Công an thành phố Hà Nội triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2025

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/2025), ngày 3/3/2025, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 266 về đặc xá năm 2025. Công an thành phố Hà Nội đã triển khai thực hiện công tác đặc xá với tinh thần đảm bảo đúng pháp luật, dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, chặt chẽ và đúng đối tượng...
Công bố Quyết định về đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước Điểm mới trong Quyết định đặc xá năm 2025

Xác định đây là một công tác có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc; Công an thành phố Hà Nội đã triển khai thực hiện với tinh thần “đúng pháp luật, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch và chặt chẽ, đúng đối tượng, điều kiện quy định, không để sai sót và tiêu cực xảy ra”.

Theo đó, Công an Thành phố đã sớm xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, các lực lượng liên quan nắm chắc các quy định về đối tượng và điều kiện được đề nghị đặc xá.

Các Trại tạm giam đã tổ chức phổ biến công khai, sâu rộng đến cán bộ, chiến sĩ và phạm nhân nắm rõ mục đích, ý nghĩa, đối tượng, điều kiện được đề nghị đặc xá… qua đó tuyên truyền chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với người phạm tội bị kết án phạt tù, khuyến khích họ phấn đấu học tập, rèn luyện tiến bộ để sớm được tái hòa nhập cộng đồng.

Cùng với các Trại giam, Trại tạm giam trên cả nước, những ngày này, hơn 80 phạm nhân ở Trại Tạm giam số 1 có tên trong danh sách đề nghị Chủ tịch nước đặc xá dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước đều đang rất háo hức, hồi hộp mong chờ giây phút được trở về làm lại cuộc đời sau những tháng ngày phải trả giá cho lầm lỗi trong quá khứ.

Công an thành phố Hà Nội triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2025
Cán bộ, chiến sĩ các Trại tạm giam phổ biến cho phạm nhân nắm rõ mục đích, ý nghĩa, đối tượng, điều kiện được đề nghị đặc xá…

Nguyễn Hoàng Sơn (sinh năm 1993, trú tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh) là một trong hơn 80 phạm nhân cải tạo tốt và đủ điều kiện được đề nghị xét đặc xá dịp 30/4 năm nay của Trại Tạm giam số 1.

Trước khi vào tù, Sơn là nhân viên văn phòng, trong một lần đi liên hoan với đồng nghiệp và sử dụng đồ uống có cồn, Sơn đã gây tai nạn khiến 1 người tử vong, sau đó bị Tòa án tuyên phạt 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Những ngày tháng sau song sắt của trại giam cũng là quãng thời gian quý giá để Sơn nhìn nhận lại giá trị của cuộc sống. "Lúc đầu vào trại giam, nghĩ đến cảnh xa gia đình, nhất là nghĩ đến 2 con thơ dại tôi đau buồn lắm. Nhưng sau khi được cán bộ quản giáo chia sẻ, động viên, tôi suy nghĩ tích cực hơn".

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, phạm nhân Nguyễn Hoàng Sơn cho biết, vợ tôi một minh chăm sóc hai con nhỏ nên không thể thường xuyên thăm nuôi, vài tháng mới có dịp vào thăm chồng một lần. Còn 2 con lâu nay cứ nghĩ bố đang đi làm ăn xa…

"Những ngày này, tôi đếm từng giờ, từng phút, khi nghĩ đến cảnh được đặc xá, bước ra khỏi cánh cổng trại giam, bắt xe về với con mà tôi không cầm được nước mắt. Được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước, tôi tự hứa với lòng, khi trở về địa phương sẽ sớm tái hòa nhập cộng đồng, sẽ kiếm một công ăn việc làm lương thiện, cố gắng làm một người con hiếu thảo, một người cha tốt…", phạm nhân Sơn chia sẻ.

Công an thành phố Hà Nội triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2025
Các phạm nhân mong chờ từng ngày để tái hòa nhập cộng đồng.

Hồi hộp, mong chờ là tâm trạng không chỉ riêng của phạm nhân Nguyễn Hoàng Sơn, mà đó cũng là tâm trạng, cảm xúc chung của các phạm nhân tại Trại Tạm giam số 1 trước ngày đặc xá dịp 30/4. Phạm nhân Nguyễn Văn Chiến tuy không được đặc xá lần này nhưng vẫn khấp khởi chờ đợi để có thể được hưởng khoan hồng lần sau.

