Công đoàn Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông được Tổng Liên đoàn tặng Cờ thi đua xuất sắc

(LĐTĐ) Tại Lễ kỷ niệm và báo công với Bác Hồ nhân 57 năm ngày Bác Hồ về thăm Nhà máy Rạng Đông (28/4/1964 - 28/4/2021) và Rạng Đông tròn 60 tuổi (24/2/1961 - 24/2/2021) diễn ra chiều 28/4, Công đoàn Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ đơn vị có phong trào thi đua xuất sắc năm 2020.
Chung kết Ngày hội sáng tạo Rạng Đông lần thứ ba Rạng Đông tổ chức chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngày hội sáng tạo Rạng Đông: Hàng trăm sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả trong thực tế

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông Nguyễn Đoàn Thăng đã ôn lại truyền thống vẻ vang của chặng đường 60 năm hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

Công đoàn Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông được Tổng Liên đoàn tặng Cờ thi đua xuất sắc
Đảng bộ Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông vinh dự được tặng Bằng khen của Thành ủy Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020.

Theo đó, sau ngày hòa bình lập lại ở Miền Bắc, Nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Đông được đích thân Bác Hồ và Chính phủ lựa chọn trong 13 Nhà máy được xây dựng đầu tiên để phục vụ đời sống người dân. Năm 1958, Nhà máy được khởi công xây dựng. Ngày 24/2/1961, Nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Đông ra đời theo Quyết định số 003/CNn-TCCB, đến nay đã tròn 60 năm.

Ngày 28/4/1964, Bác Hồ đã về thăm Nhà máy. Người đến với cơ sở, với quần chúng, Người xem xét từng việc từ chi tiết nhỏ nhất như chỗ ăn chỗ ở của người công nhân, đến việc học tập đào tạo trưởng thành của họ, đến những việc lớn như đoàn kết, tổ chức bộ máy quản lý và khoa học kỹ thuật, tới lương tâm trách nhiệm và sứ mệnh cao cả đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân…

“Lời dạy của Bác Hồ, tư tưởng - đạo đức - phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành di sản tinh thần vô giá, qua hàng chục năm dần thấm đậm vào lớp lớp thế hệ Người Rạng Đông tạo nên bản sắc văn hóa riêng, thành truyền thống mang tính tâm linh và sức mạnh truyền thuyết. Hàng chục năm nay, đúng sáng ngày 28/4 hằng năm, Đảng bộ, toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty đều hội tụ về dưới chân tượng đài Bác Hồ đặt tại vườn hoa trung tâm Nhà máy, cùng nhau ôn lại lời dạy của Bác, từng người thắp nén hương thơm tưởng nhớ tới công ơn Người, báo công với Bác. Ngày 28/4 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của Rạng Đông”, ông Nguyễn Đoàn Thăng cho biết.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đoàn Thăng cho biết: Tuy mới chính thức thực hiện Chiến lược Chuyển đổi số từ đầu 2020, nhờ chuẩn bị từ rất sớm, nhờ tái cấu trúc chiến lược sản phẩm và thị trường thích hợp, năm 2020 doanh thu Công ty vẫn tăng trưởng 15,6%, riêng Quý 4/2020 tăng 20% so cùng kỳ. Đặc biệt, bước vào quý1/2021, doanh thu tăng 38,4%, kim ngạch xuất khẩu tăng 70%, nộp ngân sách tăng 78,1%, lợi nhuận thực hiện tăng 45,7% so với cùng kỳ.

Công đoàn Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông được Tổng Liên đoàn tặng Cờ thi đua xuất sắc
Công đoàn Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ đơn vị có phong trào thi đua xuất sắc năm 2020.

Tại buổi lễ, Đảng bộ Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã vinh dự được tặng Bằng khen của Thành ủy Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020. Cá nhân ông Nguyễn Đoàn Thăng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty được tặng Bằng khen của Thành ủy Hà Nội vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020. Công đoàn Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ đơn vị có phong trào thi đua xuất sắc năm 2020.

