cảnh khó khăn bởi dịch Covid-19, chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức tiếp tục lăn bánh đến với 149 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại quận Hai Bà Trưng. Các suất quà bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, hạt nêm, đồ hộp...

Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội bày tỏ sự cảm thông và chia sẻ với những khó khăn của đoàn viên, người lao động và đề nghị các Công đoàn cơ sở tiếp tục quan tâm, hỗ trợ người lao động, không để người lao động bị bỏ lại phía sau.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động