Công an Hà Nội: Nỗ lực phấn đấu cấp căn cước công dân gắn chíp "về đích" sớm

Những ngày này, tại các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội, công tác triển khai cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID) đang gấp rút được hoàn thành. Qua đó, phấn đấu "về đích" sớm việc thực hiện Mệnh lệnh 01 của Công an Thành phố.
Hà Nội: Tập trung hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD, định danh điện tử cho 100% công dân Hà Nội: 45 xã, phường hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD gắn chíp cho người dân

Lý do ở đâu cũng có

Theo Chỉ huy Công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, trên địa bàn phường hiện có 18 khu dân cư, chia làm 35 tổ dân phố với nhiều chung cư, nhà tái định cư, làng sinh viên… nên dân cư đông đúc (tổng số 52.000 công dân), công tác triển khai cấp CCCD gắn chíp và kích hoạt tài khoản VNeID đang gấp rút được hoàn thành, đảm bảo về đích sớm hơn thời gian được Công an Thành phố giao.

Để giảm bớt thời gian, công sức và thực hiện hiệu quả nhất, ngay khi bắt tay thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cán bộ chiến sĩ đã cùng với Tổ giúp việc Đề án 06 của phường Nhân Chính “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp”.

Quá trình thu nhận hồ sơ, nhiều công dân từ chối đến làm thủ tục với những lí do không đến làm căn cước, mà đến nay cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nhân Chính vẫn nhớ.

“Có trường hợp trực tiếp Trưởng Công an phường gọi điện thoại mời lên trụ sở làm thủ tục, công dân liền gửi ngay ảnh... và nói đang về quê xây mộ. Có công dân lại nói đang trong thời gian ở cữ. Một số công dân khi cán bộ gọi điện thoại thì bảo đang chuẩn bị vào phòng đẻ rồi tắt máy...”, Trung tá Phạm Văn Hùng - Trưởng Công an phường Nhân Chính, chia sẻ.

Tương tự, có công dân cứ liên tục từ chối "hẹn lần hẹn nữa", Cảnh sát khu vực gặng hỏi thì được biết, lý do là vì vừa đi phẫu thuật thẩm mỹ về. Riêng trường hợp này, Công an phường thống kê có 8 công dân. Không biết phải làm sao, đành đợi, bởi lẽ nếu cứ mời bằng được lên làm việc thì cũng rất khó bởi khuôn mặt chưa thể nhận diện được.

Những chuyện "khóc, cười" trong quá trình cấp căn cước công dân gắn chíp
Công an phường Nhân Chính “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp” làm CCCD (Ảnh: T.A)

Ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình, với số lượng người tạm cư đông; trình độ dân trí không đồng đều; cuộc sống, kinh tế của nhiều người dân còn hết sức vất vả... nhưng, phường Phúc Xá đã hoàn thành 100% chỉ tiêu thu thập, hoàn thiện hồ sơ cấp CCCD gắn chíp cho các trường hợp đủ điều kiện. Nhờ vậy, Phúc Xá có thể coi là “điển hình của điển hình” trong những bộn bề khó khăn thực hiện Đề án 06 và Mệnh lệnh 01.

Trung tá Phạm Thế Anh - Trưởng Công an phường Phúc Xá, chia sẻ, ở địa bàn phường, có những công dân mà ai cũng biết rành rành là sinh ra, lớn lên trên vùng đất giáp sông, kề chợ này. Nhưng khi hỏi, hoặc tìm thì không có giấy tờ hợp pháp để chứng minh sự “tồn tại” ấy. Họ là kết quả của những cuộc hôn nhân không giá thú…

Quá trình rà soát địa bàn, vận động người dân đi làm CCCD gắn chíp, Trung tá Đỗ Văn Hải - Phó trưởng Công an phường Phúc Xá phải thừa nhận "đúng là… quá khó". Ai đời công dân thấy cán bộ Công an cùng cán bộ cơ sở đến nhà, phủ đầu ngay: “Nếu chuyện về căn cước, xin lỗi tôi không thể tiếp”.

Xuất phát điểm của anh Cảnh sát khu vực, nhiều năm gần dân, sống với dân; trải qua nhiều vị trí, địa bàn công tác... Trung tá Đỗ Văn Hải đã quá quen với những tình huống "khó đỡ", nhưng anh chia sẻ, khi về địa bàn, “va” phải mấy trường hợp “tồn” trong quá trình thực hiện Đề án 06 và trước Mệnh lệnh 01, quả thật không hề dễ dàng.

