Công đoàn CAND: Đổi mới tổ chức và hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình mới

Ngày 10/10, tại Hà Nội đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Công an nhân dân (CAND) lần thứ VI (nhiệm kỳ 2023 - 2028). Đại hội diễn ra trong thời điểm toàn lực lượng CAND đang hăng hái thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Công đoàn Công an nhân dân kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thích ứng với tình hình mới

Tới dự Đại hội, về phía Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Về phía Bộ Công an có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị.

Dự Đại hội còn có 249 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 25.000 cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động, 565 Công đoàn cơ sở trong CAND từ mọi miền Tổ quốc.

Công đoàn Công an nhân dân: Đổi mới tổ chức và hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, cho biết: Tính đến ngày 31/7/2023, Công đoàn CAND trực tiếp quản lý và chỉ đạo 24 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 565 Công đoàn cơ sở (trong đó có 25 Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Công an nhân dân) với 24.673 đoàn viên. Trong đó, lao động nữ là 13.520 chiếm 54,8%. Cơ cấu đội ngũ đoàn viên chuyển dịch theo hướng tăng tỷ lệ trong các đơn vị khối hậu cần, kỹ thuật; khu vực hành chính chiếm 87,2%; khu vực doanh nghiệp chiếm 12,8%.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn CAND đã chủ động đổi mới và tập trung, chú trọng thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, chương trình phúc lợi cho đoàn viên. Nhiều hoạt động cụ thể, nghĩa tình được tổ chức công đoàn chia sẻ với đoàn viên, đặc biệt là đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong 5 năm, đã có trên 50.000 lượt đoàn viên, công nhân lao động được thăm hỏi, hỗ trợ, tặng quà trị giá trên 20 tỷ đồng; có 8.518 lượt đoàn viên được hỗ trợ vé tàu xe về quê các dịp lễ, Tết; chương trình Mái ấm Công đoàn đã giúp 112 đoàn viên được xây dựng mới, sửa chữa nhà ở với số tiền hỗ trợ gần 5 tỷ đồng.

Công đoàn CAND đã phối hợp Quỹ Tài chính vi mô CEP hỗ trợ cho 9.058 đoàn viên vay vốn với kinh phí 445.549 tỷ đồng; có nhiều mô hình Công đoàn làm kinh tế hiệu quả mang lại phúc lợi cho đoàn viên như: Mô hình “Shop hoa Công đoàn”, “Vườn cây Công đoàn”, “Sản xuất chậu hoa cây cảnh”, “Trồng cây hoa Tết”, “Vườn rau Công đoàn”, “Căng tin Công đoàn”.

Công đoàn Công an nhân dân: Đổi mới tổ chức và hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Đại hội.

Đời sống tinh thần của đoàn viên, người lao động trong CAND được quan tâm thường xuyên và từng bước được nâng cao. Nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức với các nội dung đổi mới, phong phú, đa dạng, thu hút được đông đảo đoàn viên công đoàn và người lao động tham gia.

Ý thức chính trị, tinh thần yêu nước, lòng tin với Đảng, Nhà nước với ngành và tổ chức Công đoàn của đoàn viên, người lao động tiếp tục được củng cố. Hoạt động của các cấp Công đoàn tiếp tục ghi những dấu ấn quan trọng, lan toả, thu hút đoàn viên, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong CAND.

Cũng tại phiên trọng thể của Đại hội, các đại biểu tiếp tục thảo luận, đóng góp 2 ý kiến chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp cụ thể, có tính khả thi, góp phần nâng cao, chất lượng, hiệu quả công tác Công đoàn và phong trào công nhân lao động trong nhiệm kỳ mới. Tham luận của Công đoàn CAND tỉnh Nghệ An và Công đoàn Công an nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, công nhân viên chức lao động với Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam và cấp ủy, chính quyền địa phương...

Công đoàn Công an nhân dân: Đổi mới tổ chức và hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Công đoàn CAND đạt được trong nhiệm kỳ qua, đã đóng góp đặc biệt quan trọng vào thành tích chung của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Ông Nguyễn Đình Khang đề nghị Đại hội tập trung phân tích, đề ra giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tiễn để khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công đoàn CAND trong thời gian tới. Tập trung triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị.

