Công bố quyết định lãnh đạo quản lý tại Tổng Công ty UDIC

(LĐTĐ) Theo Quyết định số 836/QĐ-UBND do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung ký, từ 1/3/2020, ông Nguyễn Văn Luyến - Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty, Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC sẽ giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.
cong bo quyet dinh lanh dao quan ly tai tong cong ty udic Khen thưởng 7 tập thể, 15 cá nhân tiêu biểu thuộc Tổng Công ty UDIC
cong bo quyet dinh lanh dao quan ly tai tong cong ty udic Vững vàng với vị thế là Tổng Công ty chủ lực của Thủ đô
cong bo quyet dinh lanh dao quan ly tai tong cong ty udic Tổng Giám đốc Tổng Công ty UDIC được vinh danh “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2019

Chiều nay (27/2), Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt công bố chức danh lãnh đạo quản lý Tổng Công ty. Ông Nguyễn Thế Hùng - Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội tới dự, trao Quyết định.

cong bo quyet dinh lanh dao quan ly tai tong cong ty udic
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thế Hùng trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Tổng Giám đốc Tổng Công ty UDIC Nguyễn Văn Luyến

Phát biểu tại lễ trao Quyết định, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thế Hùng chúc mừng ông Nguyễn Văn Luyến - một cán bộ trẻ, đã có quá trình phấn đấu, nỗ lực vươn lên để trưởng thành như hôm nay.

Ông Nguyễn Thế Hùng cũng nhấn mạnh UDIC là doanh nghiệp đầu đàn của thành phố hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, có quá trình hình thành, phát triển gắn liền với sự phát triển của Thủ đô. Vì vậy, đề nghị ông Nguyễn Văn Luyến - trên cương vị mới của mình - phải đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung trí tuệ, xây dựng đường hướng phát triển, góp phần đưa thương hiệu UDIC ngày càng vươn xa, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội.

cong bo quyet dinh lanh dao quan ly tai tong cong ty udic
Tân Tổng Giám đốc Tổng Công ty UDIC Nguyễn Văn Luyến bày tỏ niềm vinh dự và trách nhiệm trở thành Tổng Giám đốc đơn vị chủ lực của Thủ đô

Cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo thành phố, phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Luyến bày tỏ niềm vinh dự và trách nhiệm trở thành Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC - đơn vị chủ lực của Thủ đô.

“Với tình cảm cá nhân, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tin tưởng, tín nhiệm giao cho tôi trọng trách điều hành một Tổng Công ty lớn của thành phố Hà Nội. Đồng thời, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thế hệ lãnh đạo, cán bộ nhân viên của Tổng Công ty, cũng như các đơn vị thành viên đã dìu dắt, giúp đỡ, động viên, hỗ trợ, đồng hành và sát cánh cùng tôi trong suốt quá trình làm việc tại Tổng Công ty”, tân Tổng Giám đốc Tổng Công ty UDIC bày tỏ.

Ông Nguyễn Văn Luyến cũng xin hứa với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, cùng toàn thể Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Tổng Công ty sẽ kế thừa những truyền thống tốt đẹp của Tổng Công ty UDIC đã có và học hỏi kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước, xây dựng đội ngũ cán bộ Tổng Công ty thành một khối đoàn kết, thống nhất trong trong quản lý điều hành từ trên xuống, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

cong bo quyet dinh lanh dao quan ly tai tong cong ty udic
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thế Hùng trao Quyết định về nghỉ hưu, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội với ông Nguyễn Minh Quang – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty UDIC

Tại Hội nghị, lãnh đạo thành phố cũng đã công bố Quyết định về nghỉ hưu, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội với ông Nguyễn Minh Quang – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty UDIC từ 1/3/2020.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thế Hùng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của ông Nguyễn Minh Quang trong 37 năm công tác tại Tổng Công ty UDIC, góp phần đưa thương hiệu UDIC ngày càng vươn xa, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Trước đó, chiều 20/2, bà Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn y ông Giang Quốc Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, nhiệm kỳ 2015-2020; chuẩn y ông Nguyễn Văn Luyến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty, nhiệm kỳ 2015-2020.

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Vấn đề hạn chế xe cá nhân tại các đô thị lớn như Hà Nội đã được các ngành chức năng đặt ra từ lâu nhưng đến thời điểm này vẫn chưa đạt được bước tiến nào rõ rệt. Đáng lo ngại hơn, vấn nạn ùn tắc giao thông tại Thủ đô đang có dấu hiệu phức tạp hơn. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, ngoài mở rộng hạ tầng thì giải pháp cốt lõi cho vấn đề này nằm ở việc phát triển giao thông công cộng.
Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

(LĐTĐ) Theo chính sách hỗ trợ đặc thù, từ năm 2024, Hà Nội sẽ hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách ở Hà Nội khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng lương hưu?

Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng lương hưu?

(LĐTĐ) Ngày 17/4, BHXH Việt Nam tổ chức Giao lưu trực tuyến về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam.
Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) 100% người lao động tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam (thành phố Hải Phòng) đều là đoàn viên ngay những ngày đầu vào làm việc.
Xem thêm
Phiên bản di động