Công đoàn quận Cầu Giấy: Quyết tâm tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI

(LĐTĐ) Xác định Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên và tổ chức Công đoàn, đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, chính vì vậy, công tác chuẩn bị Đại hội đang được các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy tích cực triển khai với phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.
Các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy: Tạo khí thế thi đua lao động đầu năm mới Các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy: Đồng hành, sẻ chia với đoàn viên, người lao động Mãi là chỗ dựa, bạn đồng hành tin cậy

Chuần bị chu đáo từ cấp cơ sở

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà, năm 2023 là năm diễn ra Đại hội Công đoàn các cấp, do vậy, công tác chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS) tiến tới Đại hội Công đoàn quận Cầu Giấy lần thứ VI là một trong những nhiệm vụ quan trọng quyết định sự thành công của Đại hội Công đoàn các cấp trong năm 2023.

Ngay sau khi nhận được Kế hoạch số 19/KH-LĐLĐ của LĐLĐ thành phố Hà Nội về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ LĐLĐ quận đã tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Thông tri số 05- TT/QU ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ Quận uỷ Cầu Giấy về việc lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn quận Cầu Giấy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Công đoàn quận Cầu Giấy: Quyết tâm tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI
Đồng chí Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc chỉ đạo, tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở .Ảnh:K.Tiến

Theo đó, LĐLĐ quận đã phối hợp với Trung tâm chính trị quận tổ chức tập huấn nghiệp vụ, quy trình tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp và cách xử lý các tình huống diễn ra trong Đại hội; giao ban các khối về công tác Đại hội để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của cơ sở trước khi diễn ra Đại hội, hội nghị.

Nhằm rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức Đại hội tại CĐCS, Ban Thường vụ LĐLĐ quận đã chọn ra 3 đơn vị tổ chức Đại hội điểm là: Công đoàn Trường Mầm non Hoa Hồng, Công đoàn phường Nghĩa Tân và Công đoàn Công ty cổ phần Thương Mại Cầu Giấy. Đại hội điểm đã diễn ra thành công tốt đẹp, công tác nhân sự tại Đại hội được diễn ra dân chủ, đúng theo đề án nhân sự được Đại hội biểu quyết thông qua. Ngay sau Đại hội điểm của 3 CĐCS, Công đoàn quận đã tổ chức họp rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức Đại hội để tiếp tục chỉ đạo CĐCS tiến hành Đại hội đảm bảo theo đúng tiến độ Kế hoạch đề ra.

Tính đến ngày 28/4/2023, đã có 372/372 (đạt tỷ lệ 100%) đơn vị tổ chức Đại hội, Hội nghị; có 118 CĐCS tổ chức bầu trực tiếp Chủ tịch tại Đại hội. Đã bầu 1.616 ủy viên Ban Chấp hành, trong đó ủy viên Ban Chấp hành là đảng viên 194; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra công đoàn là 634 đồng chí đảm bảo đúng điều lệ, đúng quy trình theo hướng dẫn và đạt tỷ lệ số phiếu tín nhiệm cao.

Đặc biệt, trong quá trình triển khai Đại hội CĐCS, Ban Thường vụ và cán bộ LĐLĐ quận thường xuyên nắm bắt tình hình công tác chuẩn bị Đại hội tại cơ sở. Trong đó, trọng tâm là công tác nhân sự; tham mưu của các CĐCS về công tác cán bộ, công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Công đoàn các cấp. Đồng thời làm việc với lãnh đạo các đơn vị về công tác cán bộ để tìm ra phương hướng, kế hoạch sắp xếp và chuẩn bị công tác cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội.

