Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội: Hoàn thành tốt các nội dung, chương trình công tác

(LĐTĐ) Năm 2020, đại dịch Covid- 19 gây khó khăn tới nhiều mặt hoạt động Công đoàn Thủ đô nói chung và Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội nói riêng. Tuy nhiên, bằng nỗ lực vượt bậc, tập trung thực hiện nhiều giải pháp, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội đã hoàn thành tốt những nội dung và chương trình công tác đề ra…
Chú trọng nâng cao nhận thức pháp luật cho đoàn viên, người lao động Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội: Lấy hiệu quả làm thước đo Triển khai các hoạt động chăm lo người lao động dịp Tết Nguyên đán 2021 Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện trong đoàn viên, người lao động

Sáng nay (7/1), Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm và phát động phong trào thi đua năm 2021. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Chính Hữu đã tới dự.

Nỗ lực vượt khó

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, ông Ngô Minh Hoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 chịu tác động rất lớn từ dịch bệnh Covid-19. Có thời điểm hầu hết các hoạt động kinh tế xã hội, sản xuất kinh doanh, dịch vụ phải tạm ngừng.

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội: Hoàn thành tốt các nội dung, chương trình công tác
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Chính Hữu đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội thời gian qua. Ảnh: Đinh Luyện

Đáng mừng là, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội vẫn duy trì sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả. Vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, phát huy quyền làm chủ của cán bộ công chức, viên chức, người lao động không ngừng được nâng cao. Nhiều mặt hoạt động đã có nỗ lực vượt bậc, tập trung thực hiện nhiều giải pháp, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

Theo ghi nhận, so với năm 2019, số lượng đoàn viên ngành tăng gần 700 đoàn viên, trong năm nhận 05 Công đoàn cơ sở chuyển từ Liên đoàn lao động quận, 01 Công đoàn cơ sở từ Công đoàn tỉnh Bắc Ninh về sinh hoạt với ngành. Tính đến ngày 15/11/2020 Công đoàn ngành đang trực tiếp chỉ đạo 35 Công đoàn cơ sở, với tổng số 3.996 đoàn viên/3.703 công nhân viên chức lao động. Thu nhập bình quân hằng tháng của lao động có việc làm từ 5.000.000 đồng/người/tháng.

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội: Hoàn thành tốt các nội dung, chương trình công tác
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Chính Hữu trao bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho tập thể Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội. Ảnh: Đinh Luyện

Đáng chú ý, công tác chăm lo cho công nhân viên chức lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 được Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội hết sức chú trọng. Theo đó, thực hiện các văn bản của Chính phủ, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Thành phố và Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp, Công đoàn ngành đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tuyên truyền các biện pháp phòng, chống và ứng phó các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh.

Công đoàn ngành tổ chức lập nhóm Zalo để kịp thời tuyên truyền và nắm bắt tình hình đơn vị, chỉ đạo Công đoàn cơ sở nắm chắc tình hình quan hệ lao động, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch bệnh; xây dựng phương án chi trả tiền lương ngừng việc và các khoản phúc lợi khác cho công nhân lao động trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch theo đúng quy định của pháp luật…

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội: Hoàn thành tốt các nội dung, chương trình công tác
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Chính Hữu tặng cờ thi đua, bằng khen cho các đơn vị cơ sở. Ảnh: Đinh Luyện

Ngoài hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động, trên các mặt hoạt động khác như: Tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật cho đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua; công tác tài chính, cong tác nữ công… được Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội triển khai tương đối hiệu quả.

Nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Theo đại diện Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội, năm 2021, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 vẫn có những diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế phục hồi chậm, thu nhập doanh nghiệp, việc làm người làm động chịu nhiều ảnh hưởng… Công đoàn ngành sẽ chú trọng đổi mới hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Cụ thể, năm 2021 Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội tập trung triển khai các hoạt động trọng tâm như: Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Công đoàn đến 100 % Công đoàn cơ sở và trên 95% công nhân viên chức lao động; phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phấn đấu 75% số đoàn viên công đoàn và công nhân lao động tham gia học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động; 100% đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức; trên 80% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động, ký kết thỏa ước lao động tập thể; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thành lập Công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên do Liên đoàn lao động thành phố giao…

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội: Hoàn thành tốt các nội dung, chương trình công tác
Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội Tạ Thị Mỹ Thanh khen thưởng các đơn vị cơ sở có thành tích nổi bật trong phong trào công nhân viên chức lao động. Ảnh: Đinh Luyện

Đến dự và phát biểu tại hội nghị tổng kết, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Chính Hữu đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội thời gian qua. Trong đó, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, trong đó vẫn hoàn thành vượt mức cả hai chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là điều rất đáng ghi nhận.

Một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng sống còn của công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trước những thách thức của tổ chức Công đoàn ở bối cảnh mới; Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, nâng cao phúc lợi đoàn viên công đoàn để tạo sức cuốn hút người lao động vào tổ chức Công đoàn, từ đó thực hiện tốt hơn nữa công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội: Hoàn thành tốt các nội dung, chương trình công tác

Công đoàn ngành khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong hoạt động công đoàn. Ảnh: Đinh Luyện

Chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước…

Với những kết quả đã đạt được, tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân đã được đón nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bằng khen Liên đoàn Lao động Thành phố, giấy khen Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội… Trong khuôn khổ hội nghị, Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội Tạ Thị Mỹ Thanh đã phát động thi đua trong công nhân viên chức lao động ngành Giao thông vận tải Hà Nội năm 2021. Ký kết giao ước thi đua năm 2021 giữa Cụm thi đua thuộc Công đoàn ngành.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện.

Tin khác

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động