Công an huyện Mỹ Đức: Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đã được Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội, quan tâm. Lực lượng công an thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo về công tác cán bộ đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Công tác hậu cần, kỹ thuật tiếp tục được đẩy mạnh; phương tiện, kỹ thuật, công cụ hỗ trợ được đảm bảo, phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác…
Công an huyện Mỹ Đức: Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội Xây dựng hình ảnh chiến sỹ Công an nhân dân đẹp trong lòng nhân dân

Ngay từ đầu năm, Công an huyện Mỹ Đức đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 (khoá XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chỉ đạo các chi bộ thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Bên cạnh đó, xây dựng Nghị quyết của Đảng ủy Công an huyện về nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an huyện Mỹ Đức năm 2021.

Công an huyện cũng tổ chức nhận xét, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ Công an huyện. Chuyển hồ sơ sinh hoạt Đảng đối với 1 đảng viên đến học tập tại Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời tiếp nhận 6 hồ sơ đảng viên chuyển đến, phân công sinh hoạt đảng tại Đảng bộ Công an huyện Mỹ Đức.

Về công tác chính trị tư tưởng, cấp ủy, lãnh đạo Công an huyện tăng cường công tác giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày truyền thống của Đảng, Nhà nước, của lực lượng Công an nhân dân nhằm khơi dậy lòng tự hào cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền định hướng cho cán bộ chiến sĩ trong quá trình triển khai kiện toàn tổ chức, bộ máy theo Đề án 106 của Bộ Công an, không để xảy ra những vấn đề ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của các đơn vị.

Công an huyện Mỹ Đức: Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng
Công an huyện Mỹ Đức tổ chức đón nhận 42 sinh viên của Trường Học viện Cảnh sát nhân dân về thực tế (Ảnh: T.H)

Phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021 với chủ đề “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; nhằm xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an huyện “tận tụy, trách nhiệm, gần gũi, thân thiện, nhân văn vì nhân dân phục vụ”.

Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh Công an nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe văn hóa tinh thần của cán bộ chiến sĩ.

Đối với công tác tổ chức cán bộ, Công an huyện Mỹ Đức thực hiện tốt công tác tuyển sinh, tuyển dụng đảm bảo tập trung, công khai, minh bạch đáp ứng yêu cầu công tác. Tính đến hết quý 1/2021, Công an huyện đã tuyển 16 công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân.

Tuyển lại 1 chiến sĩ nghĩa vụ. Giải quyết xuất ngũ cho 2 chiến sĩ nghĩa vụ. Tiếp nhận phân công cán bộ chiến sĩ được điều động về công tác và học viên tốt nghiệp ra trường đảm bảo đúng quy định…

Cũng trong quý 1/2021, Công an huyện Mỹ Đức có 3 cá nhân được Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khen thưởng. Công an huyện đang đề nghị Giám đốc Công an Thành phố khen thưởng 6 lượt tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc và đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động