"Tôi được các cán bộ giúp đỡ rất nhiều. Tuy tôi chưa đủ điều kiện viết đơn đề nghị được đặc xá lần này nhưng nhìn những anh em phạm nhân sắp được đặc xá giúp tôi có thêm động lực để tích cực cải tạo tốt, sớm ngày được về với gia đình", phạm nhân Nguyễn Văn Chiến cho hay.

Trung tá Trần Ngọc Hạnh - Trưởng phân trại quản lý phạm nhân, Trại Tạm giam số 1, Công an thành phố Hà Nội, cho biết, ngay sau khi có Quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước, Trại Tạm giam số 1 Công an thành phố đã tổ chức giáo dục, tuyên truyền, phổ biến thường xuyên trên hệ thống loa phát thanh của trại cho toàn thể phạm nhân hiểu rõ được điều kiện, tiêu chuẩn đặc xá năm 2025, niêm yết công khai ở tất cả các buồng giam, nhà học tập, nhà thăm gặp thân nhân gia đình phạm nhân. Theo đó, tất cả phạm nhân sau khi được phổ biến, quán triệt về điều kiện, tiêu chuẩn đặc xá năm 2025, tự đối chiếu, liên hệ với bản thân nếu có đủ điều kiện đặc xá thì cán bộ quản giáo tổ chức cho phạm nhân viết đơn đề nghị đặc xá và bản cam kết theo mẫu quy định.

Trung tá Trần Ngọc Hạnh cho biết thêm, để chuẩn bị hành trang ngày trở về tái hòa nhập cộng đồng cho các phạm nhân được đề nghị đặc xá dịp Lễ 30/4 năm nay, đơn vị đã và đang tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, hướng dẫn, dạy nghề cho các phạm nhân với hy vọng mỗi phạm nhân khi trở lại với cuộc sống đều có thể lựa chọn công việc phù hợp để mưu sinh. Bên cạnh đó, tổ chức cho phạm nhân được đề nghị đặc xá học tập hòa nhập cộng đồng, nhằm trang bị kiến thức, tạo điều kiện ban đầu cần thiết cho người được đặc xá hòa nhập cộng đồng, giúp họ tự tin, xóa bỏ mặc cảm, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội...

"Đối với những phạm nhân chưa được đề nghị đặc xá lần này, đơn vị tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác tuyên truyền để các phạm nhân hiểu về ý nghĩa nhân đạo thể hiện trong Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước để họ nhận thức được rằng, cần phải tích cực học tập, cải tạo tốt để được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước và pháp luật, phấn đấu hoàn lương, trở thành công dân có ích cho xã hội", Trung tá Trần Ngọc Hạnh thông tin.

Công an thành phố Hà Nội triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2025
Các phạm nhân tích cực cải tạo tốt, sớm ngày được về với gia đình.

Ngày công bố đặc xá đang đến rất gần, cán bộ, chiến sĩ Trại Tạm giam số 1 đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện để lễ công bố quyết định đặc xá được nghiêm túc, trang trọng đúng quy định, tạo động lực, cơ hội cho những người chưa được đặc xá tiếp tục phấn đấu; đồng thời thực hiện nghiêm chế độ, chính sách đối với người được đặc xá trước khi họ ra về.

Theo kế hoạch, dự kiến ngày 1/5/2025 sẽ tổ chức tha người được đặc xá theo Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước. Do đó, cùng với việc triển khai thực hiện đặc xá năm 2025, Công an Thành phố đã chỉ đạo các lực lượng Công an cơ sở chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp hệ thống chính trị ở cơ sở sớm có kế hoạch tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng.

Công tác đặc xá hằng năm đã có tác động tích cực đến tâm lý, ý thức phấn đấu học tập, rèn luyện, lao động cải tạo, khơi dậy khát vọng tái hòa nhập cộng đồng, làm lại cuộc đời và củng cố niềm tin của những người lầm lỡ đối với chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Mong rằng, niềm vui chờ ngày đặc xá dịp kỷ niệm 30/4 năm nay sẽ là ánh sáng hướng thiện cho khát vọng ngày trở về của những người một thời từng lầm lỗi.

Quyết định đặc xá năm 2025 có một số điểm mới căn bản so với các năm trước đây, đó là thời gian chấp hành án phạt tù:

Phạm nhân được xét đặc xá phải chấp hành được ít nhất 1/3 thời gian đối với trường hợp bị phạt tù có thời hạn và ít nhất 14 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn.

