Công đoàn huyện Thanh Oai chăm lo tốt đời sống người lao động

Với phương châm “Hướng về cơ sở để chăm lo tốt hơn cho người lao động”, năm 2023, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai đã triển khai bài bản, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động.
Nền tảng để huyện Thanh Oai “chinh phục” mục tiêu lên quận Góp phần xây dựng quê hương Thanh Oai giàu đẹp, hiện đại, văn minh LĐLĐ huyện Thanh Oai trao hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 2 đoàn viên

Kịp thời bảo vệ quyền lợi cho người lao động

Chiều 11/1, LĐLĐ huyện Thanh Oai đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Công đoàn huyện Thanh Oai chăm lo tốt đời sống người lao động
LĐLĐ huyện Thanh Oai đón nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam

LĐLĐ huyện Thanh Oai đang quản lý, chỉ đạo trực tiếp 157 Công đoàn cơ sở (CĐCS) với 6.043 đoàn viên Công đoàn. Đội ngũ CNVCLĐ trên địa bàn huyện ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Theo đồng chí Nguyễn Thị Hảo, Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Oai, năm 2023 có ý nghĩa hết sức quan trọng, năm bản lề, đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Cũng là năm diễn ra Đại hội Công đoàn các cấp, tiến hành Đại hội Công đoàn huyện Thanh Oai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ huyện Thanh Oai phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, do các yếu tố chủ yếu như: Hệ lụy kéo dài của đại dịch Covid-19; tình hình dịch bệnh, thiên tai diễn biến bất thường; tình trạng khó khăn về kinh tế do lạm phát, tăng lãi suất;… đã tác động tiêu cực đến đời sống lao động, việc làm.

Trong bối cảnh đó, LĐLĐ huyện Thanh Oai đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ với tinh thần “khẩn trương, trách nhiệm, hiệu quả”. Ngay từ ngày đầu năm, LĐLĐ huyện đã xây dựng chương trình công tác, kế hoạch triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và tập trung chỉ đạo thực hiện tốt phương châm “Hướng về cơ sở để chăm lo tốt hơn cho người lao động”.

Công đoàn huyện Thanh Oai chăm lo tốt đời sống người lao động
Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Nhìn lại năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Oai và sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, với tinh thần chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức Công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ huyện Thanh Oai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt nhiều thành tích nổi bật, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của huyện, Thủ đô và đất nước.

Trong đó, LĐLĐ huyện luôn quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động. Thông qua đó, khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong đại diện, bảo vệ đoàn viên, người lao động. Kết quả, 100% đơn vị hành chính sự nghiệp và CĐCS khối trường học tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 28/23 đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động (đạt 121% chỉ tiêu); 47/47 đơn vị tổ chức Hội nghị đối thoại (đạt 100% chỉ tiêu).

Đáng chú ý, trong năm 2023, LĐLĐ huyện đã hướng dẫn CĐCS thương lượng, ký kết được 13 thỏa ước lao động tập thể (trong đó có 12 thỏa ước lao động tập thể loại A), với nhiều nội dung có lợi cho người lao động cao hơn luật.

Công đoàn huyện Thanh Oai chăm lo tốt đời sống người lao động
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội và huyện Thanh Oai trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Cùng với đó, LĐLĐ huyện đã tập trung chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai đồng bộ, thiết thực các hoạt động chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động. Đặc biệt là công tác nắm tình hình tư tưởng, đời sống việc làm của đoàn viên, người lao động.

Trong năm 2023, LĐLĐ huyện nhận được 2 đơn đề nghị của người lao động Công ty TNHH Kona về chế độ thai sản, bảo hiểm thất nghiệp. Trực tiếp lãnh đạo LĐLĐ huyện đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng của huyện tập trung giải quyết chế độ cho người lao động, được hưởng chế độ thai sản 40 triệu đồng và 18 triệu đồng tiền bảo hiểm thất nghiệp.

