Công an thành phố Hà Nội ủng hộ 1 tỷ đồng, chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

(LĐTĐ) Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã thay mặt toàn lực lượng Công an Thành phố trao tặng Chương trình “Hà Nội chung tay hành động đẩy lùi dịch Covid-19” số tiền 1 tỷ đồng. Chương trình “Hà Nội chung tay hành động đẩy lùi dịch Covid-19”, do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức tối 19/6.
Gạt bỏ mọi nỗi lo… để tác nghiệp Những chiến công thầm lặng của Công an Thủ đô

Đây là số tiền do lực lượng Công an Thành phố đóng góp, ủng hộ gửi đến Ban Tổ chức, với mong muốn đồng hành, chia sẻ những khó khăn, vất vả, hiểm nguy của các lực lượng, đơn vị, địa bàn trong cuộc chiến diệt “giặc” Covid-19.

Hành động thiết thực này là một trong nhiều chủ trương, chỉ đạo, biện pháp đã và đang được Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an Thành phố triển khai thực hiện từ nhiều tháng qua, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Công an thành phố Hà Nội ủng hộ 1 tỷ đồng, chung tay đẩy lùi dịch Covid-19
Công an thành phố Hà Nội ủng hộ 1 tỷ đồng, chung tay hành động đẩy lùi dịch Covid-19.

Cùng với những đóng góp, ủng hộ về vật chất, tinh thần, phát huy vai trò chủ công của mình, thời gian qua, Công an Thành phố đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, liên quan đến dịch bệnh Covid. “Nhiệm vụ kép” - “mục tiêu kép” được Công an Thành phố xác định, đó là vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo tuyệt đối an toàn sự bình yên cho nhân dân, xã hội.

Trên tuyến đầu chống dịch, các đơn vị, địa bàn thuộc Công an Thành phố thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở và xử phạt nghiêm các hành vi có thể dẫn đến lây lan vi rút, như tụ tập đông người nơi công cộng; không đeo khẩu trang khi ra đường…

100% các điểm, chốt cách ly, phong tỏa liên quan đến dịch bệnh Covid-19, đều có sự tham gia, chủ công và hết sức trách nhiệm của lực lượng Công an Thành phố. Vất vả, hy sinh không thể đo đếm, nhất là trong bối cảnh những tháng đầu năm 2021, Hà Nội cùng cả nước diễn ra nhiều sự kiện hết sức quan trọng: Đại hội Đảng toàn quốc; bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; “chiến dịch” cấp căn cước công dân và kỳ thi vào lớp 10…

Trên không gian mạng, Công an Thành phố luôn chủ động nắm bắt, kịp thời phát hiện, xử lý thông tin thất thiệt liên quan đến dịch bệnh Covid-19 nói riêng. Đặc biệt, thông qua các Tổ Covid cộng đồng, do cảnh sát khu vực làm tổ trưởng, công tác tuyên truyền, định hướng dư luận luôn được chú trọng, giúp mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn, có ý thức phòng, chống, chấp hành tốt hơn trước nguy cơ dịch bệnh.

Tăng cường phối hợp với cơ quan quản lý thị trường, cơ quan y tế để kiểm soát, ngăn chặn hiện tượng đầu cơ các mặt hàng thiết bị y tế, là biện pháp đã và đang được Công an Thành phố triển khai thực hiện hiệu quả. Nhiều tháng trở lại đây, có thể ghi nhận trên địa bàn Thành phố, hiện tượng đầu cơ, “găm” thiết bị y tế như khẩu trang, nước rửa tay… đã không còn.

“Điểm nhấn” quan trọng trên mặt trận đấu tranh, phòng ngừa “giặc” Covid-19 thời gian gần đây là Mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an Thành phố, chỉ đạo toàn lực lượng, nhất là Công an cơ sở tăng cường nắm bắt, quản lý và xử lý người nhập cảnh trái phép.

Công an Thành phố đã phát hiện nhiều vụ việc, khởi tố điều tra nhiều đối tượng môi giới, tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép; trục xuất đối tượng nhập cảnh trái phép… vừa là lời cảnh tỉnh, ngăn chặn hành vi vi phạm tái diễn, vừa góp phần quan trọng giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Tin khác

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

(LĐTĐ) Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vắc xin giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để có thể sớm tiếp nhận vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

(LĐTĐ) Chiều 26/8, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.195 ca mắc Covid-19 (giảm 151 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân nặng, phải thở ô xy tăng lên 162 ca (tăng 23 ca so với ngày trước đó) và không ghi nhận ca tử vong.
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05… Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1226/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế cho biết đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) trong phòng, chống dịch Covid-19.
Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

(LĐTĐ) Theo Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên có liên quan đến công tác cấp "Hộ chiếu vắc xin" Covid-19, nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Dự kiến, đối tượng tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động