Công đoàn Đường sắt Việt Nam: Đổi mới hoạt động vì quyền lợi đoàn viên

Trong Tháng Công nhân, các cấp Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) đã tổ chức các hoạt động trọng tâm, thiết thực chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt cho người lao động, đảm bảo mục tiêu “Mỗi Công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”.
Công đoàn Đường sắt Việt Nam biểu dương 95 người lao động tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2019 - 2024 Công đoàn Đường sắt Việt Nam: Thăm, động viên NLĐ đang khắc phục sạt lở hầm đường sắt tại Phú Yên

Chung sức chăm lo cho người lao động

Đồng chí Mai Thành Phương – Chủ tịch Công đoàn ĐSVN chia sẻ, thời gian qua, ngành ĐSVN đã quyết tâm vượt khó, phát huy tốt truyền thống quý báu của ngành là “ Đoàn kết - Vượt khó - Thông minh - Sáng tạo”. Với sự lãnh đạo sâu sát, quyết tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ, những quyết sách đúng đắn của Hội đồng thành viên, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị trong ngành, đặc biệt là tinh thần đồng cam, cộng khổ, đoàn kết, thống nhất của gần 25.000 cán bộ, người lao động, ĐSVN đã từng bước vượt khó, tăng trưởng về sản lượng, doanh thu, kinh doanh có lãi, việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động được cải thiện rõ nét.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam: Đổi mới hoạt động vì quyền lợi đoàn viên
Lãnh đạo Tổng Công ty ĐSVN, Công đoàn ĐSVN thăm hỏi, động viên, trao thiết bị cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Điều đáng ghi nhận là cấp ủy Đảng, chuyên môn, Công đoàn, Đoàn Thanh niên đã luôn đoàn kết, đồng thuận, ủng hộ, phối hợp với nhau trong các hoạt động; sâu sát, thấu hiểu, chia sẻ với người lao động và chung sức chăm lo cho người lao động bằng rất nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Cùng với đó, là động viên, khích lệ, củng cố niềm tin, sự gắn bó của người lao động với đơn vị, doanh nghiệp; tạo động lực mới, khí thế mới, thi đua phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

Đối với Tháng Công nhân năm 2024, đây là đợt cao điểm để quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đặc biệt người lao động trực tiếp, có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp Công đoàn toàn ngành đã tổ chức chuỗi hoạt động phong phú, phù hợp với điều kiện của đơn vị, doanh nghiệp, trong đó 49 đơn vị, doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch cụ thể về tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân.

Điểm nhấn của Tháng Công nhân năm 2024 đó là các hoạt động được triển khai rộng khắp, lan toả; lãnh đạo Tổng Công ty, Công đoàn ĐSVN đã trực tiếp về các đơn vị để tham dự các chương trình, động viên người lao động, làm cho người lao động thêm phấn khởi; nguồn kinh phí của chuyên môn và Công đoàn dành để chăm lo cho người lao động cũng nhiều hơn.

Tập trung nguồn lực chăm lo cho người lao động

Trong Tháng Công nhân, Công đoàn ĐSVN đã xây dựng kế hoạch, tổ chức chuỗi hoạt động liên tục từ Bắc vào Nam để chăm lo cho người lao động. Cụ thể như Công đoàn ĐSVN đã tổ chức đoàn đại biểu gồm đồng chí Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo Tổng công ty ĐSVN và Công đoàn ĐSVN đến thăm hỏi, tặng quà cho 50 người lao động có hoàn cảnh khó khăn và 5 tập thể các đơn vị đường sắt khu vực phía Bắc, với tổng kinh phí hỗ trợ là 68 triệu đồng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty, Chủ tịch Công đoàn ĐSVN cùng các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty, lãnh đạo Công đoàn ĐSVN đã trực tiếp đến các đơn vị để thăm hỏi, động viên, nắm bắt tình hình đời sống, việc làm, tâm tư, nguyện vọng của người lao động; trao trang thiết bị cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người lao động các đơn vị trên dọc các tuyến đường sắt. Thăm hỏi, động viên người lao động khắc phục sự cố tại hầm Bãi Gió, hầm Chí Thạnh; thăm hỏi, hỗ trợ 586 người lao động, 46 tổ tiếp viên, với tổng số tiền 518,7 triệu đồng.

Tổng công ty cũng trích Quỹ Xã hội – Từ thiện để hỗ trợ, trợ cấp cho 450 người lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 602,5 triệu đồng; chỉ đạo thăm hỏi, động viên, trao 2.400 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 700 triệu đồng.