Dịp này, Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông cũng đã trao giải cho 3 đề tài đổi mới sáng tạo đạt giải cấp Công ty trong Ngày hội sáng tạo lần 3 năm 2021 và các tập thể, cá nhân xuất sắc trong năm thi đua lập công dâng Bác (28/4/2020 - 28/4/2021).

Cũng trong sáng 28/4, Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã phối hợp với Hội tự động hóa Việt Nam, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số tổ chức “Diễn đàn đàn chuyển đổi số doanh nghiệp công nghiệp truyền thống - con đường phát triển của Rạng Đông”.

Công đoàn Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông được Tổng Liên đoàn tặng Cờ thi đua xuất sắc
Đại biểu tham dự diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Đoàn Thăng nhấn mạnh: Tri thức, khoa học - công nghệ, công nghệ kỹ thuật số là động lực chủ yếu của phát triển bứt phá. Song để thực hiện chuyển đổi số thành công ở một doanh nghiệp sản xuất tiền internet có truyền thống 60 năm như Rạng Đông là vô cùng khó khăn trên rất nhiều phương diện, cần có cách làm, bước đi, tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế cụ thể, nếu không xác suất thất bại rất cao.

Theo đó, những mục tiêu Rạng Đông đặt ra là: Chuyển thành công ty công nghệ cao, cung cấp Hệ sinh thái LED 4.0 tích hợp với hệ thống Smart Home, Smart City, nông nghiệp thông minh và sản phẩm chiếu sáng LED hiệu suất cao, chất lượng cao đạt tiêu chuẩn G7, G20; năm 2023 xây dựng và vận hành Nhà máy LED hiện đại “Make in Vietnam"; năm 2025 hoàn thành chuyển đổi số khối sản xuất thực với 70-80% dữ liệu được kết nối, tự động xử lý, phân tích trong hệ thống thống nhất; năm 2030 hoàn thành Nhà máy thông minh…

Ngày 24/2/1961, Nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Đông được thành lập. Ngay trong những năm đầu hoạt động, ngày 28/4/1964, Bác Hồ đã về thăm, căn dặn Đảng bộ và cán bộ, công nhân viên nhà máy nhiều điều sâu sắc. Lời dạy của Bác Hồ ngày ấy đã trở thành giá trị tinh thần vô giá của nhiều thế hệ người Rạng Đông.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông Nguyễn Đoàn Thăng khẳng định: Lời dạy của Bác Hồ, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành di sản tinh thần vô giá, dần thấm đậm vào lớp lớp thế hệ người Rạng Đông, tạo nên bản sắc văn hóa riêng… giúp Rạng Đông vượt qua nhiều thách thức và không ngừng phát triển: Chuyển đổi thành công 4 tầng công nghệ trong lĩnh vực chiếu sáng. Đến nay, Rạng Đông đã trở thành một trong những doanh nghiệp khoa học công nghệ điển hình; doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hiện đổi mới sáng tạo của đất nước.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2023, quận Thanh Xuân đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với 55 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình có công trình xây dựng trên địa bàn quận, tiến hành xử phạt 12 cơ sở với tổng số tiền trên 215 triệu đồng.
Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân có 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo” đại diện cho trên 18 nghìn đoàn viên của 268 Công đoàn cơ sở được tôn vinh, biểu dương cấp quận và 3 công nhân giỏi được Thành phố tuyên dương.
Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chương Mỹ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành liên quan nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ cho thân nhân gia đình người bị nạn trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 7 công nhân tử vong.
Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông triển khai tới các cấp Công đoàn trên địa bàn quận với nhiều hoạt động sôi nổi; trong đó, trọng tâm của các hoạt động là hướng về đoàn viên, người lao động.
Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã trao tặng Giấy khen cho 19 “Công nhân giỏi" quận Hai Bà Trưng đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng Giấy khen cho 30 tập thể thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Thủy lợi Hà Nội (Đông Anh), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

TRỰC TUYẾN chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (23/4), tại Hội trường Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Thủy lợi Hà Nội (đường 23B, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.
Xem thêm
Phiên bản di động