Công an Hà Nội hoàn thành 100% nhiệm vụ bố trí Công an chính quy về xã

Thực hiện đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã của Bộ Công an, tính đến tháng 8/2023, Công an thành phố Hà Nội đã bố trí công an chính quy tại 386/386 xã trên địa bàn 18 huyện, thị xã. Theo Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội là đơn vị đi đầu hoàn thành 100% nhiệm vụ chính trị quan trọng này.

Công an thành phố Hà Nội: Hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng Sẵn sàng chiến đấu với “giặc lửa” vì sự bình yên của nhân dân

Công an xã chính quy là Công an cấp cơ sở, bố trí ở các đơn vị hành chính xã, thị trấn, thuộc hệ thống tổ chức của lực lựng Công an nhân dân; làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn xã, thị trấn.

Có thể nói, xây dựng Công an xã chính quy là một chủ trương lớn, mang tầm chiến lược của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an nhằm chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh trật tự; kịp thời lắng nghe và giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân ngay từ đầu và tại cơ sở.

Công an Hà Nội hoàn thành 100% nhiệm vụ bố trí Công an chính quy về xã
Cán bộ Công an xã giúp đỡ người dân thu hoạch nông sản

Qua 3 năm thực hiện chủ trương bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, số tin báo, tố giác về tội phạm do lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy tiếp nhận trong thời gian qua tăng hơn so với lực lượng Công an xã trước đây. Sau khi được triển khai, bố trí đủ theo mô hình Công an xã chính quy trên địa bàn về cơ bản, các vụ phạm pháp hình sự đều được phát hiện, xử lý; công tác nghiệp vụ đã được chú trọng từ cơ sở; tố giác, tin báo về tội phạm được tiếp nhận, giải quyết kịp thời bảo đảm yêu cầu chính trị, pháp luật và nghiệp vụ.

Thực hiện đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã của Bộ Công an, tính đến tháng 8/2023, Công an thành phố Hà Nội đã bố trí công an chính quy tại 386/386 xã trên địa bàn 18 huyện, thị xã. Theo Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội là đơn vị đi đầu hoàn thành 100% nhiệm vụ chính trị quan trọng này.

Công an Hà Nội hoàn thành 100% nhiệm vụ bố trí Công an chính quy về xã
Công an xã hỗ trợ người dân thu hoạch nông sản khi bị ngập

Với phương châm “trọng dân, gần dân, lúc dần cần, lúc dân khó, có Công an”, lực lượng Công an xã chính quy đã và đang ghi những dấu ấn bằng những chiến công, thành tích xuất sắc; thể hiện nổi bật trong chiến dịch cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip và xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kích hoạt định danh điện tử; ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu; phòng, chống đại dịch Covid-19…

Các mặt công tác Công an cũng được thực hiện chuyên sâu, hiệu quả hơn; Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có bước phát triển mới; kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm những năm qua luôn đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội giao; được nhân dân tin tưởng, đồng tình ủng hộ, giúp đỡ; tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Vượt qua những khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, ngay từ khi được điều động về địa bàn xã, thị trấn, lực lượng Công an xã, thị trấn đã tích cực triển khai thực hiện các mặt công tác, thực hiện đổi mới phương pháp, nỗ lực triển khai các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an Hà Nội hoàn thành 100% nhiệm vụ bố trí Công an chính quy về xã
Công an xã Bình Phú, huyện Thạch Thất triển khai lắp đặt Điểm chữa cháy công cộng.

Thực tiễn đã chứng minh, việc bố trí Công an xã chính quy là chủ trương đúng đắn của Bộ Công an nhằm tăng cường công tác nắm tình hình, giải quyết các vấn đề an ninh trật tự ngay tại cơ sở; tăng cường cải cách hành chính, đưa các dịch vụ công về an ninh trật tự trực tiếp đến với người dân. Tình hình an ninh trật tự tại các xã được bố trí công an chính quy hầu hết đều có những chuyển biến tích cực, rõ nét, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội giảm.

Qua đó góp phần ổn định tình hình ở cơ sở, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và đem lại cuộc sống bình yên hơn cho nhân dân, từ đó mối quan hệ giữa công an và nhân dân ngày càng được củng cố. Nhờ đó, tình hình tội phạm được kiểm soát, xã hội được yên bình hơn, nhân dân yên tâm, tin tưởng.