Trường hợp có tình tiết ưu tiên để được xét đặc xá thì thời gian chấp hành án phạt tù phải được ít nhất 1/4 thời gian đối với trường hợp bị phạt tù có thời hạn và ít nhất 12 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn,

Người bị kết án phạt tù không được đề nghị đặc xá khi thời hạn còn lại trên 8 năm đối với trường hợp quy định tại khoản 1, Điều 11 của Luật Đặc xá và trên 10 năm đối với trường hợp quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 11 Luật Đặc xá.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã khép lại, nhưng dư âm của những bữa cơm gia đình, những cuộc thăm hỏi, những vòng tay ôm chặt sau cả năm xa cách vẫn còn đó, ấm áp và sâu lắng trong lòng mỗi người.
Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?

Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?

Đầu năm mới từ lâu đã được xem là thời điểm khởi đầu quan trọng, mang ý nghĩa mở ra vận khí cho cả năm. Vì vậy, nhiều người Việt thường có thói quen mua sắm những vật phẩm mang ý nghĩa cầu may, với mong muốn một năm bình an, thuận lợi và đủ đầy. Không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống, những lựa chọn đầu năm còn thể hiện niềm tin vào sự khởi đầu tích cực và tinh thần hướng thiện trong đời sống.
Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị

Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị

Trong tiết trời se lạnh của buổi sớm đầu xuân, khi phố phường còn chưa "thức giấc", những người bán muối đã có mặt trên nhiều con đường ở Hà Nội.
Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa

Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa

Sáng 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân vui mừng chia sẻ với phóng viên: Xuân Bính Ngọ năm nay, quân và dân đảo Trường Sa đón Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm, các hoạt động diễn ra đông đủ, rộn ràng, an toàn, đúng kế hoạch.
Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết

Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết

Khi những cơn gió lạnh cuối đông vẫn còn vương trên phố phường Hà Nội, trong căn nhà nhỏ của gia đình chị Nguyễn Vân Đài (phường Thanh Xuân, Hà Nội) không khí Tết đã rộn ràng từ rất sớm. Ngày 25 tháng Chạp hằng năm, gia đình chị lại duy trì một nếp quen đầy ý nghĩa: Cùng nhau tự tay gói bánh chưng để dâng cúng tổ tiên và biếu tặng người thân, bạn bè.
Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết

Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết

Căn bệnh xương thủy tinh khiến đôi chân nhỏ xíu, chị Nguyễn Thị Kiên Giang (35 tuổi, quê ở Huế) chọn làm bạn với chiếc xe lăn giúp chị dễ dàng di chuyển. Từ mảnh đất cố đô, "người bạn ấy" đã đưa chị xuôi vào Thành phố Hồ Chí Minh chữa bệnh, theo đuổi con đường học tập, rồi cùng chị ngược ra Hà Nội để theo đuổi hạnh phúc riêng. Cùng lắng nghe câu chuyện về nghị lực và tình yêu phi thường của họ trong chương trình Trạm yêu thương - "Hạnh phúc vầng trăng khuyết" phát sóng vào 10h00 Thứ Bảy, ngày 14/2/2026 trên VTV1.
Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện

Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện

Thực hiện các hoạt động tình nghĩa thường niên nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong 2 ngày 11/2 và 12/2, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và BHXH thành phố Hà Nội đã trao tặng 58 suất quà cho bệnh nhân bảo hiểm y tế (BHYT) có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện trên địa bàn.
Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn

Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn

Trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, khi không khí sum vầy đang lan tỏa khắp mọi miền đất nước, Đoàn công tác của lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và BHXH thành phố Hà Nội đã tới Bệnh viện Nhi Trung ương để trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn phải ở lại viện điều trị trong dịp Tết.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều ngày 11/2, Đoàn công tác Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội do đồng chí Trần Vũ Hoàng Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Hà Nội làm trưởng đoàn, cùng đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên Nhà trường đã đến thăm, trao quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật tại trường Phổ thông cơ sở (PTCS) Xã Đàn.
Văn khấn ông Công ông Táo 2026 đầy đủ, chi tiết

Văn khấn ông Công ông Táo 2026 đầy đủ, chi tiết

Văn khấn ông Công, ông Táo 2026 đầy đủ, chi tiết không chỉ giúp bạn tham khảo cách chuẩn bị lễ vật và thực hiện nghi lễ ngày 23 tháng Chạp, mà còn góp phần hiểu rõ ý nghĩa của một phong tục lâu đời, nơi người Việt gửi gắm lòng thành kính, gìn giữ nếp nhà và khởi đầu hành trình đón Tết trong không khí sum vầy, an yên.
Xem thêm
Phiên bản di động