Ban Thường vụ LĐLĐ quận đã chỉ đạo các cấp Công đoàn chuẩn bị chu đáo dự thảo Báo cáo chính trị đảm bảo bám sát nhiệm vụ của từng đơn vị, từ đó, để Đại hội thông qua các chủ trương lớn cho nhiệm kỳ 2023-2028; chỉ đạo các CĐCS tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi, phong phú, thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp. Qua các hoạt động, có thể thấy, Đại hội Công đoàn các cấp thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên công đoàn, được cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị ghi nhận và đánh giá cao.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Với những kết quả đạt được, LĐLĐ đã biểu dương khen thưởng 36 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc chỉ đạo, tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo Đại hội CĐCS, nhiệm kỳ 2023-2028, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa đã đánh giá cao công tác tổ chức, hoạt động của LĐLĐ quận trong thời gian qua. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đánh giá, LĐLĐ quận Cầu Giấy là một tổ chức nằm trong hệ thống chính trị của quận; có đầu mối tổ chức cơ sở Công đoàn và đoàn viên đông so với các tổ chức chính trị khác của quận.

Công đoàn quận Cầu Giấy: Quyết tâm tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI
Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa đề nghị, thời gian tới, Ban Thường vụ LĐLĐ quận Cầu Giấy tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch của LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Công đoàn quận Cầu Giấy lần thứ VI. (Ảnh: K.Tiến)
Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, Ban Thường vụ LĐLĐ quận sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, triển khai các hoạt động có hiệu quả, có chiều sâu, thiết thực, hướng về cơ sở. Trong đó, chú trọng kế hoạch tổ chức thành công Đại hội Công đoàn quận, đảm bảo đúng phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”; tiếp tục triển khai các hoạt động hướng về cơ sở, người lao động…”

Trong thời gian vừa qua, LĐLĐ quận Cầu Giấy đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, công tác Công đoàn và thanh niên cũng đã đạt nhiều thành tích đáng khích lệ. Công đoàn cũng đã có những sáng tạo, đề xuất, tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, mô hình hữu ích phục vụ cho người lao động. Đặc biệt, công tác tổ chức, chỉ đạo Đại hội CĐCS tiến tới Đại hội Công đoàn quận Cầu Giấy lần thứ VI diễn ra đã có nhiều thành tích nổi bật.

Bên cạnh đó, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa đề nghị, thời gian tới, Ban Thường vụ LĐLĐ quận Cầu Giấy tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch của LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo. Trong đó, có một số nội dung lớn như: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn quận Cầu Giấy lần thứ VI; phấn đấu, đóng góp vào các chỉ tiêu, mục tiêu chung của quận; chú trọng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị trong công nhân, viên chức, lao động; kiên trì sáng tạo, thực chất trong việc học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng vai trò nêu gương; các cấp Công đoàn cần tập trung nguồn lực, tiếp tục chăm lo cho đoàn viên, người lao động; tiếp tục tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị…

Theo LĐLĐ quận Cầu Giấy, trong thời gian tới, Công đoàn các cấp sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội Công đoàn quận Cầu Giấy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028, tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII; Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo kế hoạch, Đại hội Công đoàn quận Cầu Giấy lần thứ VI dự kiến diễn ra trong 2 buổi sáng ngày 14,15/6/2023 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy.

Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2016 - 2023, Công đoàn quận Tây Hồ đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Bước vào nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các cấp Công đoàn quận quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng quận phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.
Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

(LĐTĐ) Tối 28/6, tại sân khấu ngoài trời Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Chiều 28/6, Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 220 đại biểu, đại diện cho trên 27.000 đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô.
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

(LĐTĐ) Ngày 27/6, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Long Biên để duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (26 - 27/6), Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã long trọng được tổ chức với sự tham dự của 185 đại biểu chính thức đại diện cho gần 14.000 đoàn viên Công đoàn trong toàn huyện.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XVI đều đạt và vượt so với kế hoạch. Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

(LĐTĐ) Ngày 24/6, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có 198 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 8.000 đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây.
Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây khóa XI, đồng chí Hứa Đức Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây khóa X tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

(LĐTĐ) Tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sáng nay (24/6), Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trang trọng. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Sáng nay (24/6), Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã trang trọng khai mạc Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của tổ chức Công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo điện tử Lao động Thủ đô, tại địa chỉ laodongthudo.vn.
Xem thêm
Phiên bản di động