Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội phấn đấu thực hiện tốt công tác thu đoàn phí

Xác định tầm quan trọng của công tác tài chính công đoàn trong việc đáp ứng yêu cầu hoạt động của tổ chức, thời gian qua, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã có những biện pháp chỉ đạo sát sao đối với công tác này và đạt những hiệu quả thiết thực. Công tác thu tài chính công đoàn đảm bảo hiệu quả, công tác chi được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định với những nội dung chi thiết thực.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội lần thứ XIV Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội khen thưởng con CNVCLĐ xuất sắc trong học tập

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có 92 Công đoàn cơ sở (CĐCS) hoạt động trên khắp địa bàn Hà Nội với tổng số 16.372 công nhân, viên chức, lao động; trong đó số lượng đoàn viên công đoàn là 15.681 người. Toàn ngành có 7 CĐCS là cơ quan hành chính sự nghiệp, 9 doanh nghiệp Nhà nước và 76 CĐCS khu vực ngoài Nhà nước gồm các Công ty Cổ phần, Công ty TNHH, Công ty t­ư nhân và Hợp tác xã.

Những năm qua, Công đoàn ngành luôn xác định rõ công tác thu kinh phí, đoàn phí công đoàn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của hoạt động công đoàn. Mặc dù có nhiều cố gắng, nhưng thực tế năm 2022, công tác thu kinh phí công đoàn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân do các doanh nghiệp đều gặp khó khăn trong sản xuất - kinh doanh làm ảnh hưởng đến việc trích, nộp kinh phí công đoàn về Công đoàn ngành còn chưa đủ, chưa kịp thời theo quy định. Tuy nhiên, Công đoàn ngành bằng nhiều biện pháp tích cực, tập trung chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các CĐCS phấn đấu để hoàn thành các chi tiêu thu tài chính công đoàn.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội phấn đấu thực hiện tốt công tác thu đoàn phí
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho công tác thu kinh phí, đoàn phí Công đoàn.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, năm 2022, số thu kinh phí công đoàn ở khu vực hành chính sự nghiệp và sản xuất - kinh doanh đã hoàn thành dự toán của Liên đoàn Lao động Thành phố giao. Tuy nhiên, vẫn còn những vướng mắc nhất định như: Số kinh phí công đoàn ở một số đơn vị chưa được xác định đúng trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động; tiến độ trích nộp còn chậm; một số CĐCS không hoàn thành kế hoạch thu và trích nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn về Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội.

Nguyên nhân chủ yếu là do hầu hết các CĐCS khu vực doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong sản xuất - kinh doanh, một số đơn vị chưa quyết toán được chi phí sản xuất - kinh doanh, vì vậy chưa chấp hành việc trích nộp kinh phí công đoàn. Kết quả, tổng thu kinh phí công đoàn cả năm của toàn ngành Xây dựng Hà Nội đạt hơn 14 tỉ đồng (đạt 98% dự toán Liên đoàn Lao động Thành phố giao), thu đoàn phí đạt trên 8.5 tỉ đồng (đạt 102% dự toán được giao).

“Ngoài các nguồn thu chủ yếu nêu trên, các CĐCS còn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kinh phí của chính quyền cùng cấp và các hoạt động xã hội hóa. Đây cũng là nguồn để tăng thu cho ngân sách công đoàn, tạo điều kiện cho các hoạt động công đoàn, chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động có chất lượng hơn”, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội chia sẻ.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội phấn đấu thực hiện tốt công tác thu đoàn phí
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội khen thưởng các CĐCS làm tốt công tác tài chính công đoàn năm 2022.

Được biết, nhằm đôn đốc việc thu - chi và trích nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn; đồng thời hướng dẫn các nghiệp vụ tài chính công đoàn, năm qua, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức kiểm tra 19 CĐCS. Nhìn chung, công tác báo cáo quyết toán đã được Ban chấp hành CĐCS quan tâm hơn, thời gian nộp báo cáo đảm bảo đúng quy định. Tỉ lệ CĐCS có báo cáo quyết toán ngày càng cao, tổ chức chi tiêu ngân sách công đoàn hợp lý, tiết kiệm, bảo đảm đúng chế độ của Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tuy vậy, qua các buổi kiểm tra cũng nhìn nhận rõ, việc thực hiện báo cáo tài tài chính tại các CĐCS ngoài Nhà nước còn hạn chế, nhiều đơn vị chưa thực hiện nộp quyết toán đúng quy định làm ảnh hưởng đến công tác quản lý ngân sách công đoàn toàn ngành. Đây chính là những vướng mắc sẽ được các cấp Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tập trung tháo gỡ trong các năm tiếp theo.

Trong thời gian tới, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội sẽ tiếp tục bám sát phương hướng, nhiệm vụ công tác tài chính năm 2023 của Liên đoàn Lao động Thành phố, trên cơ sở mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023, Công đoàn ngành đặt mục tiêu số thu kinh phí, đoàn phí công đoàn năm 2023 cao hơn năm 2022; phấn đấu đạt từ 80% trở lên số CĐCS khu vực ngoài Nhà nước thực hiện thu, trích nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn theo quy định; phấn đấu đạt tỷ lệ 100% CĐCS khu vực Nhà nước và trên 70% trở lên số CĐCS khu vực ngoài Nhà nước thực hiện lập báo cáo dự toán, báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách công đoàn nộp Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội.

Qua 5 năm triển khai thu kinh phí công đoàn qua tài khoản Công đoàn Việt Nam, công tác quản lý thu, phân phối và sử dụng kinh phí công đoàn trong ngành Xây dựng Hà Nội đã triệt để và hiệu quả hơn, việc chiết xuất nhanh, thuận tiện, giúp cho các cấp Công đoàn theo dõi quản lý tình hình đóng kinh phí công đoàn của các doanh nghiệp kịp thời.
Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động