Công đoàn thị trấn Chúc Sơn: Đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Thời gian qua, Công đoàn thị trấn Chúc Sơn (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ) đã quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đoàn viên, người lao động; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để đoàn viên, người lao động yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.
Chương Mỹ: Đại hội Công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp thành công tốt đẹp Huyện Thanh Oai: Khai trương “Chợ Tết Công đoàn” LĐLĐ huyện Cẩm Thuỷ trao 250 suất quà Tết cho người lao động

Bám sát chương trình công tác công đoàn và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngay từ đầu năm Công đoàn thị trấn Chúc Sơn đã triển khai thực hiện hiệu quả phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn.

Công đoàn thị trấn Chúc Sơn: Đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn
Công đoàn thị trấn Chúc Sơn phối hợp xây dựng công trình Nhà chờ xe buýt và tặng vé xe cho các em học sinh.

Công đoàn thị trấn hiện có 37 đoàn viên, là những cán bộ, công chức, người lao động thị trấn, với nhiệm vụ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền thị trấn tổ chức, triển khai thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ giao.

Để phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn, trong năm qua Công đoàn thị trấn đã chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, các nội quy, quy chế, Thỏa ước lao động thể và các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn đoàn viên và người lao động theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở… Nhờ đó, các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ được thực hiện tốt, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong tập thể thị trấn.

Công đoàn thị trấn luôn chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, giúp đoàn viên và người lao động có hiểu biết đúng đắn về quyền và lợi ích chính đáng của mình. Đồng thời, Ban Chấp hành Công đoàn thị trấn đã chủ động nắm bắt tâm tư, tình cảm, thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Các chế độ, chính sách cho người lao động như: Tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ốm đau, thai sản…

Để phát huy quyền dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, ngay từ đầu năm 2023, Ban Chấp hành Công đoàn thị trấn đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Thông qua tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã phát huy được quyền làm chủ của đoàn viên, người lao động trong việc tham gia kiểm tra, giám sát, xây dựng cơ quan ngày càng phát triển; đồng thời phát huy vai trò đại diện chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ của tổ chức Công đoàn, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở, động viên CNVCLĐ đoàn kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động được Công đoàn thị trấn đặc biệt quan tâm, nhất là trong các ngày lễ, tết... Công đoàn cũng phối hợp với Bưu điện huyện triển khai Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động, cung cấp các mặt hàng gia dụng, dịch vụ chất lượng, giảm giá từ 10-15% cho đoàn viên công đoàn.

Công đoàn thị trấn Chúc Sơn: Đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn
Đại diện Công đoàn thị trấn Chúc Sơn (đầu tiên từ phải sang) vinh dự nhận Cờ thi đua năm 2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Bên cạnh việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống cho đoàn viên, Công đoàn thị trấn còn làm tốt công tác từ thiện, nhân đạo. Công đoàn thị trấn đã vận động đoàn viên tham gia ủng hộ Quỹ Xã hội, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Bảo trợ trẻ em, Quỹ Chăm sóc người cao tuổi thị trấn, Quỹ Vì biển đảo và các Quỹ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn phát động với số tiền hơn 20 triệu đồng. Thăm hỏi và tặng 1 tivi, 1 tủ lạnh cho 2 hộ nghèo trên địa bàn thị trấn. Vận động đoàn viên công đoàn tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

Thực hiện các phong trào thi đua, Công đoàn thị trấn đã phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, xây dựng nhà chờ xe buýt với số tiền 14 triệu đồng. Đồng thời, Công đoàn cũng đã trao tặng số tiền 1 triệu đồng mua vé xe buýt cho 5 em học sinh Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện.

Với những cố gắng và nỗ lực trong suốt năm qua, Công đoàn thị trấn Chúc Sơn đã vinh dự được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2023.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2024, Công đoàn thị trấn tiếp tục thực hiện tốt vai trò, chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng để đoàn viên và người lao động luôn tin tưởng, gắn bó với tổ chức và thấy “mỗi ngày đến cơ quan làm việc là hạnh phúc” - đồng chí Bùi Bá Thắng - Chủ tịch Công đoàn thị trấn Chúc Sơn chia sẻ.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn Thành phố có thêm 15 trường hợp mắc ho gà tại 11 quận, huyện, tăng 14 ca so với tuần trước đó.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Thời tiết ngày 28/4: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ

Thời tiết ngày 28/4: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/4, khu vực Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.

Tin khác

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động