Công an quyết liệt xử lý "quái xế", người dân hoan nghênh đồng tình ủng hộ

Sau một thời gian lực lượng chức năng áp dụng các biện pháp để xử lý "quái xế", trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, tình trạng thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng đã giảm rõ rệt. Người dân đã yên tâm khi ra đường vào mỗi tối cuối tuần.
Công an Hà Nội xuyên đêm xử lý "quái xế" Khởi tố, bắt tạm giam 20 đối tượng trong đoàn "đua" khiến cô gái tử vong

Vi phạm đã giảm

Đêm 29, rạng sáng 30/11, Tổ công tác của Đội Cảnh sát gaio thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Hà Nội) phối hợp với các Tổ công tác 141 hóa trang xử lý thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng... trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Khoảng 22h30, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda SH mang BKS 29BD-011.XX, không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện lạng lách đánh võng, nên đã ra tín hiệu dừng xe. Ngay khi thấy Cảnh sát giao thông và Tổ cảnh sát 141 hóa trang, nam thiếu niên đã lập tức dừng xe và cúi đầu nhận lỗi.

Qua kiểm tra, tài xế H.T.H (học sinh lớp 12, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hoàng Văn Tố) cho biết, bản thân chưa có giấy phép lái xe, và được bố mẹ giao phương tiện cho điều khiển.

Công an quyết liệt xử lý "quái xế", người dân hoan nghênh đồng tình ủng hộ
Lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát trên phố Hàng Bài - Trần Hưng Đạo.

Tiếp đó, tổ công tác phát hiện một xe máy chở 3 thanh thiếu niên, không đội mũ bảo hiểm, lập tức lực lượng Cảnh sát giao thông điều khiển mô tô chuyên dụng áp sát và yêu cầu dừng xe, kiểm tra. Người điều khiển phương tiện là N.Đ.H (học sinh lớp 12, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội). Trường hợp này cũng chưa có giấy phép lái xe và được bố mẹ giao phương tiện cho điều khiển...

Tất cả các trường hợp vi phạm đều được lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, và mời phụ huynh lên trụ sở cơ quan Công an để làm rõ hành vi giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển.

Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng - Đội phó Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 cho biết, sau gần 1 tháng, áp dụng biện pháp tuần tra công khai kết hợp hóa trang phòng, chống các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của thanh, thiếu niên, đơn vị đã xử lý hơn 100 trường hợp lạng lách, đánh võng. Đến nay, tình trạng vi phạm đã giảm rõ rệt, chỉ còn một số đối tượng chưa nhận thức được hành vi, cố tình vi phạm.

Công an quyết liệt xử lý "quái xế", người dân hoan nghênh đồng tình ủng hộ
Nhiều trường hợp vi phạm bị xử lý

"Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì biện pháp trên vào mỗi cuối tuần và kết hợp tuyên truyền đến các nhà trường, phụ huynh có biện pháp quản lý, giáo dục con em mình", Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng thông tin.

Người dân đồng tình ủng hộ

Từ sự quyết liệt của lực lượng chức năng, tình trạng thanh thiếu niên chạy xe máy tốc độ cao lạng lách, đánh võng đã giảm rõ rệt, từ đó người dân cảm thấy an tâm hơn khi lưu thông trên đường. Ông Nguyễn Ngọc Định - Tổ trưởng tổ dân phố số 4, phường Hàng bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết: "Những hình ảnh không đẹp của nhóm thanh, thiếu niên chạy xe "bạt mạng" đã giảm hẳn, với sự tham gia tích cực của các lực lượng chức năng. Lực lượng Công an làm rất tốt nhiệm vụ và đã gạt bỏ được rất nhiều những nỗi lo của nhân dân ở trong khu vực".

Đồng tình với quan điểm trên, chị Nguyễn Minh Hương (phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ, cách đây vài tháng, thanh niên chạy xe rất "ngổ ngáo", khiến tôi và gia đình lo lắng khi tham gia giao thông, nhưng hiện nay, tình trạng này đã giảm đi rõ rệt. Cảm ơn lực lượng Cảnh sát giao thông và các Tổ công tác 141. Chính sự vào cuộc quyết liệt bất kể ngày đêm của họ, đã cho tôi và gia đình có cảm giác an tâm hơn khi lên khu vực phố cổ. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ Công an thành phố Hà Nội làm mạnh tay, xử lý dứt điểm tình trạng này.

Công an quyết liệt xử lý "quái xế", người dân hoan nghênh đồng tình ủng hộ
Từ sự quyết liệt của lực lượng chức năng, tình trạng thanh thiếu niên chạy xe máy tốc độ cao lạng lách, đánh võng đã giảm rõ rệt.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Ninh - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 thông tin, nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, đơn vị sẽ bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, và xử lý nghiêm những trường hợp học sinh, sinh viên, phụ huynh điều khiển phương tiện vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Từ đó, phòng ngừa tai nạn giao thông, góp phần hình thành ý thức chấp hành pháp luật cho các em khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Công tác này sẽ được thực hiện thường xuyên, liên tục các ngày trong tuần và xuyên suốt.

Theo Chỉ huy phòng Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, dự báo từ nay đến cuối năm, khi lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm TTATGT theo các kế hoạch của Công an Thành phố, nhất là các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông (vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, quá tốc độ, quá khổ, quá tải...).

