Cơ hội chiến thắng cho tuyển Việt Nam

(LĐTĐ) Lúc này, mệnh lệnh phải thắng tuyển Việt Nam đang khiến cho cầu thủ Trung Quốc đang bị áp lực rất lớn. Đây sẽ là cơ hội tốt dành cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo kiếm 3 điểm đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 này, bởi chỉ cần ghi được bàn thắng trước, tuyển Việt Nam sẽ khiến đối thủ phải nôn nóng, thi đấu căng cứng.
Tuyển Việt Nam gặp Malaysia ở vòng bảng lợi hơn gặp ở bán kết Giá trọng tài thổi phạt penalty mọi chuyện đã khác Tuyển Việt Nam và thử thách cực đại mang tên Australia

Những lá thăm may rủi đã đưa Trung Quốc và tuyển Việt Nam, nằm cùng bảng đấu, và người hâm mộ 2 nước đang rất háo hức chờ đón trận đấu giữa 2 đội trên sân cỏ.

Sự háo hức đó còn lớn hơn khi vào cuối năm 2019, đội tuyển U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo đã giành chiến thắng tưng bừng trước U22 Trung Quốc với tỷ số 2-0, một trận đấu mà tuyển Việt Nam đã chơi lấn lướt hoàn toàn so với đối thủ. Chính điều này khiến truyền thông Trung Quốc, muốn đội tuyển quốc gia của họ đòi lại món nợ trên, đó là giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Cơ hội chiến thắng cho tuyển Việt Nam
Tiến Linh lập cú đúp trong chiến thắng 2-0 của U22 Việt Nam trước U22 Trung Quốc. (Ảnh: VFF)

Thêm nữa, những màn thể hiện trái ngược giữa hai đội tuyển quốc gia của hai nước ở 2 lượt trận đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đã khiến tuyển Trung Quốc lại càng thêm áp lực hơn ở cuộc đối đầu vào ngày 7/10 tới đây. Cụ thể, tuyển Việt Nam đã thi đấu tốt, trình diễn một diện mạo tích cực khi phải chạm trán 2 đối thủ rất mạnh lần lượt là Saudi Arabia và Australia.

Cũng để thủng lưới 4 bàn như tuyển Việt Nam và trước hai đối thủ mạnh hơn (Trung Quốc gặp Australia và Nhật Bản) nhưng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo lại đang xếp hơn nhờ có được 1 bàn thắng đẳng cấp của Quang Hải vào lưới Saudi Arabia.

Nếu lấy mẫu số chung là Australia, trong khi Việt Nam để thua với tỷ số tối thiểu 0-1 thì tuyển Trung Quốc lại để thua trắng 3 bàn. Hơn nữa, ở trận đấu với Australia, Việt Nam dứt điểm tới 11 lần, trong đó có 2 cơ hội đáng kể có thể chuyển hóa thành bàn thắng thì Trung Quốc dứt điểm 7 lần và không đưa bóng trúng cầu môn lần nào.

Tất nhiên, trong bóng đá không có tính chất bắc cầu để đánh giá thực lực giữa các đội tuyển. Chính những thống kê này mà áp lực từ giới truyền thông Trung Quốc dành cho đội bóng nước này lại càng lớn hơn trước trận đấu gặp tuyển Việt Nam vào ngày 7/10 tới đây.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng là một đội bóng rất giàu tham vọng, họ đã chi rất nhiều tiền và đặt mục tiêu giành tấm vé tham dự World Cup 2022. Thế nên, một khi thể diện của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng sau 2 trận thua trước hai đại gia của châu lục là Australia và Nhật Bản và lại còn bị xếp dưới Việt Nam tại bảng B thì mệnh lệnh dành cho huấn luyện viên Li Tie đó là phải thắng tuyển Việt Nam bằng mọi giá nếu không muốn bị sa thải như truyền thông Trung Quốc đã đưa tin trong thời gian qua.

Không những vậy, tờ PP Sport còn đưa tin rằng, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã đưa ra mệnh lệnh sắt đá dành cho đội tuyển quốc gia nước này là phải giành chiến thắng tuyển Việt Nam. Chính những điều trên đã khiến cho không chỉ huấn luyện viên Li Tie mà các cầu thủ Trung Quốc đều rất áp lực, buộc phải thắng tuyển Việt Nam bằng mọi giá.

