Công bố Quyết định Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 16/6, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023.    
Đồng chí Bùi Huyền Mai giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố
Đồng chí Bùi Huyền Mai giữ chức Bí thư Đảng Đoàn Liên đoàn Lao động Thành phố

Tới dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang-Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Vũ Đức Bảo- Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; Vũ Anh Đức-Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

3905 ong khang phat biyu
Đồng chí Nguyễn Đình Khang- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Bùi Huyền Mai. Ảnh: Mạnh Tiến

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Anh Đức- Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã công bố Quyết định số 756/QĐ-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2018- 2023 đối với đồng chí Bùi Huyền Mai- Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội kể từ ngày 8/6/2020.

Trước đó, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị lần thứ 9 khoá XVI để kiện toàn công tác cán bộ. Ban chấp hành đã nhất trí bầu đồng chí Bùi Huyền Mai - Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động Thành phố - làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023.

4024 trao quyet dinh
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao Quyết định cho đồng chí Bùi Huyền Mai. Ảnh: Mạnh Tiến

Trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang chúc mừng đồng chí Bùi Huyền Mai đã được Thành ủy Hà Nội tin tưởng giao nhiệm vụ, được Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tín nhiệm, bầu giữ cương vị cao nhất của tổ chức Công đoàn Thủ đô đồng thời chúc mừng LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã có nữ lãnh đạo có năng lực, bản lĩnh chính trị, giàu kinh nghiệm và tâm huyết với công việc.

Đánh giá tổ chức Công đoàn, phong trào công nhân viên chức lao động Thủ đô giữ vai trò đầu tàu, đóng góp quan trọng trong phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động Công đoàn cả nước, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang cho rằng, việc đảm nhận cương vị cao nhất của tổ chức Công đoàn Thủ đô là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao đối với tân Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai.

4259 chi mai phat bieu
Tân Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Bùi Huyền Mai hứa hẹn sẽ cùng Ban Thường vụ, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động Công đoàn Thủ đô phát triển. Ảnh: Mạnh Tiến

Chủ tịch Nguyễn Đình Khang mong muốn, trên cương vị trọng trách mới, đồng chí Bùi Huyền Mai sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, không ngừng phấn đấu tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, cùng tập thể thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo đưa phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động Công đoàn Thủ đô tiếp tục phát triển, xứng đáng là lá cờ đầu trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn cả nước.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Bùi Huyền Mai trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và cá nhân Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang.

dong chi bui huyen mai nhan quyet dinh la chu tich lien doan lao dong thanh pho ha noi
Các đồng chí Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Huyền Mai

Xác định vinh dự đi liền với trách nhiệm, đồng thời cũng nhìn nhận đây là một lĩnh vực công tác mới mẻ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Bùi Huyền Mai hứa hẹn sẽ bắt tay ngay vào công việc, nỗ lực hết mình, cùng với Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo, chỉ đạo phong trào công nhân viên chức lao động Thủ đô phát triển, vừa giữ vững vai trò đầu tàu, vừa đóng góp tích cực cho phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn cả nước; triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, nhất là trong thực hiện Nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ở khu vực ngoài Nhà nước để góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 19/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát thuốc miễn phí cho công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Xem thêm
Phiên bản di động