Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động - Cúp Báo Lao động Thủ đô năm 2020:

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội - Công ty cổ phần quốc tế TIC: Kẻ tám lạng, người nửa cân

(LĐTĐ) Sáng 14/11, trên sân vận động Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Đống Đa sẽ tiếp tục diễn ra các trận đấu ở lượt trận thứ 3 của các bảng A và B. Cùng với đó là lượt thứ 2 của các bảng E và F. Tâm điểm của ngày thi đấu thứ 4 sẽ là cuộc chạm trán giữa đội bóng Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội và Công ty cổ phần quốc tế TIC Hoài Đức.
Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội có màn trình diễn thuyết phục Kịch tính ngày thi đấu thứ hai giải bóng đá công nhân viên chức lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VI Khỏe để lao động, sản xuất hiệu quả

Ở bảng A, đội bóng của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội sẽ có cuộc đối đầu với FC Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai. Cùng bảng đấu, đội Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3+6 gặp đội Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt Hà Nội.

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội - Công ty cổ phần quốc tế TIC: Kẻ tám lạng, người nửa cân
Cuộc đối đầu giữa Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội và Công ty cổ phần quốc tế TIC Hoài Đức chắc chắn sẽ là màn trình diễn hấp dẫn trong ngày thi đấu thứ 4. (Ảnh:M.Tiến)

Bảng E sẽ là cuộc chạm trán giữa đội Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư Phát triển Thủy lợi Sông Đáy với Quản lý trật tự xây dựng đô thị Đống Đa. Hiện tại, sau lượt trận đầu tiên không mấy thành công, cả 2 chưa có điểm nào cho mình. Với 2 bàn thủng lưới, đội chủ nhà đang tạm xếp ở vị trí thứ 2 của bảng đấu.

Trong khi đó, với hiệu số -3, đội Thủy lợi Sông Đáy tạm đứng cuối bảng. Ở trận cuối của vòng bảng, chắc chắn cả 2 đều phải tận dụng mọi cơ hội để vượt lên, nếu muốn đi tiếp vào vòng trong.

Đang ở vào hoàn cảnh tương tự với Thủy lợi Sông Đáy và Quản lý trật tự xây dựng đô thị Đống Đa, đội Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghệ điện tử Bình Anh cũng đang có 0 điểm sau lượt trận đấu tiên để thủng lưới 5 bàn trước Công ty cổ phần Thiết kế và Xây dựng GIZA.

Đối thủ của họ là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vườn thú Hà Nội đang chễm chệ trên đỉnh bảng, với trận thắng giòn giã 4-1 trước Công ty cổ phần Thiết kế và Xây dựng GIZA. Đây được cho là trận đấu “sinh tử” của đội công ty Bình Anh, nếu không thể giành chiến thắng trước đội Công ty Vườn Thú Hà Nội, họ sẽ buộc phải dừng chân tại vòng bảng.

Ở bảng B, Công ty cổ phần dệt 10/10 có khởi đầu mùa giải không mấy thuận lợi khi để thua cả 2 trận trước đó. Lượt trận đầu tiên Công ty cổ phần dệt 10/10 đã phải ra về sau khi thủng lưới 3 bàn và chỉ gỡ được 1 trong cuộc đối đầu với Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội. Lượt trận thứ 2, Công ty cổ phần dệt 10/10 tiếp tục thất bại 1-3 trước Công ty cổ phàn quốc tế TIC Hoài Đức. Tạm thời đội bóng của ngành dệt may đang đứng vị trí thứ 3 của bảng B.

Đối thủ của họ sẽ là Công ty trách nhiệm hữu hạn ZYF, đội bóng đang sở hữu chuỗi 2 trận bết bát trước đó, với 4 bàn thủng lưới trước Công ty cổ phần quốc tế TIC Hoài Đức và thêm 5 bàn thua khi gặp Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội, ZYF đang có thành tích thi đấu đuối nhất bảng. Đây sẽ là trận đấu không khoan nhượng khi cả 2 bên đều đặt quyết tâm giành chiến thắng, mong có cơ hội đi tiếp vào vòng trong.

Tâm điểm của ngày thi đấu thứ 4 là cuộc đối đầu trên sân số 1. Đây thực sự sẽ là chảo lửa khi Công ty cổ phần quốc tế TIC Hoài Đức gặp Công đoàn ngành Giáo Dục Hà Nội. Xét về tương quan lực lương, đội Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đang sở hữu những lão tướng chất lượng bởi từng chinh chiến qua nhiều đấu trường. Dù không còn thể lực sung mãn, đoàn quân của ông Đỗ Văn Nam không phải là một đối thủ dễ chơi với bất kỳ đội bóng nào.

Trong khi đó, Công ty cổ phần quốc tế TIC Hoài Đức lại mang trong mình sức mạnh hủy diệt của lứa cầu thủ đang kỳ sung sức. Trước đối thủ khó chơi như Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội, chắc chắn Công ty cổ phần quốc tế TIC Hoài Đức sẽ có đấu pháp hợp lý để hóa giải áp lực từ phía đối thủ.

Nếu Công ty cổ phần quốc tế TIC Hoài Đức đã có chuỗi 2 trận bất bại trước Công ty trách nhiệm hữu hạn ZYF Việt Nam và Công ty cổ phần dệt 10/10, thì Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cũng đã có 2 chiến thắng giòn giã với hiệu số ngất ngưởng +7 và đang chót vót trên đỉnh của bảng B. “Kẻ tám lạng, người nửa cân”, chắc chắn cả 2 bên sẽ có màn trình diễn đẹp mắt, cống hiến cho người hâm mộ.

Mạnh Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.

Tin khác

U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

(LĐTĐ) Đội tuyển U23 Việt Nam đón tin kém vui về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia.
U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tính đến lúc này, khi lượt trận thứ 2 của vòng bảng vừa khép lại, danh tính 5 đội chính thức góp mặt ở tứ kết giải U23 châu Á 2024 đã được xác định.
Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

(LĐTĐ) Dù phải làm khách trên sân của Wolves, Arsenal vẫn giành chiến thắng để lấy ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh.
Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

(LĐTĐ) Với chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Malaysia nhờ các pha lập công của Văn Khang và Minh Khoa. Chiến thắng này, gần như chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành tấm vé vào tứ kết cùng với Uzbekistan sớm một lượt trận.
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

(LĐTĐ) Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có chứa hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

(LĐTĐ) U23 Indonesia tạo cú sốc khi giành chiến thắng 1-0 trước ứng viên vô địch U23 Australia.
Xem thêm
Phiên bản di động