Trong khi đó, Quang Hải và đồng đội lại có tinh thần rất thoải mái cho trận đấu gặp Trung Quốc sắp tới. Chỉ cần tuyển Việt Nam ghi bàn trước, áp lực dành cho tuyển Trung Quốc sẽ còn lớn hơn nữa, họ sẽ bị nôn nóng, thi đấu căng đứng và để lộ nhiều khoảng trống để Công Phượng và Tiến Linh có thể khai thác và ghi thêm bàn thắng.

Ngược lại, nếu để cho Trung Quốc ghi được bàn thắng trước, mọi áp lực cho tuyển thủ Trung Quốc sẽ được giải tỏa và có thể họ sẽ chơi lên đồng để giành chiến thắng đậm trước tuyển Việt Nam. Vì vậy, nếu muốn giành 3 điểm đầu tiên ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, tuyển Việt Nam chỉ có một lựa chọn duy nhất là không được để thủng lưới trước và tìm cách ghi bàn vào lưới Trung Quốc càng sớm càng tốt.

Trung Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

(LĐTĐ) Đem rượu qua nhà rủ nhậu nhưng bị từ chối, Vũ Văn Xuyên dùng gậy gỗ đánh tử vong ông N.V.N.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.

Tin khác

Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 28/3/2024, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chính thức bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn làm huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2024.
Đức và Hà Lan: Toni Kroos kiến tạo, Goal-line công nhận bàn thắng

Đức và Hà Lan: Toni Kroos kiến tạo, Goal-line công nhận bàn thắng

(LĐTĐ) Rạng sáng 27/3 (giờ Việt Nam), đã diễn ra trận thi đấu giao hữu giữa đội tuyển Đức và Hà Lan. Tiền vệ lão tướng Toni Kroos đá phạt góc, giúp đồng đội ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Hà Lan.
Cristiano Ronaldo trở lại, kết quả Bồ Đào Nha thua Slovenia

Cristiano Ronaldo trở lại, kết quả Bồ Đào Nha thua Slovenia

(LĐTĐ) Bồ Đào Nha thua Slovenia 0-2, dù tiền đạo Cristiano Ronaldo trở lại. Mạch toàn thắng của huấn luyện viên Roberto Martinez đã bị chặn lại.
24 đội bóng tham dự vòng chung kết EURO 2024

24 đội bóng tham dự vòng chung kết EURO 2024

(LĐTĐ) Rạng sáng 27/3, loạt trận chung kết vòng play-off EURO 2024 đã diễn ra. Gruzia, Ukraine và Ba Lan là những cái tên cuối cùng góp mặt ở vòng chung kết EURO 2024.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier

(LĐTĐ) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia (ĐTQG) Việt Nam - ông Philippe Troussier cùng đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng từ ngày 26/3/2024.
Cổ động viên “tiếp lửa” cho đội tuyển Việt Nam

Cổ động viên “tiếp lửa” cho đội tuyển Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều tối 26/3, rất đông cổ động viên đã đổ về Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận lượt về với Indonesia.
Việt Nam- Indonesia: Trước giờ bóng lăn, "cò vé" mỏi mắt tìm khách

Việt Nam- Indonesia: Trước giờ bóng lăn, "cò vé" mỏi mắt tìm khách

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), ít giờ trước khi diễn ra trận lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia, nhiều “cò vé” ngang nhiên hoạt động, mỏi mắt ngóng khách trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Việt Nam – Indonesia: Quang Hải sẽ được HLV Troussier gửi trọn niềm tin?

Việt Nam – Indonesia: Quang Hải sẽ được HLV Troussier gửi trọn niềm tin?

(LĐTĐ) Niềm tin chiến thắng sẽ dâng cao nếu như HLV Troussier sử dụng Quang Hải cùng những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm và đủ bản lĩnh để biết cách vượt qua những hoàn cảnh khó khăn nhất.
Vé “chợ đen” ảm đạm trước trận Việt Nam - Indonesia

Vé “chợ đen” ảm đạm trước trận Việt Nam - Indonesia

(LĐTĐ) Trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào 19h00 hôm nay (26/3), tuy nhiên người hâm mộ không quan tâm nhiều như các trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam những năm trước.
Gần 800 vận động viên tham gia Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 49

Gần 800 vận động viên tham gia Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 49

(LĐTĐ) Thiết thực hướng tới Ngày thể thao Việt Nam 27/3, 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), sáng nay (24/3), gần 800 vận động viên đã tham gia Giải chạy olympic, Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 49.
Xem thêm
Phiên bản di động