Công an Hà Nội hoàn thành 100% nhiệm vụ bố trí Công an chính quy về xã
Công an xã trong triển khai thực hiện 02 Dự án lớn cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

Theo Nghị quyết số 12-NQ/TW, Bộ Chính trị xác định mục tiêu tổng quát là đến 2025, lực lượng Công an nhân dân cơ bản tinh, gọn, mạnh, từng bước hiện đại; phấn đấu đến năm 2030, lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 12, Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, kết hợp với chú trọng nâng cao trình độ, kỹ năng, chất lượng công tác của lực lượng Công an xã, thị trấn, góp phần tạo chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh. Hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, chế độ, chính sách đối với công an xã, thị trấn và đội ngũ Công an xã bán chuyên trách, tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn vẫn còn một số hạn chế, khó khăn về biên chế và trình độ cán bộ Công an xã chưa đồng đều; trang thiết bị, cơ sở làm việc, công cụ hỗ trợ, phương tiện phục vụ công tác còn rất thiếu thốn; nhiều cấp ủy, địa phương chỉ đạo chưa đúng với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an xã chính quy… Trước tình hình trên, đã và đang đặt ra cho lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Công an xã chính quy nói riêng những yêu cầu, nhiệm vụ hết sức nặng nề.

Công an Hà Nội hoàn thành 100% nhiệm vụ bố trí Công an chính quy về xã
Công an xã hỗ trợ người dân khó khăn trong đại dịch Covid-19

Thời gian tới, để tiếp tục phát huy và xây dựng lực lượng Công an xã chính quy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, kết hợp với chú trọng nâng cao trình độ, kỹ năng, chất lượng công tác của lực lượng Công an xã góp phần tạo chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn; sắp xếp lại cơ cấu đội ngũ cán bộ, đảm bảo tỷ lệ biên chế theo ấn định biên chế gắn với danh mục vị trí việc làm; tăng cường biên chế cho Công an cấp xã đảm bảo đến năm 2025, mỗi Công an xã, thị trấn có từ 8 cán bộ trở lên.

Đảm bảo 100% cán bộ Công an xã được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ theo chương trình của Bộ Công an. Chú trọng công tác quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy, đảm bảo cơ cấu số lượng tối đa để quy hoạch các chức danh.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phối hợp mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ, pháp luật, tin học, ngoại ngữ... đặc biệt là những địa bàn có nhiều người nước ngoài lưu trú, lao động nhằm nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thực hành, giải quyết công việc thực tế cho cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã. Thực hiện nghiêm túc, có nền nếp việc đánh giá thi đua, chấm điểm đối với Công an cấp xã.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã phải thường xuyên đổi mới phương pháp làm việc theo phương châm “gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân”, phải am hiểu về chính trị, nắm vững về pháp luật, phong tục, tập quán, sắc bén về nghiệp vụ, nêu cao ý thức “tự học, tự rèn”, là tuyên truyền viên về pháp luật, là chỗ dựa vững chắc của nhân dân... góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, chính quy tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Thế Kiều - Thượng Quang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Thanh Xuân biểu dương nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2024

Quận Thanh Xuân biểu dương nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2024

Ngày 6/3, nhân Kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 1985 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác nữ công, biểu dương nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2024; triển khai nhiệm vụ năm 2025.
Cựu Tổng Giám đốc VEAM lĩnh án 11 năm tù

Cựu Tổng Giám đốc VEAM lĩnh án 11 năm tù

Ngày 6/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Giang (sinh năm 1949, cựu Tổng Giám đốc, Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - VEAM) mức án 11 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Nghệ An: Các Sở vừa thành lập hoạt động thông suốt, không bị gián đoạn

Nghệ An: Các Sở vừa thành lập hoạt động thông suốt, không bị gián đoạn

Ba ngày nay, hoạt động của các Sở vừa được thành lập sau sắp xếp, tinh gọn diễn ra bình thường, bảo đảm thông suốt phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thủ tướng Cộng hòa Kyrgyzstan

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thủ tướng Cộng hòa Kyrgyzstan

Chiều 6/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Cộng hòa Kyrgyzstan Adylbek Kasymaliev nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6 - 7/3/2025.
Sôi động Giải Pickleball đường sắt khu vực Quảng Bình

Sôi động Giải Pickleball đường sắt khu vực Quảng Bình

Ngày 6/3/2025, tại Đồng Hới (Quảng Bình), Câu lạc bộ nữ công nhân lao động đường sắt khu vực Quảng Bình đã tổ chức Giải Pickleball lần thứ I.
Ấm tình Công đoàn quận Long Biên đến với nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Ấm tình Công đoàn quận Long Biên đến với nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Chiều nay (6/3), lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên đã tới thăm, tặng quà động viên nữ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2025) và 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
TP.HCM: Tăng cường xử lý an toàn giao thông đường thủy

TP.HCM: Tăng cường xử lý an toàn giao thông đường thủy

Sở Giao thông công chánh Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống thiên tai, mùa mưa bão trong lĩnh vực đường thủy.

