Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An: Điểm tựa cho đoàn viên trong "bão" dịch

Đợt dịch Covid-19 lần này, Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần vào thành quả chung của cuộc chiến chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Nghệ An cách ly 3 huyện, thị theo Chỉ thị 16 từ ngày 19/8/2021 để chống dịch Covid-19 Nghệ An: Bắt đối tượng đưa người tránh chốt kiểm soát vào địa bàn đang thực hiện Chỉ thị 16 3 huyện, thị xã ở Nghệ An cùng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15

Chị Đoàn Thị Hòa, làm nhân viên văn phòng tại Trường Phổ thông Hermann Gmeiner, thành phố Vinh. Với lịch làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 cả sáng lẫn chiều, thời gian dành cho con, cho bản thân cũng ít ỏi. Công tác ở trường ngoài công lập, tự chủ 100% kinh phí, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động của trường. Bên cạnh đó, dịch đã khiến thu nhập của phụ huynh bấp bênh, việc đóng góp vào các khoản thu cũng chậm dẫn đến việc chi trả thu nhập hàng tháng cho giáo viên, nhân viên của trường bị ảnh hưởng.

Tháng 5 vừa qua, nhận được khoản hỗ trợ từ Công đoàn ngành chị Hoà rất xúc động. “Trong khó khăn chung, nhận được khoản hỗ trợ dù ít, dù nhiều đều rất trân quý. Tôi nghĩ cũng như nhiều người cũng khó khăn khác, đây là nguồn động viên rất lớn lao đối với người lao động. Trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn về nhiều mặt, Công đoàn đã đến với đoàn viên thật đúng lúc”, chị Hòa chia sẻ.

Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An: Điểm tựa cho đoàn viên trong
Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An hỗ trợ người dân xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn chống dịch Covid-19.

Hiện nay, Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An có gần 60 Công đoàn cơ sở với đoàn viên trên 4.700 đoàn viên, người lao động. Trong lực lượng đoàn viên cơ sở của ngành giáo dục tỉnh, nhiều cán bộ, nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn, điều kiện công tác, dạy học vất vả. Đó là giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo, những người đang công tác tại trường dân tộc nội trú, trường ngoài công lập.

Đặc biệt, thời điểm Covid-19 bùng phát, học sinh nghỉ học đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của cán bộ giáo viên trường ngoài công lập. Nhiều tháng liền không có lương nhưng vẫn phải duy trì việc dạy và học cả trực tuyến lẫn trực tiếp.

Hiểu rõ những khó khăn, trong tháng 4 và tháng 5/2021, Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An đã hỗ trợ, tặng quà 110 đoàn viên với số tiền 72 triệu đồng. Trong đó có 67 giáo viên, nhân viên của các trường ngoài công lập.

Đợt dịch Covid-19 lần này, đã có nhiều thanh niên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các y, bác sĩ… tình nguyện tham gia trên tuyến đầu chống dịch. Hòa chung tâm thế đó, ngay từ đợt đầu, khi thành phố Vinh lập các chốt chống dịch ở cửa ngõ đi vào Nghệ An, 30 nhân viên y tế trường học của thành phố Vinh đã chủ động tăng cường hỗ trợ các điểm chốt.

Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An: Điểm tựa cho đoàn viên trong
Các đoàn viên Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An tham gia trực chốt kiểm soát Covid-19 tại thành phố Vinh.

Trong đợt thứ 2, đã có 100 viên chức, người lao động tham gia biệt phái lên tuyến đầu làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, 96 giáo viên nam và 4 giáo viên nữ tình nguyện tham gia. Những tình nguyện tham gia hỗ trợ tuyến đầu phòng, chống dịch hoặc sẵn sàng làm bất cứ việc gì để góp sức mình vào cuộc chiến đấu với dịch bệnh. Ðó là những hành động thể hiện ý thức trách nhiệm cao với cộng đồng. Ngoài ra, các đoàn viên, người lao động cũng tích cực đóng góp hỗ trợ đồng bào miền Nam, quỹ phòng, chống Covid-19.

Đến thời điểm này, Công đoàn ngành Giáo dục cũng đã hỗ trợ cho các nhà giáo ở tuyến đầu chống dịch tại thành phố Vinh 20 triệu đồng và chốt ở các huyện: Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳnh Lưu, mỗi địa phương 10 triệu đồng.

Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An: Điểm tựa cho đoàn viên trong
Lãnh đạo Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An tặng quà khu cách ly tập trung tại huyện Tương Dương.

Mới đây, Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An vừa có văn bản về chi hỗ trợ cho cán bộ, nhà giáo, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trong đó, hỗ trợ lực lượng đang phục vụ tuyến đầu chống dịch của các cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung từ 5 triệu đến 10 triệu đồng/đơn vị. Đối với cán bộ, nhà giáo, người lao động là F0, F1 có hoàn cảnh khó khăn phải cách ly tập trung ngành sẽ hỗ trợ với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.

Bên cạnh đó, ngành sẽ hỗ trợ với mức 500 ngàn đồng/người phải cách ly tại nhà có hoàn cảnh khó khăn; nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động đang mang thai, nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi; người buộc phải nghỉ việc, không có thu nhập do đang ở trong khu vực bị phong tỏa hoặc đang làm việc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương…

Với cán bộ công đoàn làm nhiệm vụ trực tiếp phòng, chống dịch tại đơn vị; tham gia hỗ trợ truy vết, xét nghiệm, rà soát trong khu cách ly, khu phong tỏa; người hỗ trợ trực tiếp cho các đơn vị, người lao động tại các khu cách ly, khu phong tỏa trong đợt dịch lần thứ 4, kể từ ngày 27/4/2021, sẽ có mức hỗ trợ 120 ngàn đồng/người/ngày nhưng tối đa không quá 1,5 triệu đồng/người. Ngoài ra, cán bộ công đoàn tham gia phòng, chống dịch bị nhiễm Covid-19 (F0) hoặc phải cách ly y tế tập trung cũng được hỗ trợ 1,5 triệu đồng.

Ông Đặng Văn Hải, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An cho biết: “Sau khi ban hành văn bản, chúng tôi đề nghị Công đoàn cơ sở lập danh sách cán bộ, nhà giáo, người lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 gửi về Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An đề nghị hỗ trợ và đảm bảo nguyên tắc: Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ một lần, nếu cán bộ, nhà giáo, người lao động thuộc nhiều đối tượng được hưởng mức hỗ trợ khác nhau thì chỉ được hưởng mức hỗ trợ cao nhất.

Được biết, trong đợt dịch Covid-19 lần này, Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An có hàng trăm cán bộ, nhà giáo, người lao động đã tham gia vào tuyến đầu chống dịch cũng như chung tay cùng địa phương, đơn vị hỗ trợ các điểm cách ly tập trung. Toàn tỉnh đã có hơn 500 trường học được trưng dụng làm khu cách ly tập trung.

Cao Sơn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động