Công an quyết liệt xử lý "quái xế", người dân hoan nghênh đồng tình ủng hộ
Công an thành phố Hà nội sẽ tiếp tục duy trì công tác phối hợp, xử lý nghiêm vi phạm.

Thông tin với phóng viên, Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, với mục tiêu không chỉ là nâng cao văn hóa giao thông, mà còn để giảm thiểu tối đa các vụ tai nạn giao thông có thể xảy ra, đặc biệt là liên quan đến lứa tuổi học sinh, lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô sẽ tiếp tục duy trì công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và gia đình, nhà trường trong công tác bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh.

Các đội công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, 15 Tổ công tác 141 và 10 Tổ công tác đặc biệt của Công an Thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng gây rối trật tự công cộng; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm đường phố.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, đêm 29, rạng sáng 30/11, các tổ công tác 141, Công an Thành phố triển khai hóa trang kết hợp công khai trên các địa bàn trọng điểm đã phát hiện 3 vụ việc, bàn giao 3 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự. Tang vật thu giữ, 1 gói chứa chất nghi ma túy, 1 dùi cui điện, 1 bình kim loại nghi chứa khí N2O. Ngoài ra, phát hiện 26 phương tiện, 26 đối tượng có các hành vi nẹt pô, điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, lạng lách, xe không biển kiểm soát..., bàn giao cho Công an phường sở tại để xác minh, xử lý theo quy định.
Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội: Giao thông bình yên, tai nạn giảm sâu trong những ngày đầu Xuân

Hà Nội: Giao thông bình yên, tai nạn giảm sâu trong những ngày đầu Xuân

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô duy trì ổn định, tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí. Đây là kết quả từ việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phân luồng và kiểm soát vi phạm của lực lượng chức năng, mang lại một kỳ nghỉ an toàn cho nhân dân.
Người dân Thủ đô thuận lợi di chuyển trong ngày đầu trở lại làm việc

Người dân Thủ đô thuận lợi di chuyển trong ngày đầu trở lại làm việc

Sáng 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng), ngày làm việc đầu tuần sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố ghi nhận sự thông thoáng, ổn định, giúp người dân di chuyển tới công sở, trường học thuận lợi.
Tuyến metro số 1 vận chuyển gần 600.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2026

Tuyến metro số 1 vận chuyển gần 600.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2026

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 (từ ngày 16/2/2026 - 22/2/2026), tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã vận chuyển 571.528 hành khách với tổng 1.801 lượt tàu.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội

Cảnh sát đường thủy Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội

Trong những ngày đầu Xuân năm mới 2026, lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát và tổ chức ký cam kết an toàn giao thông tại các tuyến sông trọng điểm, đảm bảo bình yên cho người dân tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội.
Hà Nội: Giao thông nội đô ổn định ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ

Hà Nội: Giao thông nội đô ổn định ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết), lượng phương tiện đổ về Thủ đô tăng mạnh trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Nhờ triển khai đồng bộ các phương án điều tiết từ sớm, tình hình giao thông tại các tuyến cửa ngõ và nội thành Hà Nội vẫn được duy trì ổn định, thông suốt.
Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Lễ hội Xuân 2026

Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Lễ hội Xuân 2026

Để tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm trật tự và giữ gìn an toàn phục vụ Nhân dân đi lại trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết và mùa Lễ hội xuân năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, kiểm tra an toàn giao thông tuyến đường bộ cao tốc…
Cục CSGT dự kiến tạm đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để giảm ùn tắc

Cục CSGT dự kiến tạm đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để giảm ùn tắc

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) vừa đưa ra phương án tổ chức giao thông linh hoạt trên các tuyến cao tốc huyết mạch nhằm điều tiết lượng lớn phương tiện đang đổ dồn về hai trung tâm đô thị lớn nhất cả nước.
Hà Nội “tăng tốc” các công trình khẩn cấp, chủ động chống úng ngập trước mùa mưa

Hà Nội “tăng tốc” các công trình khẩn cấp, chủ động chống úng ngập trước mùa mưa

Trước yêu cầu cấp thiết bảo đảm an toàn thoát nước đô thị, Hà Nội đang đồng loạt triển khai nhiều công trình xây dựng khẩn cấp nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm thiểu nguy cơ úng ngập trong mùa mưa năm 2026. Các dự án tập trung vào những lưu vực trọng điểm như sông Tô Lịch, sông Nhuệ, Đại lộ Thăng Long, Mỹ Đình, Yên Nghĩa…, vừa giải quyết bài toán trước mắt, vừa từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước theo quy hoạch lâu dài của Thủ đô.
Xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 6 ngày nghỉ Tết

Xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 6 ngày nghỉ Tết

Trong 6 ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 (từ ngày 14/2 đến 19/2), tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc có sự chuyển biến tích cực khi tai nạn giao thông giảm sâu ở cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025. Lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là nồng độ cồn.
Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong 5 ngày cao điểm Tết Bính Ngọ

Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong 5 ngày cao điểm Tết Bính Ngọ

Trong 5 ngày cao điểm, từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 (từ ngày 14/2 đến 18/2), tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Hà Nội ghi nhận mức giảm sâu. Toàn Thành phố xảy ra 8 vụ tai nạn, làm 4 người tử vong và 8 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm 6 vụ và số người tử vong giảm tới 7 người.
Xem thêm
Phiên bản di động