Nhiều chương trình phúc lợi cho đoàn viên

LĐLĐ huyện cũng tập trung chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai đồng bộ, thiết thực các hoạt động chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động. Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Gắn kết”, “Chợ tết công đoàn”, các hoạt động “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023”, “Tháng Công nhân”,… được tổ chức thường niên với nhiều nội dung ý nghĩa. Trong các dịp này, hàng nghìn suất quà đã được các cấp Công đoàn huyện trao tận tay đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Năm vừa qua, LĐLĐ huyện đã kịp thời trao trợ cấp khó khăn đột xuất cho đoàn viên Trường THCS Cao Viên và đoàn viên Trường mầm non Bình Minh I với số tiền 5 triệu đồng/người; bàn giao 3 “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên; phối hợp giải ngân cho 129 đoàn viên vay vốn để phát triển kinh tế gia đình với số tiền 3,92 tỷ đồng.

Công đoàn huyện Thanh Oai chăm lo tốt đời sống người lao động
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tiếp tục triển khai thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”, LĐLĐ huyện đã ký thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Agribank Thanh Oai, theo đó hàng năm Agribank hỗ trợ 100 suất quà và phối hợp xây dựng 1 “Mái ấm công đoàn”; ký kết với Công ty cổ phần Y tế Y Tâm, Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Việt Nhật, giúp đoàn viên được mua sản phẩm, khám bệnh với giá ưu đãi 80%, đã có hàng nghìn CNVCLĐ được thụ hưởng với giá trị lên tới 1.400 tỷ đồng; phối hợp với Công ty cổ phần Y tế Y tâm, Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC, hỗ trợ khám bệnh cho hàng trăm CNVCLĐ, trị giá gần 500 triệu đồng.

Các phong trào thi đua sôi nổi với nhiều hình thức phong phú, thiết thực được LĐLĐ huyện phát động, duy trì thường xuyên và liên tục. Từ các phong trào thi đua truyền thống, mang đặc trưng ngành nghề như “Công nhân giỏi, lao động sáng tạo”, “Ôn lý thuyết luyện tay nghề”, “Sáng kiến sáng tạo”... đến các phong trào thi đua chung như “Xanh - sạch - đẹp”, “Vệ sinh an toàn lao động”, “Giỏi việc nước đảm việc nhà”... đều thu hút đông đảo người lao động tham gia, là động lực để người lao động giữa các đơn vị trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện tay nghề trau dồi kiến thức, phấn đấu đạt hiệu quả và năng suất làm việc cao hơn.

Nhiều sáng kiến sáng tạo đã được triển khai sâu rộng, đem lại lợi ích thiết thực trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm qua, đã có 320 công nhân giỏi cấp cơ sở, 50 công nhân giỏi cấp quận, 1 công nhân giỏi và 3 sáng kiến sáng tạo Thủ đô.

Công đoàn huyện Thanh Oai chăm lo tốt đời sống người lao động
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hội diễn do LĐLĐ huyện và các CĐCS tổ chức cũng thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia. Thông qua các hoạt động như thế, không chỉ làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người lao động, mà còn khẳng định Công đoàn thực sự đã trở thành cầu nối, là sợi dây tình cảm gắn kết giữa người lao động và người sử dụng lao động, giữa những người lao động trong các đơn vị với nhau.

Để giúp người lao động thêm hiểu về quyền lợi và trách nhiệm của bản thân và có kiến thức để tự bảo vệ quyền cũng như lợi ích hợp pháp chính đáng của mình, LĐLĐ huyện cũng xác định công tác tuyên truyền giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm. Việc tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức: Hội thi, ký cam kết, hội diễn văn hóa văn nghệ… Đặc biệt đã phối hợp với Báo lao động Thủ đô tổ chức hội nghị Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến về “Chế độ chính sách tiền lương mới, bảo hiểm xã hội, Luật lao động và Công tác An toàn vệ sinh lao động”, thu hút gần 300 đoàn viên công đoàn và người lao động.

Hướng các hoạt động Công đoàn về cơ sở

Để tạo nền tảng thực hiện tốt các chức năng của tổ chức Công đoàn, LĐLĐ huyện luôn xác định công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh là một trong những nhiệm vụ then chốt, ưu tiên hàng đầu. Năm 2023, LĐLĐ huyện đã thành lập mới 3 CĐCS (đạt 300% chỉ tiêu) và kết nạp 181 đoàn viên (đạt 181% chỉ tiêu).

