Công đoàn góp phần đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động

Sáng 4/1/2023, Công đoàn Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm và đồng chí Lê Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội dự Đại hội.
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn phường Hàng Bồ Hoạt động công đoàn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Những dấu ấn nổi bật trong hoạt động năm 2022
Công đoàn góp phần đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động
Toàn cảnh Đại hội

Với 100 đại biểu chính thức đến từ 53 công đoàn bộ phận, đại diện cho 1.632 đoàn viên công đoàn tham dự Đại hội, Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 Công đoàn BSH đã kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn BSH lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở trong nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội cũng kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết và các chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn quận Hoàn Kiếm lần thứ XIX; tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028 và đại biểu dự Đại hội Công đoàn quận Hoàn Kiếm lần thứ XIX.

Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dư­ới sự quan tâm, chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, của Ban Điều hành và Đảng ủy Tổng công ty, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn BSH đã đạt đ­ược những kết quả đáng khích lệ. Công đoàn BSH ổn định và phát triển; việc làm, thu nhập, đời sống của CNVCLĐ được đảm bảo; cán bộ đoàn viên yên tâm, phấn khởi, tin tưởng vào sự phát triển của Tổng công ty.

Ban chấp hành Công đoàn đã tham gia, xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định liên quan đến người lao động và công tác công đoàn, phù hợp với điều kiện và mô hình hoạt động của BSH. Công đoàn tham gia xây dựng quy chế dân chủ tại cơ sở; quy chế phối hợp hoạt động với chuyên môn, ký kết Thoả ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật.

Công đoàn góp phần đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Cũng nhằm thực hiện tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, Công đoàn phối hợp Ban điều hành tổ chức Hội nghị Người lao động hàng năm; hướng dẫn người lao động ký kết hợp đồng lao động tuân thủ quy định của pháp luật lao động; thực hiện công tác chăm lo đời sống, thăm hỏi, động viên kịp thời đoàn viên khi ốm đau, có việc hiếu, hỉ; bị thiệt hại tài sản do thiên tai. Công đoàn đề xuất với chuyên môn hỗ trợ kinh phí và phối hợp mua bảo hiểm chăm sóc sức khỏe hàng năm cho toàn thể đoàn viên và người lao động trong Tổng công ty.

Công đoàn phối hợp tổ chức các hoạt động gặp mặt, tặng quà lao động nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày 20/10; tặng quà các cháu nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu, khen thưởng các cháu là con CNVCLĐ học giỏi; các hoạt động thiện nguyện xã hội, vận động cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống phát động quyên góp ủng hộ các quỹ xã hội, từ thiện của Thành phố và quận Hoàn Kiếm với số tiền hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Đặc biệt, trong các đợt dịch Covid-19 vừa qua, Công đoàn có nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động như trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn, trao trợ cấp cho cán bộ, nhân viên không may bị nhiễm Covid-19.

Bên cạnh công tác chăm lo, Công đoàn cũng triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tính chủ động, sáng tạo, xây dựng tinh thần đoàn kết, hợp tác, tương trợ, tương thân, tương ái trong tập thể người lao động, phấn đấu xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh trên cơ sở thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn được giao, bám sát nhiệm vụ, mục tiêu kinh doanh của Tổng công ty và các chương trình công tác hàng năm theo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và Công đoàn cấp trên…

Công đoàn góp phần đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động
Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty ra mắt Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm ghi nhận và chúc mừng những kết quả đạt được khá toàn diện của Công đoàn Tổng công ty trong nhiệm kỳ vừa qua. Đó là công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được đảm bảo; Ban chấp hành công đoàn đã tham gia xây dựng, kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến người lao động. Công đoàn phối hợp với Ban Giám đốc tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức đối thoại, thương lượng ký kết Thoả ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi hơn cho người lao động; tổ chức tốt các biện pháp phòng, chống dịch để đảm bảo an toàn cho người lao động…

Công đoàn cũng làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục; nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động. Do làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nên cán bộ, đoàn viên, người lao động luôn ổn định tư tưởng, yên tâm công tác.

Về mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023-2028, đồng chí Nguyễn Hồng Thanh đề nghị Ban chấp hành công đoàn Tổng công ty cần thực hiện 3 nội dung chính. Thứ nhất làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, người lao động. Đoàn viên, người lao động phải nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thứ hai Công đoàn phải xác định nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Thứ ba Công đoàn tiếp tục quan tâm tham gia xây dựng đơn vị, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; củng cố bộ máy tổ chức công đoàn từ các tổ công đoàn, công đoàn bộ phận. Đồng thời nâng cao trình độ, kỹ năng hoạt động cho các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn; tổ chức sinh hoạt thường kỳ để trao đổi vấn đề vướng mắc trong công việc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, có giải pháp hiệu quả.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động