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, đoàn viên Công đoàn CAND trong tham gia đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng; xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Cùng với đó, Công đoàn CAND cần nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong cán bộ, đoàn viên, người lao động CAND, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Bộ Công an phát động.

Đội ngũ đoàn viên, người lao động CAND cần thể hiện bản lĩnh, sự quyết tâm, tự tin, sáng tạo, đóng góp thiết thực, hiệu quả trong công cuộc hiện đại hoá lực lượng CAND, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, hậu cần… Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, chăm lo xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh về mọi mặt.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh, Công đoàn CAND cần đóng vai trò nòng cốt trong tham mưu triển khai tốt Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng mà Tổng LĐLĐ Việt Nam mong muốn và kỳ vọng Công đoàn CAND sẽ tham mưu triển khai thực hiện tốt trong nhiệm kỳ tới.

Công đoàn Công an nhân dân: Đổi mới tổ chức và hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết, trong thời gian tới, tình hình thế giới, đất nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra những yêu cầu mới cho hoạt động công đoàn; quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu sắc đến sản xuất, đời sống; cùng với kinh tế, thương mại, thị trường công nghệ, cạnh tranh về nguồn nhân lực chất lượng cao diễn ra gay gắt giữa các quốc gia. Các mối đe doạ an ninh phi truyền thống không chỉ là vấn đề cấp bách, mà còn là vấn đề thường xuyên, lâu dài.

Công đoàn Công an nhân dân: Đổi mới tổ chức và hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao bức trướng của Đảng ủy Công an Trung ương chúc mừng Đại hội.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công đoàn CAND tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo mô hình mới; nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng kịp thời yêu cầu trong tình hình mới, trọng tâm là đại diện bảo vệ, chăm lo, vì lợi ích của đoàn viên, người lao động. Kiện toàn tổ chức, phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn ở các đơn vị đủ điều kiện; xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương hướng công tác tốt.

Đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên, người lao động; xây dựng đội ngũ đoàn viên công đoàn, công nhân lao động hiện đại, lớn mạnh, xây dựng tổ chức công đoàn trong Công an nhân dân phát triển, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng, lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Công đoàn Công an nhân dân: Đổi mới tổ chức và hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028

Tại Đại hội, đại biểu đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 7 đại biểu (trong đó 6 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết).

Trước đó, sáng 10/10, Đoàn đại biểu dự Đại hội đã dâng hương tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Bắc Sơn.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"

Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"

Tối 27/12, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chào đón Tết Nguyên đán sắp tới, Sở Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Ba Đình tổ chức chương trình quảng bá điểm du lịch Đảo Ngọc - Trúc Bạch và ra mắt tour trải nghiệm “Hà Nội - Chạm miền ký ức” thuộc dự án Tuyến tàu điện số 6, một sản phẩm du lịch đặc thù, trọng điểm nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô Hà Nội.
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Chiều 27/12, tại trụ sở Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.
Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025

Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025, được tổng hợp từ hai hình thức bình chọn trực tiếp và trực tuyến.
Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2

Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường phối hợp Ban Điều hành Đề án “Hợp tác xã điện tử” tổ chức lễ sơ kết thực hiện Đề án và ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác, trao giải cuộc thi “Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai” mùa 2.
Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cầu Mễ Sở và đường dẫn dài gần 14km, có điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 1A và Vành đai 4; điểm cuối tại nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Vành đai 4 với tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng nối thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.
TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI

TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dự kiến doanh nghiệp FDI tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) có mức thưởng cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng/người.
Chung tay xây dựng giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai

Chung tay xây dựng giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai

Là đô thị đặc biệt với mật độ dân cư và phương tiện luôn ở mức cao, Hà Nội đang đối mặt với áp lực lớn về hạ tầng và trật tự an toàn giao thông. Trong bức tranh chung đó, giao thông học đường nổi lên như một vấn đề vừa cấp thiết trước mắt, vừa mang ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển bền vững của Thủ đô. Việc xây dựng môi trường giao thông học đường an toàn, văn minh không chỉ nhằm bảo vệ học sinh hôm nay, mà còn đặt nền móng cho một thế hệ công dân có ý thức, trách nhiệm và văn hóa khi tham gia giao thông trong tương lai.

Tin khác

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Xem thêm
Phiên bản di động