Một số công dân “khó tính” tỏ thái độ bất cần ấy không bao giờ nói lý do với cán bộ chức năng, vì sao không đi làm CCCD. Nhưng, công dân ấy đi tâm sự với hàng xóm, bạn bè rằng: “Đơn giản do không thấy hứng thú và không có nhu cầu nên không cần làm căn cước. Chưa kể, giấy tờ tùy thân cũ vẫn còn hiệu lực”.

Những chuyện "khóc, cười" trong quá trình cấp căn cước công dân gắn chíp
Công an Hà Nội về địa bàn kích hoạt định danh điện tử cho công dân (Ảnh: L.T)

Trước những khó khăn trên, Trung tá Phạm Thế Anh bày tỏ, khi chỉ đạo triển khai thực hiện Mệnh lệnh 01, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an Thành phố xác định rõ: “Những phần việc phải làm giai đoạn này đều là việc khó. Nhưng không vì thế mà thấy khó không làm; thấy khó và chỉ dừng ở việc kêu khó. Việc càng khó, quyết tâm càng phải cao. Quán triệt tinh thấy ấy, cá nhân từng đồng chí trong Ban chỉ huy Công an phường và mỗi cán bộ, chiến sĩ đều quyết tâm”.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ

Sự tập trung chỉ đạo, vào cuộc quyết liệt của Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tạo ra động lực mạnh mẽ khi cấp tốc thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về “Tập trung chỉ đạo các biện pháp, giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD, kích hoạt định danh điện tử cho toàn bộ công dân cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Công an Hà Nội đã huy động hơn 2.100 cán bộ tham gia thu nhận hồ sơ CCCD gắn chíp và hơn 6.300 cán bộ tham gia cấp tài khoản định danh điện tử.

Chỉ huy Công an phường Nhân Chính cho biết, những ngày qua, lực lượng Cảnh sát khu vực đã làm việc hết tốc lực, cùng với sự ủng hộ của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân (UBND), các ban, ngành địa phương. Theo Thiếu tá Trần Thanh Tuấn - Phó trưởng Công an phường Nhân Chính, để giảm bớt thời gian, công sức và thực hiện hiệu quả nhất, ngay khi bắt tay thực hiện Mệnh lệnh 01, cán bộ, chiến sĩ đã cùng với Tổ giúp việc Đề án 06 của phường “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp”.

“Quá trình điều tra cơ bản, chúng tôi không chỉ lên danh sách công dân chưa làm thủ tục thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp, mà còn phân loại ngay từ ban đầu theo từng mục cụ thể, để đề ra các biện pháp, giải pháp phù hợp. Ví dụ, đã phân loại được trên 80 trường hợp già yếu, bệnh tật, ốm đau không thể đi lại được.

Đối với những trường hợp này, chúng tôi đã gửi danh sách kèm đề xuất Ban chỉ huy Công an quận chỉ đạo Đội Cảnh sát Quản lí hành chính về Trật tự xã hội phối hợp cấp CCCD lưu động. Trên cơ sở danh sách cụ thể công dân, địa chỉ nơi cư trú, Đội sẽ khoanh vùng cấp đồng loạt theo khu vực vì cũng có nhiều địa bàn phường có công dân trong diện tương tự”, Thiếu tá Trần Thanh Tuấn thông tin.

Những chuyện "khóc, cười" trong quá trình cấp căn cước công dân gắn chíp
Sự ủng hộ, phối hợp, giúp đỡ của các lực lượng, các ngành đoàn thể và chính quyền cơ sở chính là động lực để Công an phường Phúc Xá thực hiện hiệu quả Mệnh lệnh 01

Trung tá Phạm Thế Anh - Trưởng Công an phường Phúc Xá cũng chia sẻ, tại phường Phúc Xá, Mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an Thành phố và Kế hoạch của Công an quận Ba Đình được cụ thể hóa bằng những phần việc cụ thể. Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023.

Công an phường đã tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo các tổ giúp việc thực hiện Đề án 06 tại các địa bàn dân cư, tích cực phối hợp với Cảnh sát khu vực nắm các mối quan hệ và xác minh các trường hợp KT2 đi để tổ chức vận động, thuyết phục các trường hợp chưa làm CCCD thực hiện; tuyên truyền, hướng dẫn công dân trên địa bàn mở tài khoản và kích hoạt định danh điện tử.

“Quyết tâm chính trị cao, phương pháp làm việc bài bản cùng với sự đồng hành, ủng hộ của chính quyền cơ sở và nhân dân. Đó là những “vốn quý” để Công an phường Phúc Xá cán “đích” 100% chỉ tiêu thu thập, hoàn thiện hồ sơ cấp CCCD gắn chíp cho các trường hợp đủ điều kiện", Trung tá Phạm Thế Anh thông tin.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động