Công đoàn là “nòng cốt” của phong trào thi đua để tạo động lực phát triển

(LĐTĐ) Vững vàng vượt qua nhiều khó khăn, Công đoàn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) quận Hoàng Mai đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, khẳng định là cầu nối đáng tin cậy giữa chính quyền và công đoàn viên. Đặc biệt, việc tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chuyên môn, vừa giúp đoàn viên, người lao động đoàn kết vừa thu hút các em học sinh tham gia, phát huy khả năng, tạo sự hứng khởi trong công tác dạy và học.
Đại hội lần thứ nhất Công đoàn Trường mầm non Linh Đàm thành công Công đoàn cùng xây dựng thương hiệu Trường THCS Hoàng Liệt Xây dựng Trường tiểu học Vĩnh Hưng thành “mái ấm yêu thương”

Dịch Covid-19 bùng phát đã tác động lớn đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX quận Hoàng Mai. Nắm bắt tình hình, Công đoàn Trung tâm đã tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai và sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của Chi bộ, thủ trưởng cơ quan, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Công đoàn là “nòng cốt” của phong trào thi đua để tạo động lực phát triển
Lãnh đạo LĐLĐ quận Hoàng Mai tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong đó, việc đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động được xác định là nhiệm vụ hàng đầu. Hàng năm, Công đoàn chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức tốt Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, để đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, xây dựng nội quy, quy chế làm việc cơ quan và ký cam kết thi đua.

Các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà cho đoàn viên ốm đau, thai sản, gia đình chính sách… luôn được thực hiện kịp thời, đem lại hiệu quả thiết thực. Công tác tuyên truyền được triển khai bài bản, khoa học, có nhiều sáng kiến mới.

Các phong trào thi đua yêu nước luôn gắn với hoạt động chuyên môn, đã tạo được sự lan tỏa sâu, rộng, đem lại hiệu quả cao. Trong nhiệm kỳ qua, Trung tâm có 47 giải học sinh giỏi và 12 giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố; 15 sáng kiến kinh nghiệm cấp Thành phố (trong đó có: 5 loại A, 4 loại B, 6 loại C).

Công đoàn Trung tâm GDNN - GDTX liên tục được LĐLĐ quận Hoàng Mai tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, năm 2019, đơn vị đã vinh dự được nhận Bằng khen của LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Công đoàn là “nòng cốt” của phong trào thi đua để tạo động lực phát triển
Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Hồ Xuân Minh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX quận Hoàng Mai, bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được của Công đoàn Trung tâm. “Được sự quan tâm của lãnh đạo cấp trên, Trung tâm đã luôn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, đạt nhiều thành tích. Trong đó, Công đoàn đã có nhiều đóng góp quan trọng, xây dựng được tình đoàn kết, giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên ổn định tư tưởng trong những giai đoạn khó khăn… Đó là nền tảng quan trọng để Trung tâm GDNN - GDTX quận Hoàng Mai vững bước trên hành trình phát triển”, đồng chí Nguyễn Thị Huệ bày tỏ.

Phân tích những thuận lợi, khó khăn của đơn vị dự báo trong thời gian tới, Giám đốc Nguyễn Thị Huệ cho rằng, Công đoàn Trung tâm cần tiếp tục phát huy vai trò của mình. Bên cạnh nhiệm vụ số 1 là chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, cần chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua.

Công đoàn là “nòng cốt” của phong trào thi đua để tạo động lực phát triển
Các đại biểu tiến hành bầu cử

“Các phong trào phải gắn với nhiệm vụ chuyên muôn, vừa giúp quy tụ mọi người đoàn kết, yêu thương nhau vừa thu hút các em học sinh tham gia, phát huy khả năng của mình. Nhiều người vẫn nghĩ giáo dục một em học sinh ở Trung tâm GDNN - GDTX khó khăn hơn ở các trường phổ thông, nên chúng ta càng cần phải nỗ lực hơn nữa. Thực tế các phong trào thi đua đã tạo sự hứng khởi trong công tác dạy và học. Nhiệm kỳ vừa qua, chúng ta đã làm được.

Nhiệm kỳ tới, chúng ta đặt mục tiêu làm tốt hơn nữa và Công đoàn phải khẳng định được vai trò là “nòng cốt”, tiên phong, là cầu nối, động lực của các phong trào, để tạo động lực cho sự phát triển", đồng chí Nguyễn Thị Huệ nhấn mạnh.

Dự và chỉ đạo Đại hội lần thứ II Công đoàn Trung tâm GDNN - GDTX quận Hoàng Mai, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Hồ Xuân Minh bày tỏ trân trọng sự cố gắng, nỗ lực của Ban Chấp hành Công đoàn và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên Trung tâm, đã vượt lên gian khó, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. “Kết quả này đóng góp quan trọng vào thành tích chung hoạt động Công đoàn quận Hoàng Mai và tổ chức Công đoàn”, đồng chí Hồ Xuân Minh nhấn mạnh.

Công đoàn là “nòng cốt” của phong trào thi đua để tạo động lực phát triển
Lãnh đạo LĐLĐ quận Hoàng Mai và Trung tâm GDNN - GDTX quận Hoàng Mai tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm khóa II, nhiệm kỳ 2023-2028

Theo Phó Chủ tịch Hồ Xuân Minh, nhiệm kỳ 2023-2028 dự báo có thuận lợi, nhưng cũng nhiều khó khăn. Do đó, Công đoàn Trung tâm GDNN - GDTX quận Hoàng Mai cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của cấp trên, phát huy những kết quả đạt được, chủ động phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đồng cấp, tiếp tục đổi mới hoạt động, với “kim chỉ nam” là vì đời sống người lao động.

Khi triển khai các phong trào thi đua cần kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đồng thời chú trọng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đoàn viên; tham mưu với lãnh đạo để đề bạt đoàn viên giữ vị trí chủ chốt trong đơn vị.

“Tôi tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Công đoàn Trung tâm GDNN - GDTX quận Hoàng Mai sẽ tiếp tục vững vàng vượt qua những khó khăn, để hoàn thành tốt nhiệm vụ; tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng, khẳng định là cầu nối đáng tin cậy giữa chính quyền và công đoàn viên trong đơn vị”, đồng chí Hồ Xuân Minh bày tỏ.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.

Tin khác

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Xem thêm
Phiên bản di động