Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội phát động tháng Công nhân, tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2022

(LĐTĐ) Hòa chung khí thế của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô đang tích cực thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh,… thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022, sáng 28/4,Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” năm 2022.
Các cấp Mặt trận cần tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện, xây dựng Đảng, chính quyền Xây dựng Hà Nội có ngành công nghiệp văn hóa phát triển hàng đầu, có ảnh hưởng ở khu vực Đông Nam Á Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức thành công Hội khỏe năm 2022

Dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội cùng lãnh đạo các Ban của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ); Chủ tịch, Ủy viên BCH các Công đoàn cơ sở cùng và hàng trăm công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong ngành Xây dựng Hà Nội.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã phát động Tháng Công nhân năm 2022 gắn với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” và Chủ đề Tháng An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022 “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội phát động tháng Công nhân, tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2022
Bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội phát động Tháng Công nhân, tháng ATVSLĐ năm 2022.

Trong đó, CNVCLĐ ngành Xây dựng Hà Nội phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua lao động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, dân chủ xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh; Phấn đấu 100% công đoàn cơ sở tuyên truyền, triển khai phong trào thi đua đến CNVCLĐ; 100% CNVCLĐ thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Các hoạt động cụ thể được phát động như nâng cao hiệu quả phong trào “Xanh - sạch- đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”. Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, tiếp thu công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế hiện nay.

Chăm lo bảo đảm việc làm, thực hiện các chế độ chính sách, cải thiện điều kiện làm việc cho đoàn viên, CNVCLĐ; tham gia quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm; giám sát việc cải thiện và nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động.

Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng, những vấn đề nóng, bức xúc của đoàn viên, CNVCLĐ, kịp thời giải quyết và định hướng dư luận xã hội, góp phần ổn định sản xuất kinh doanh, phát triển quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội phát động tháng Công nhân, tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2022
Bà Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam khen thưởng, tặng quà cho CNVCLĐ ngành Xây dựng tại lễ phát động.

Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, Công đoàn ngành cũng sẽ tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe người lao động, khám sức khỏe định kỳ, thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân viên hoặc gia đình có người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức các hoạt động kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật ATVSLĐ, các biện pháp đảm bảo điều kiện làm việc cho người lao động trong các doanh nghiệp. Tập huấn công tác ATVSLĐ cho người lao động và đoàn viên Công đoàn.

Bên cạnh đó, tổ chức các buổi gặp mặt, đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền, doanh nghiệp với cán bộ công đoàn và công nhân, viên chức, lao động; hoạt động “Cảm ơn người lao động; diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp - doanh nghiệp vì công nhân”.

Cùng đó là các hoạt động tôn vinh, biểu dương công nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua, nhất là sơ kết phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, phát huy vai trò tiên phong, trách nhiệm của công nhân đối với doanh nghiệp và đất nước.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội phát động tháng Công nhân, tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2022
Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng ATVSLĐ ngành Xây dựng Hà Nội năm 2022 thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội trong phong trào CNVCLĐ và các hoạt động chăm lo người lao động. Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn ngành cần tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, sự vào cuộc của chính quyền cùng với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động hướng về người lao động nhân dịp Tháng Công nhân, để Tháng Công nhân có sự lan tỏa trong các tháng của năm.

Đồng thời, các cấp Công đoàn trong toàn ngành tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao bổ ích để công nhân, lao động và các doanh nghiệp được gặp gỡ, giao lưu, gắn kết tinh thần đoàn kết.

Đặc biệt, để phong trào CNVCLĐ càng thêm thiết thực, hiệu quả, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam yêu cầu các cấp Công đoàn trong ngành Xây dựng Hà Nội chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của đoàn viên, CNVCLĐ để phản ánh cho cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo đơn vị nhằm tạo điều kiện thuận lợi để mỗi đoàn viên, CNVCLĐ của đơn vị mình được học tập, quán triệt pháp luật; đổi mới cách nghĩ, cách phối hợp với Công đoàn xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định; chú ý bảo vệ sức khỏe, giữ an toàn lao động để người lao động được làm việc trong môi trường tốt nhất, giúp họ thực sự yên tâm trong công việc, gắn bó với doanh nghiệp, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội phát động tháng Công nhân, tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2022
Khen thưởng các cá nhân, tập thể làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động trong năm 2021.

Hưởng ứng phát động thi đua từ Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, tại lễ phát động, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Phát Vũ Đình Long cho biết, nhân Tháng công nhân, với chủ đề: “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, cùng với các Công đoàn cơ sở trong ngành, hoạt động Công đoàn của đơn vị luôn bám sát sự chỉ đạo của Công đoàn ngành, sự quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, Ban Giám đốc đã giúp cho Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, sản xuất kinh doanh lồng ghép với các hoạt động Công đoàn.

Cùng với đó, Công đoàn cơ sở đã phối hợp với chính quyền triển khai phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” gắn với thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, cải thiện điều kiện việc làm, đảm bảo an toàn về tính mạng và sức khỏe cho người lao động. Kết quả là trong nhiều năm liền, Công ty không để xảy ra tai nạn lao động, không có người mắc bệnh nghề nghiệp, người lao động yên tâm công tác, góp phần xây dựng Công ty ổn định sản xuất.

“Thay mặt cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Phát và CNVCLĐ ngành Xây dựng Hà Nội, tại buổi lễ phát động hôm nay, xin quyết tâm nhất trí thực hiện tốt các nội dung thi đua do Công đoàn ngành phát động; phấn đấu đạt kết quả cao nhất, không những tháng cao điểm mà cả năm 2022”, Chủ tịch Công Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Phát Vũ Đình Long nhấn mạnh.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
Xem thêm
Phiên bản di động