Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP Cần Thơ: Nhiều chỉ tiêu đột phá trong nhiệm kỳ mới

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn (CĐ) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN VN) chi nhánh TP Cần Thơ đề ra nhiều chỉ tiêu đột phá nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.
Nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động LĐLĐ TP Cần Thơ: Sôi nổi các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động 100% Công đoàn cơ sở tổ chức thành công Đại hội, hội nghị Công đoàn
Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP Cần Thơ: Nhiều chỉ tiêu đột phá trong nhiệm kỳ mới

Đại hội Công đoàn Ngân hàng Nhà nước VN chi nhánh TP Cần Thơ đã diễn ra thành công tốt đẹp

Ngày 11/3, CĐ NHNN VN chi nhánh TP Cần Thơ đã tổ chức thành công Đại hội CĐ cơ sở lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Tân, UVBCH TLĐLĐVN, Phó chủ tịch Thường trực CĐ NHNN VN; Lê Thị Sương Mai, UVBCH TLĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ; Trần Quốc Hà, Bí thư chi bộ, Giám đốc NHNN VN chi nhánh TP Cần Thơ.

Nhiều thành tựu nổi bật

Theo báo cáo, nhiệm kỳ 2017 - 2022, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của CĐ cấp trên, sự phối hợp hỗ trợ từ LĐLĐ TP Cần Thơ, cùng sự lãnh đạo, tạo điều kiện của Chi bộ và Ban Tổng giám đốc, hoạt động CĐCS tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đông đảo ĐV tích cực tham gia các phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, các hoạt động xã hội từ thiện...

Cụ thể, một số chỉ tiêu đã đạt được: 100% CBNV là đoàn viên CĐ; 100% ĐV đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 100% ĐV tham gia làm công tác xã hội, từ thiện; 100% ĐV được khám sức khỏe định kỳ; 90% ĐV nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà” hàng năm; có 09 đoàn viên ưu tú được giới thiệu để Chi bộ xem xét, trình cấp trên ra Quyết định kết nạp vào Đảng.

Giai đoạn ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, BCH CĐCS đã thực hiện theo hướng dẫn về thủ tục đề nghị CĐ NHNN VN hỗ trợ 2 đợt với 35 trường hợp NLĐ bị F0, với số tiền hỗ trợ là 78.000.000 đồng.

Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP Cần Thơ: Nhiều chỉ tiêu đột phá trong nhiệm kỳ mới

Công đoàn cơ sở Ngân hàng Nhà nước VN chi nhánh TP Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi cho đoàn viên, người lao động

Các hoạt động văn hóa, thể thao cũng gặt hái được nhiều giải thưởng xuất sắc, có ý nghĩa khích lệ tinh thần CBNV như: Giải Nhất bóng chuyền hơi nữ ngành Ngân hàng tại Cần Thơ năm 2018, 2019; năm 2021 đạt Giải Nhất đôi nam môn Bóng bàn và Giải Nhì môn Kéo co; tham gia thi đấu thể thao với các đơn vị bạn và đạt Giải Nhì tại Giải bóng đá Tứ hùng; Tham gia Hội thao Khối CĐ NHNN Khu vực miền Nam, Hội diễn văn nghệ ngành Ngân hàng trên địa bàn, Liên hoan văn nghệ quần chúng CNVCLĐ TP Cần Thơ đạt nhiều giải thưởng cao, tại Hội thi “Nét đẹp văn hóa ngành Ngân hàng” được tặng Bằng khen của Công đoàn NHNN VN.

Ngoài ra là Bằng khen từ các cấp CĐ như: Bằng khen của TLĐLĐ VN vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh cho 3 cá nhân năm 2018, năm 2020, năm 2021; Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh cho 01 cá nhân giai đoạn 2014-2019; Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” cho Tập thể Ban Nữ công vào các năm 2018 và 2019; Cờ thi đua cho tập thể CĐCS vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh năm 2021.

Hoạt động Nữ công tại đơn vị cũng rất sôi nổi với các phong trào: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan” hưởng ứng sự kiện “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam” nữ CBNV mặc áo dài vào dịp 8/3, 20/10; tổ chức các buổi họp mặt, sinh hoạt chuyên đề như: "Mỗi phụ nữ là một câu chuyện - Chăm sóc sức khỏe sinh sản", chuyên đề “Văn hóa ứng xử và người phụ nữ hiện đại”, chuyên đề “Trò chuyện với con khủng hoảng tuổi mới lớn”…

Nhìn chung, các hoạt động văn nghệ, thể thao được tổ chức đã thu hút được sự quan tâm của ĐV và NLĐ ngành Ngân hàng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, giao lưu giữa các ngân hàng trên địa bàn.

Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP Cần Thơ: Nhiều chỉ tiêu đột phá trong nhiệm kỳ mới
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa và quà cho các đồng chí hết nhiệm kỳ 2017 - 2022

Các hoạt động chăm lo cho con CNVC cũng được CĐCS quan tâm nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6, tết Trung thu, tặng quà cho 119 lượt cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi; Duy trì Quỹ Trợ vốn CĐ hoạt động trong hơn 20 năm nhằm giúp ĐV vay làm kinh tế phụ gia đình, mua sắm, giải quyết khó khăn, với định mức vay tối đa đã tăng lên 150 triệu đồng/suất. Nguồn vốn cho vay do các ĐV cùng tự nguyện đóng góp hiện là hơn 2,8 tỷ đồng.

Các các hoạt động xã hội, từ thiện do Công đoàn cấp trên và địa phương phát động cũng được CBNV hưởng ứng tích cực. CĐCS đã chuyển đến Công đoàn NHNN các tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế mỗi đơn vị 40 triệu đồng để phối hợp kịp thời hỗ trợ đến bà con tại các địa phương bị thiệt hại nặng nề do mưa bão; trao tặng 200.000.000 đồng vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Cần Thơ cùng 56.000 khẩu trang y tế và 2.400 kính chắn giọt bắn cho các chốt kiểm soát dịch Covid-19, bệnh viện… trên địa bàn thành phố, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền thành phố có thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của Nhân dân. Số tiền ĐV NLĐ quyên góp ủng hộ các chương trình thiện nguyện, cộng đồng trên địa bàn TP với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.

Nhiệm kỳ mới: Đột phá cách làm mới

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ tới, BCH CĐ NHNN VN chi nhánh tại TP Cần Thơ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu tình hình mới, thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho ĐV NLĐ về tiền lương, thu nhập, khen thưởng phúc lợi, thực hiện đầy đủ các khoản BHXH, BHYT, BHTN…; đẩy mạnh các phong trào thi đua và hoạt động xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh cán bộ ngân hàng đạo đức tốt, nghiệp vụ giỏi, vững tin hội nhập khu vực và quốc tế.

Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP Cần Thơ: Nhiều chỉ tiêu đột phá trong nhiệm kỳ mới
Đại hội bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ mới 2023-2028

Một số chỉ tiêu và giải pháp cụ thể được Công đoàn Ngân hàng đề ra trong nhiệm kỳ tới là: Đẩy mạnh các phong trào thi đua, đăng ký các sáng kiến, công trình, đề tài, hàng năm, cơ quan có ít nhất 05 sáng kiến trong chuyên môn mang lại hiệu quả thiết thực được Hội đồng sáng kiến cơ quan công nhận; 100% đoàn viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến với các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà”, phong trào “Cán bộ ngân hàng đạo đức tốt, nghiệp vụ Giỏi” ; 100% đoàn viên tham gia làm công tác xã hội, từ thiện; Hàng năm đều đạt tiêu chuẩn CĐCS vững mạnh. Song song đó làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời động viên, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động công đoàn, nhân rộng các gương điển hình, tiên tiến; Tiếp tục duy trì và phát triển Quỹ trợ vốn đã hình thành và phát triển qua 25 năm, nghiên cứu hình thức mới, phù hợp nhằm huy động được nguồn vốn lớn hơn, hỗ trợ ĐV làm kinh tế.

Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP Cần Thơ: Nhiều chỉ tiêu đột phá trong nhiệm kỳ mới
Ông Nguyễn Văn Tân - UVBCH Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ CĐ NHNN VN, đồng chí Nguyễn Văn Tân biểu dương CĐ NHNH VN chi nhánh TP Cần Thơ đã có nhiều hoạt động, đóng góp tích cực cho thành tích chung của CĐ NHNN VN; làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho ĐV NLĐ; kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ những đoàn viên, gia đình gặp khó khăn và tham gia tích cực các hoạt động xã hội từ thiện do các cấp, các ngành phát động.

CĐ NHNN VN chi nhánh TP Cần Thơ đã từng bước khẳng định tốt vai trò, vị trí của mình; cùng đóng góp cho sự phát triển của Ngân hàng. Đồng chí Nguyễn Văn Tân gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo LĐLĐ TP Cần Thơ đã phối hợp chỉ đạo hoạt động CĐ các ngân hàng trên địa bàn, cấp ủy Đảng, lãnh đạo chuyên môn thời gian qua đã luôn dành sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện, hỗ trợ cho các cấp công đoàn trong đơn vị hoạt động thuận lợi.

Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP Cần Thơ: Nhiều chỉ tiêu đột phá trong nhiệm kỳ mới

Ban chấp hành mới ra mắt Đại hội

“Mong rằng trong thời gian tới các đồng chí tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để công đoàn đơn vị hoàn thành tốt nghị quyết đại hội hôm nay đề ra, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị (sản xuất, kinh doanh) của đơn vị cũng như sự phát triển chung của Ngân hàng”, ông Nguyễn Văn Tân chỉ đạo thêm.

Minh Châu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.

Tin khác

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Xem thêm
Phiên bản di động