Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng và lãnh đạo các đơn vị Bộ GD&ĐT

Ngày 7/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT và công bố các Quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo các đơn vị Bộ GD&ĐT.
Thủ tướng quyết định điều động, bổ nhiệm các Thứ trưởng tại 7 Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo sắp xếp, tổ chức bộ máy và bổ nhiệm nhân sự Tập trung tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, chuẩn bị sắp xếp địa giới hành chính

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 395/QĐ-TTg ngày 25/2/2025 điều động, bổ nhiệm ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT. Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 1/3/2025.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho tân Thứ trưởng Lê Tấn Dũng
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho tân Thứ trưởng Lê Tấn Dũng.

Ngày 3/3/2025, Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định số 543/QĐ-BGDĐT về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng.

Theo đó, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng được phân công phụ trách các lĩnh vực: Kế hoạch - tài chính, đầu tư công; cơ sở vật chất và thiết bị trường học; xã hội hóa giáo dục; công tác quy hoạch ngành, địa phương; phòng chống lụt bão, thiên tai và biến đổi khí hậu; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực được phân công.

Phụ trách các đơn vị: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng, Ban Quản lý các dự án Bộ GD&ĐT, Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị giáo dục nghề nghiệp.

Phụ trách theo dõi chung các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Phụ trách chỉ đạo hoạt động liên quan đến các Dự án, Đề án, Chương trình, nhiệm vụ đầu tư, Ban Chỉ đạo, Ủy ban, Hội đồng, Hội, Hiệp hội, Quỹ theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và cấp có thẩm quyền.

Trong khuôn khổ chương trình, Bộ GD&ĐT cũng đã công bố các quyết định về điều chuyển công tác; công bố các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữ các chức vụ lãnh đạo; công bố các quyết định nhân sự ban Đảng.

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn gửi lời chúc mừng, chào đón tân Thứ trưởng Lê Tấn Dũng nhận nhiệm vụ tại Bộ GD&ĐT và mong rằng, với công việc mới, cương vị mới, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng sẽ tiếp tục đồng hành, đóng góp cho sự phát triển GD&ĐT.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng gửi lời cảm ơn tới nguyên lãnh đạo một số đơn vị chuyển công tác. Cùng với sự ghi nhận những đóng góp, nỗ lực trong suối thời gian gắn bó, làm việc tại Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chúc các nguyên lãnh đạo đơn vị chuyển công tác sẽ tiếp tục có nhiều niềm vui, thành công ở các đơn vị mới, công việc mới.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ vụ trưởng, cục trưởng, phụ trách đơn vị
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng, Cục trưởng, phụ trách đơn vị.

Gửi gắm sự phó thác, kỳ vọng tới các trưởng, phó đơn vị nhận Quyết định điều động, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã có những chia sẻ về nhiệm vụ, sứ mệnh hết sức quan trọng, nặng nề, vinh dự của GD&ĐT trong giai đoạn hiện nay và trong sự phát triển của đất nước.

Theo đó, từ tháng 3/2025, Bộ GD&ĐT nhận thêm một mảng công tác rất quan trọng là giáo dục nghề nghiệp. Cùng thời điểm này, ngành Giáo dục cũng bắt đầu triển khai Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; bắt đầu thực hiện 2 quy hoạch lớn là Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây còn là thời điểm sắp xếp, tái cấu trúc toàn bộ hệ thống giáo dục…

“Chưa lúc nào ngành Giáo dục, nhu cầu phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được đặt ở vị trí trọng yếu, nền tảng như hiện nay. Chúng ta cần ý thức được trách nhiệm, sứ mệnh của mình ở thời khắc quan trọng này”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh và đề cập đến những quyết sách mạnh mẽ, nhanh chóng dành cho giáo dục, như Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; quyết định của Bộ Chính trị miễn học phí cho toàn bộ học sinh khối công lập; bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm về “Học tập suốt đời”; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo Bộ GD&ĐT về định hướng hiện đại hóa GD&ĐT, nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu nhân lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới…

“Chúng ta không thể nghĩ, hành động, làm việc với thói quen cũ, như vậy sẽ không thể hoàn thành được trách nhiệm của mình trong giai đoạn mới”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn lưu ý, đồng thời gửi gắm, mỗi trưởng, phó đơn vị của Bộ GD&ĐT trên cương vị mới ở thời điểm nhiều đòi hỏi mới sẽ làm mới bản thân, nhìn về phía trách nhiệm, nghĩa vụ, vinh dự mới để nhanh chóng thích ứng với vị trí mới, hoàn thành tốt trách nhiệm đặt ra, góp phần vào sự đổi mới chung.

Thảo Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Trận đấu giữa Aston Villa và Arsenal diễn ra lúc 19h30 ngày 6/12 trong khuôn khổ vòng 15 Premier League 2025/26. Cuộc đối đầu tại Villa Park được đánh giá là điểm nhấn của vòng đấu khi cả hai đội đều đang sở hữu phong độ rất cao, đặc biệt là những chuỗi trận ấn tượng trong hơn một tháng trở lại đây.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Xem thêm
Phiên bản di động