Công đoàn Cơ quan Dân, Đảng quận Hai Bà Trưng tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Hôm nay (28/2), Công đoàn Cơ quan Dân, Đảng quận Hai Bà Trưng tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” đượm nghĩa tình Công đoàn quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 52 tập thể, 43 cá nhân có thành tích xuất sắc Ở đâu có đoàn viên, ở đó có Công đoàn
Công đoàn Cơ quan Dân, Đảng quận Hai Bà Trưng tổ chức thành công Đại hội Công đoàn
Lãnh đạo Quận ủy và Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Dân, Đảng quận khóa mới. (Ảnh: H.Phong)

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Cơ quan Dân, Đảng quận đã phát huy hiệu quả vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Cụ thể, 100% cán bộ, công chức, người lao động được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và được khám sức khỏe định kỳ hàng năm; việc đề nghị, xét duyệt nâng lương khi đến niên hạn được quan tâm, đảm bảo đúng quy định; Công đoàn phối hợp với thủ trưởng cơ quan quan tâm tặng quà, hỗ trợ thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm, tặng quà cho con đoàn viên nhân dịp Quốc tế thiếu nhi (1/6), Tết Trung thu…

Hàng năm, Công đoàn Cơ quan Dân, Đảng quận tổ chức phát động phong trào thi đua, trọng tâm là “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua”, “Giỏi việc nước – đảm việc nhà”, “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu”, “Người tốt việc tốt”, theo từng đợt trong năm với nhiều hình thức phong phú, phù hợp, mang lại hiệu quả rõ rệt, qua đó khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần lao động sáng tạo, ý thức tự giác, là động lực giúp cho mỗi đoàn viên công đoàn hăng hái thi đua, bám sát địa bàn phân công, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của quận.

Các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức và người lao động được duy trì gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Phong trào học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong cán bộ, công chức luôn được các Tổ Công đoàn chú trọng triển khai.

Công đoàn Cơ quan Dân, Đảng quận Hai Bà Trưng tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
Các Công đoàn viên Công đoàn Cơ quan Dân, Đảng quận Hai Bà Trưng bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới. (Ảnh: H.Phong)

Trong nhiệm kỳ qua, đã có 60 lượt Tổ Công đoàn đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; 60 cá nhân đạt “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 263 lượt cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 104 lượt cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt”; 63 cá nhân được Thành phố, Trung ương tặng Bằng khen.

Với những thành tích đã đạt được, năm 2019 Công đoàn Cơ quan Dân, Đảng quận vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc; năm 2022 được Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng bằng khen và nhiều Giấy khen của Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng.

Phát huy kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Cơ quan Dân, Đảng quận phấn đấu xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức và Công đoàn Cơ quan vững mạnh về mọi mặt; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức; đẩy mạnh các hoạt động vì lợi ích đoàn viên công đoàn…

Với tinh thần tập trung, dân chủ, các đại biểu dự Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Dân, Đảng quận nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 8 đồng chí, bầu 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2023-2028.

Hà Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động