Công đoàn huyện Thanh Oai chăm lo tốt đời sống người lao động
Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Oai Nguyễn Thị Hảo phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện đã hoàn thành 100% kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn được xây dựng từ đầu năm; đã tổ chức 5 lớp tập huấn cho trên 1.650 lượt cán bộ Công đoàn; giới thiệu 166 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.

Công tác nữ công tiếp tục được đổi mới theo hướng ngày càng thiết thực, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn được thực hiện bài bản, khoa học, đúng quy định. LĐLĐ huyện luôn chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của các CĐCS, kịp thời giải quyết khi có những vấn đề liên quan đến chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.

Với sự phấn đấu bền bỉ của các cấp Công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ trong toàn huyện, năm 2023, LĐLĐ huyện Thanh Oai đã vinh dự nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc và đoàn viên công đoàn cũng vinh dự đón nhận các phần thưởng cao quý của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành phố và huyện.

Những thành quả đạt được của năm 2023 là nền tảng vững chắc cho tổ chức Công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ huyện Thanh Oai tiếp tục vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu trong thời gian tới, từ đó khẳng định uy tín, vị thế của tổ chức Công đoàn, có đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển huyện Thanh Oai và góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh.

Công đoàn huyện Thanh Oai chăm lo tốt đời sống người lao động
Lãnh đạo huyện Thanh Oai trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu và Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan đã biểu dương, ghi nhận nỗ lực, các thành tích mà Công đoàn huyện Thanh Oai đã đạt được. Các cấp Công đoàn huyện đã phát huy thuận lợi, khắc phục nhiều khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện và sự lớn mạnh của tổ chức Công đoàn Thủ đô trong thời gian qua có đóng góp rất quan trọng của đội ngũ CNVCLĐ huyện Thanh Oai.

Nhất trí các nhiệm vụ trọng tâm LĐLĐ huyện Thanh Oai đề ra, để hoạt động Công đoàn năm 2024 đạt hiệu quả thiết thực hơn nữa, lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội và huyện Thanh Oai đề nghị, trong thời gian tới, Công đoàn huyện Thanh Oai cần tiếp tục đổi mới cả nội dung và hình thức hoạt động. Đổi mới thể hiện ở các mặt như hoạt động Công đoàn hướng sâu về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn, lấy đoàn viên, người lao động là trung tâm. Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện cần chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp thực hiện quy chế dân chủ làm sao để tạo tinh thần cho đoàn viên cống hiến cho đơn vị, doanh nghiệp và được thụ hưởng xứng đáng; xây dựng thỏa ước lao động tập thể với nhiều khoản có lợi cho người lao động.

Công đoàn huyện Thanh Oai chăm lo tốt đời sống người lao động
Phát động thi đua năm 2024 chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Đặc biệt, Công đoàn phải là cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động, phải nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát động và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ…

Trước những khó khăn, thách thức, LĐLĐ huyện phải tăng cường đào tạo bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ Công đoàn trong tình hình mới; tập trung thực hiện chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, trong đó tập trung vào các khâu đột phá…

Phát biểu tiếp thu ý kiến của các đồng chí lãnh đạo, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Oai Nguyễn Thị Hảo khẳng định, năm 2024, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện và đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp của huyện sẽ quyết tâm phấn đấu, triển khai đổi mới hơn nữa trong việc tổ chức thực hiện các chức năng cơ bản, cốt lõi của tổ chức Công đoàn để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Công đoàn huyện Thanh Oai chăm lo tốt đời sống người lao động
Biểu diễn văn nghệ tại hội nghị

Tại hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Oai Nguyễn Thị Hảo đã phát động thi đua năm 2024 trong các cấp Công đoàn và đoàn viên, CNVCLĐ huyện với tinh thần quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu. Chung sức cùng hệ thống chính trị, đồng hành cùng người lao động và doanh nghiệp vượt khó, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của đơn vị, địa phương.

LĐLĐ huyện Thanh Oai đã vinh dự nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2023 của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn năm 2023 đã vinh dự nhận khen thưởng của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ thành phố Hà Nội và huyện Thanh Oai.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Xem thêm
Phiên bản di động