Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động

(LĐTĐ) Năm 2022, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, các cấp Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã đoàn kết, thống nhất, tập trung triển khai hiệu quả hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ). Qua đó, khẳng định là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên, người lao động. Đồng thời, nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn.
Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn Công ty CP Xích Líp Đông Anh Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Mang Xuân ấm đến với đoàn viên, người lao động Trao 100 suất quà Tết cho người lao động tại Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh và Công ty Điện tử ASTI Hà Nội

Triển khai hiệu quả các công tác trọng tâm

Báo cáo kết quả công tác năm 2022, tại hội nghị Tổng kết phong trào công nhân viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2022, phát động phong trào thi đua năm 2023, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội Lê Thị Thanh Thủy cho biết, năm 2022 Công đoàn Ngành đã tập trung chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ công tác trọng tâm.

Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động
Các tập thể, cá nhân tiêu biểu đón nhận Bằng khen từ Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa

Cụ thể, các cấp Công đoàn từ cơ sở đến ngành tổ chức chăm lo tốt đến đời sống vật chất và tinh thần cho CNVCLĐ, đặc biệt là công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2022, các cấp Công đoàn đã trao 764 suất quà Tết tới đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, trong đó, LĐLĐ Thành phố trao 234 suất trị giá 1 triệu đồng/suất; Công đoàn ngành Công Thương Việt Nam trao 30 suất, trị giá 500 nghìn đồng/suất; Công đoàn Ngành trao 250 suất mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng và 1 túi quà; trao hỗ trợ 250 vé tầu, xe mỗi suất 200 nghìn đồng; tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng gồm 35 phần quà có giá trị từ nguồn xã hội hóa...

Phối hợp với LĐLĐ Thành phố, Công đoàn cơ sở (CĐCS) tổ chức bàn giao 2 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Giầy Thượng Đình và Công ty Cổ phần Nam Hồng, mỗi mái ấm, LĐLĐ Thành phố trao 40 triệu đồng, Công đoàn Ngành trao 10 triệu đồng; phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Medlatec tổ chức chương trình test nhanh viêm gan B miễn phí cho 500 đoàn viên, NLĐ tại 3 CĐCS...

Về công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, Công đoàn Ngành đã hướng dẫn chỉ đạo 100% các đơn vị trong ngành tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, 90% tổ chức Hội nghị NLĐ đảm bảo đúng quy trình, nội dung; phối hợp với Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội tổ chức tuyên truyền, tư vấn pháp luật lao động cho cán bộ công đoàn và CNVCLĐ tại 10 CĐCS nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, nắm rõ quyền lợi và nghĩa vụ của bản thân trong quan hệ lao động...

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ được triển khai hiệu quả, trọng tâm là các phong trào: Lao động giỏi, lao động sáng tạo; phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến sáng tạo trong CNVCLĐ Thủ đô”… Kết quả, thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” của Tổng LĐLĐ Việt Nam - giai đoạn 1; Công đoàn Ngành đã hoàn thành vượt mức đạt 134%; Công đoàn Ngành khen thưởng 4 tập thể và 4 cá nhân tiêu biểu trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện. LĐLĐ Thành phố khen thưởng 1 tập thể và 1 cá nhân tiêu biểu cấp cơ sở và khen thưởng Công đoàn gành trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động
Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Quách Văn Ngọc trao Bằng Lao động sáng tạo cho 2 cá nhân xuất sắc thuộc Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội

Cùng đó, Công đoàn Ngành đã tổ chức Hội thi thợ giỏi năm 2022 với 52 thí sinh đăng ký tham gia 7 nội dung thi; Ban Tổ chức trao 28 giải cá nhân và 3 giải toàn đoàn; lựa chọn 29 thí sinh tham dự Hội thi thợ giỏi cấp Thành phố, kết quả đạt 13 giải; Công đoàn Ngành được Chủ tịch Ủy ban Thành phố tặng bằng khen có thành tích trong công tác tổ chức Hội thi thợ giỏi Thành phố lần 2 - năm 2021; trong phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo”, Công đoàn Ngành tuyên dương 35 đề tài sáng kiến; có 8 cá nhân được tuyên dương “Sáng kiến, sáng tạo trong CNVCLĐ Thủ đô”; 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo trong CNVCLĐ Thủ đô” năm 2022...

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động

Phát huy những kết quả đã đạt được, bước vào năm 2023, năm diễn ra nhiều sự kiện lớn của Thủ đô, đất nước và tổ chức Công đoàn, đặc biệt là năm tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, căn cứ vào nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tế của Ngành và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Ban Chấp hành Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội xác định 15 nhiệm vụ, chỉ tiêu phấn đấu năm 2023.

Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động
Phó Bí thư Đảng ủy - Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan trao Giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu

Trong đó, Công đoàn Ngành tiếp tục tập trung chăm lo đời sống, việc làm và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ; phát động các phong trào thi đua trong năm 2023, tổ chức đăng ký các danh hiệu thi đua; chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn nhiệm kỳ, hoàn thành trong tháng 4/2023; tổ chức Đại hội XII Công đoàn Ngành xong trong tháng 6/2023; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thành lập CĐCS, phát triển đoàn viên; phấn đấu trên 100% CĐCS khối hành chính sự nghiệp và trên 60% CĐCS ở khu vực ngoài Nhà nước đạt CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ; 95% cán bộ chủ chốt CĐCS được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa nhấn mạnh, năm qua, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Ngành đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Thành phố và của Ngành; chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện toàn diện các mặt hoạt động công tác Công đoàn, hướng về cơ sở, vì đoàn viên, NLĐ.

Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động
Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội Phạm Anh Minh trao Giấy khen cho các cá nhân xuất sắc trong các phong trào thi đua

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội đề nghị, các cấp Công đoàn Ngành cần tập trung chỉ đạo thành công Đại hội CĐCS đúng tiến độ, đảm bảo quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam; đồng thời, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Ngành nhiệm kỳ 2023 - 2028; tiếp tục thực hiện chức năng cốt lõi của tổ chức Công đoàn là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua, động viên đông đảo đoàn viên, cán bộ, công chức tích cực lao động sáng tạo, hướng ứng các phong trào thi đua yêu nước.

Bên cạnh đó, Công đoàn Ngành cần tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng đôi ngũ cán bộ CĐCS đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của CĐCS, để Công đoàn thực sự là chỗ dựa vững chắc, nơi đoàn viên tin tưởng, gửi gắm tâm tư của mình; đồng thời, tạo được sự đồng tình, ủng hộ của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người sử dụng lao động…

“Từ những kết quả đã đạt được trong năm 2022 và sự quyết tâm cao độ, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong các cấp Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội, tôi tin tưởng rằng năm 2023, hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ Công đoàn Ngành sẽ gặt hái được nhiều kết quả tích cực”, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa nhấn mạnh.

Cũng tại hội nghị, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã trao khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc và biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt danh hiệu sáng kiến, sáng tạo năm 2022…

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Tin khác

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Xem thêm
Phiên bản di động