Tin khác

Tận tâm cống hiến vì sức khỏe nhân dân

Tận tâm cống hiến vì sức khỏe nhân dân

Hơn 20 năm khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, bác sĩ Trần Anh Thắng (Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, hết lòng vì người bệnh đúng như lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”. Không những vậy, với vai trò là Chủ tịch Công đoàn Trung tâm nhiều năm liền, bác sĩ Thắng luôn nhiệt huyết, năng nổ góp phần đưa Công đoàn đơn vị thành điển hình của ngành Y tế Thủ đô.
Cần đưa các bãi trông giữ xe tự phát vào khuôn khổ

Cần đưa các bãi trông giữ xe tự phát vào khuôn khổ

Hà Nội đang thiếu nghiêm trọng các bãi trông xe, trong khi đó lượng xe đăng ký mới ngày một nhiều. Từ đó dẫn tới câu chuyện xuất hiện hàng loạt bãi xe tự phát, tiềm ẩn nhiều rủi ro về kinh doanh, pháp lý, phòng chống cháy nổ… Về phía Nhà nước bị thất thu không nhỏ khi tiền trông xe chạy thẳng về chủ bãi.
Những “ánh điện” nơi công sở

Những “ánh điện” nơi công sở

Những ngày này, cả nước nói chung, Thủ đô nói riêng, các cơ quan từ Thành ủy đến các cấp chính quyền, đoàn thể của hệ thống chính trị đang “căng mình” thực hiện nhiệm vụ kép: Tập trung phát triển kinh tế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết 18, Kết luận 127 của Bộ Chính trị về sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị.
Chính sách nghỉ hưu của người lao động trong năm 2025

Chính sách nghỉ hưu của người lao động trong năm 2025

Theo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2024, từ tháng 7/2025, điều kiện nghỉ việc hưởng lương hưu và tiền trợ cấp hưu trí của người lao động sẽ có sự điều chỉnh; qua đó gia tăng cơ hội và quyền lợi cho người tham gia.
Sở Xây dựng Hà Nội bổ nhiệm các chức danh quản lý sau khi sáp nhập

Sở Xây dựng Hà Nội bổ nhiệm các chức danh quản lý sau khi sáp nhập

Việc bổ nhiệm cán bộ chủ chốt của Sở Xây dựng Hà Nội được thực hiện trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng Hà Nội và Sở Giao thông vận tải Hà Nội theo hướng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, đồng thời sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị, bảo đảm tinh gọn, giảm đầu mối.
Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 3 kịp thời tới 3,4 triệu người hưởng

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 3 kịp thời tới 3,4 triệu người hưởng

Trong những ngày làm việc đầu tiên của tháng 3/2025 theo mô hình tổ chức bộ máy mới, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và BHXH các khu vực vừa tập trung kiện toàn bộ máy, vừa sắp xếp nhân sự đảm bảo tốt quyền lợi người tham gia, thụ hưởng chính sách.
LĐLĐ tỉnh Nghệ An công bố các quyết định về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

LĐLĐ tỉnh Nghệ An công bố các quyết định về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.
Đề xuất điều chỉnh giao thông tại nút giao Nghiêm Xuân Yêm - Nguyễn Hữu Thọ

Đề xuất điều chỉnh giao thông tại nút giao Nghiêm Xuân Yêm - Nguyễn Hữu Thọ

Theo phản ánh của người dân, nút giao Nghiêm Xuân Yêm - Nguyễn Hữu Thọ, quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang có một số bất cập trong việc tổ chức giao thông.
Các dự án trọng điểm của Thành phố đang triển khai tới đâu?

Các dự án trọng điểm của Thành phố đang triển khai tới đâu?

Năm 2025, Thành phố Hà Nội có 282 dự án được cấp vốn đầu tư công xây dựng cơ bản tập trung, trong đó 233 dự án chuyển tiếp, 49 dự án xây mới. Đáng chú ý, một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố đang có tiến độ triển khai khả quan.
Hà Nội: Chi tiết Công an các phường, xã, thị trấn được cấp đăng ký biển số xe

Hà Nội: Chi tiết Công an các phường, xã, thị trấn được cấp đăng ký biển số xe

Công an thành phố Hà Nội thông báo phân cấp công tác đăng ký, cấp biển số xe ô tô, mô tô, xe máy chuyên dùng trên địa bàn Thành phố. Trong đó, Công an xã thuộc 17 huyện và thị xã Sơn Tây tiếp nhận đăng ký, cấp biển số xe ô tô, mô tô, xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân có trụ sở, cư trú tại địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động