Công đoàn ĐSVN đã hỗ trợ, trang cấp 39 thiết bị, vật dụng, công trình cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt của người lao động (máy lọc nước, điều hòa, tủ lạnh, tủ đông, quạt mát, tivi, hỗ trợ sửa chữa sân bóng chuyền,…cho 36 điểm), với tổng kinh phí trên 280 triệu đồng. Tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh 95 đoàn viên, người lao động tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2019-2023 và tổ chức nghỉ dưỡng cho 403 đoàn viên, người lao động xuất sắc tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, với tổng kinh phí 1,105 tỷ đồng.

Chuyên môn, Công đoàn các đơn vị đã thăm hỏi, trợ cấp, tặng quà, động viên 3.151 người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, con bị bệnh hiểm nghèo, khuyết tật…với tổng số tiền 1,987 tỷ đồng. Chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đặc biệt ở các điểm vùng sâu, vùng xa, khu vực đèo dốc, những nơi khó khăn. Các đơn vị đã hỗ trợ, trang cấp, cải thiện điều kiện làm việc, đầu tư, cải tạo, sửa chữa 822 thiết bị, công trình với tổng số tiền 5,12 tỷ đồng.

Ngoài ra, các đơn vị cũng có những hoạt động thiết thực phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của người lao động. Đơn cử như Công ty CP Đường sắt Hà Ninh vận động người lao động đóng góp 42,6 triệu đồng ủng hộ 01 người lao động có hoàn cảnh khó khăn; Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Lào hỗ trợ kinh phí chống nóng cho các ga; Chi nhánh Khai thác Đường sắt Sài Gòn hỗ trợ 30,4 triệu đồng cho 7 ga thuộc Chi nhánh để tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống; Công ty CP Đường sắt Phú Khánh trang cấp 203 áo làm mát cho người lao động; Đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam tặng xe đạp cho con công nhân lao động,…

Hưởng ứng Tháng Công nhân, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, các đơn vị đã đăng ký, triển khai thực hiện 07 công trình chào mừng với tổng giá trị 93,3 tỷ đồng. Trong đó, có 02 công trình đã hoàn thành giá trị 4,06 tỷ đồng; có 38 công trình, phần việc thuộc công đoàn cơ sở với tổng giá trị 12,6 tỷ đồng, có sự tham gia của 1.397 đoàn viên.

Trong Tháng Công nhân, Tổng Giám đốc Tổng công ty ĐSVN đã chỉ đạo giải quyết, trả lời 68 kiến nghị của người lao động năm 2024; các đơn vị đã giải quyết 295 kiến nghị của người lao động, trong đó có nhiều kiến nghị về cải thiện, nâng cao điều kiện làm việc, sinh hoạt như: sửa chữa bếp ăn, khu lưu trú, khu vệ sinh, các điểm về nước sạch, sửa chữa, cải tạo nhiều công trình trọng điểm, cấp thiết nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động

Các cấp Công đoàn đã phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức 183 cuộc giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ cấp thôi việc…của người lao động; sửa đổi 79 văn bản, nội quy, quy chế; tổ chức 60 cuộc đối thoại; sửa đổi, bổ sung, ký kết thỏa ước lao động tập thể 12 đơn vị, doanh nghiệp; tư vấn pháp luật cho 343 người lao động; tổ chức 71 cuộc thi tay nghề cho 4.542 người, nâng bậc lương 1.006 người..

Tổ chức 20 cuộc biểu dương, tôn vinh 238 người lao động, với kinh phí khen thưởng 233,1 triệu đồng; kết nạp mới 228 đoàn viên; có 51 đoàn viên được kết nạp Đảng, 166 người lao động được học nâng cao nhận thức về Đảng. Tổ chức 45 cuộc tham quan, du lịch cho 2.721 người, với tổng kinh phí trên 7,79 tỷ đồng. Tổ chức 108 hoạt động văn hoá, thể thao với sự tham gia của 368 đơn vị, bộ phận, với 4.338 người lao động tham gia

Các phong trào thi đua cũng được triển khai rộng khắp, sôi nổi, tại các đơn vị đã có 74 sáng kiến mang lại giá trị làm lợi 1,575 tỷ đồng. Ngoài ra, Công đoàn các cấp đã vận động phối hợp chuyên môn, Đoàn thanh niên tổ chức tuyên truyền tham gia “Hiến máu cứu người”; phát động phong trào ”Đường tàu – Đường hoa” tại các đơn vị.

Mai Liễu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động