Công an Hà Nội ra quân bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán

(LĐTĐ) Ngày 18/12, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công anThành phố phát lệnh tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn Thành phố, với quyết tâm cao nhất đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn địa bàn Thủ đô cho nhân dân vui xuân đón Tết bình yên.
Công an Hà Nội hoàn thành 100% nhiệm vụ bố trí Công an chính quy về xã Giám đốc Công an Hà Nội thăm hỏi chiến sĩ bị thương trong khi làm nhiệm vụ

Chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu, để đợt cao điểm đạt được kết quả tốt nhất, hoàn thành xuất sắc, đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong năm 2024 của Công an Thành phố, Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã phải tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là, trên cơ sở các kết quả đã đạt được trong giai đoạn chuẩn bị, các đơn vị đồng loạt tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, thực hiện toàn diện, quyết liệt các nội dung nhiệm vụ đã đề ra tại Kế hoạch số 221, 222, 231 và 386 của Công an Thành phố.

Trong đó, phải bám sát và thực hiện nghiêm túc các biện pháp, giải pháp đã được nêu trong 4 Kế hoạch cao điểm và các văn bản triển khai thực hiện các chuyên đề chuyên sâu trên tất cả các mặt công tác.

Công an Hà Nội ra quân bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán
Các đơn vị Công an các quận, huyện, thị xã ký cam kết với Giám đốc Công an Thành phố quyết tâm thực hiện tốt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Trưởng Công an các quận, huyện, thị xã chủ động tham mưu cho chính quyền các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 300 của UBND Thành phố, tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, an toàn dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn thành phố, nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tạo khí thế lan tỏa mạnh mẽ đến từng thôn, làng, tổ dân phố, khu dân cư.

Giám đốc Công an Thành phố đề nghị, Thủ trưởng Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung chỉ đạo thực hiện đợt cao điểm với tinh thần thực sự quyết tâm, quyết liệt, đúng tính chất của “cao điểm”, nghĩa là mục tiêu đặt ra cao hơn so với bình thường; cường độ công tác cao hơn; biện pháp quyết liệt triệt để hơn….

Qua đó, tạo được khí thế, hiệu quả công tác khác biệt, rõ nét, cao hơn so với trạng thái công tác bình thường, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đã được giao trong đợt cao điểm.

Công an Hà Nội ra quân bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán
Công an thành phố Hà Nội Biểu dương lực lượng tại lễ ra quân

Cùng với đó, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện tại cấp cơ sở; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh ngay những tồn tại, thiếu sót trong các mặt công tác; đồng thời, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đề xuất biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm và có phương án bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ khi tham gia tấn công, trấn áp tội phạm.

"Tư lệnh các lực lượng phải phát huy vai trò hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc toàn diện các mặt công tác của Công an cấp cơ sở và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Công an thành phố về kết quả thực hiện cao điểm của lực lượng mình quản lý", Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh.

Ngay sau lễ ra quân, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã thực hiện ngay các chuyên đề chống ùn tắc cuối năm, như: Xử lý xe chở hàng cồng kềnh, xe dừng đỗ, các vi phạm trực tiếp liên quan đến an toàn giao thông…

Một số hình ảnh ghi nhận sau Lễ ra quân:

Công an Hà Nội ra quân bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán
Công an Hà Nội ra quân bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán
Công an Hà Nội ra quân bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán
Các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội tổ chức diễu hành, trong đó có lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ...
Công an Hà Nội ra quân bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán
Công an Hà Nội ra quân bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán
Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 ra quân xử lý xe cồng kềnh, vi phạm giao thông... trên phố Trần Nhật Duật
Công an Hà Nội ra quân bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán
Công an Hà Nội ra quân bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán
Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số xử lý xe dừng đỗ không đúng quy định...
Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

(LĐTĐ) Trong quá trình tuần lưu trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện 1 xe ô tô hiệu Transit 16 chỗ, màu trắng, dừng đỗ bên đường khẩn cấp. Ngay tại đó, có 10 người dân đang đứng chờ.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.

Tin khác

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động