Tuyển Việt Nam gặp Malaysia ở vòng bảng lợi hơn gặp ở bán kết

(LĐTĐ) Nhiều người cho rằng, tuyển Việt Nam rơi vào bảng B, một bảng đấu được đánh giá là khó hơn so với bảng A. Tuy vậy, nếu nhìn xa hơn đến chặng đường vào chung kết AFF Cup 2020, thì tuyển Việt Nam sớm gặp Malaysia ở vòng bảng lại có lợi hơn khi gặp đối thủ này ở bán kết.
Tuyển Việt Nam vào bảng đấu khó tại AFF Cup 2020 Thầy Park sẽ dùng đội tuyển nào cho AFF Cup 2020? Ồ ạt nhập tịch ngoại binh, Philippines đặt quyết tâm cao tại AFF Cup 2020

Tại AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng với các đội Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào. Nếu so với mùa giải trước, cụ thể là AFF Cup 2018 thì có rất ít thay đổi, năm đó tuyển Việt Nam nằm ở bảng A và gặp lại 3/4 đội kể trên, chỉ khác là năm đó, tuyển Việt Nam gặp Myanmar chứ không phải là Indonesia.

Xét về thứ tự các đội phải chạm trán theo lịch thi đấu mới được công bố, thì tại mùa giải lần này cũng giống y chang như giải đấu này cách đây 3 năm trước. Cụ thể, tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Lào (6/12), Malaysia (12/12), Indonesia (15/12) và Campuchia (19/12).

Tuyển Việt Nam gặp Malaysia ở vòng bảng lợi hơn gặp ở bán kết
Tuyển Việt Nam gặp Malaysia sớm ở vòng bảng lợi hơn ở bán kết. Ảnh: Lao động

Theo đánh giá, bảng B nơi có sự hiện diện của tuyển Việt Nam sẽ khó hơn và căng hơn so với bảng A. Nếu so sánh kỹ hơn sẽ thấy Malaysia, Indonesia nhỉnh hơn Philippines và Myanmar nhờ tiếp cận bóng đá hiện đại hơn và đang có sự thay đổi mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Campuchia không được đánh giá cao bằng Singapore, còn Lào lại nhỉnh hơn so với Timor Leste hoặc Brunei.

Xét về thực lực thì Campuchia và Lào rất khó để cạnh tranh tấm vé vào bán kết với 3 đội còn lại. Dường như cuộc chiến giành tấm vé vào bán kết ở bảng B sẽ là sự cạnh tranh quyết liệt giữa 3 đội là Việt Nam, Malaysia và Indonesia. Nhiều ý kiến cho rằng, tuyển Việt Nam gặp nhiều bất lợi khi rơi vào bảng B.

Tuy vậy, nếu nhìn xa hơn cho hành trình hướng tới trận chung kết và bảo vệ chức vô địch thì việc gặp Malaysia sớm ở vòng bảng sẽ lợi hơn là phải gặp đối thủ này ở bán kết. Bởi, nếu nhìn vào những gì mà đội bóng này thể hiện tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vừa qua cho thấy đây là đội bóng không dễ chơi và rất đáng gờm.

Malaysia sẽ còn trở nên nguy hiểm hơn nữa nếu được chơi trên sân nhà, còn ở vòng bảng tất cả các đội sẽ phải đá tập trung tại một quốc gia, nhiều khả năng là Singapore. Sau vòng bảng, tuyển Việt Nam chỉ có thể tái ngộ Malaysia nếu gặp nhau ở trận chung kết AFF Cup 2020.

Nên nhớ, ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam phải chơi giằng co và nhờ vào quả phạt đền mới có thể giành chiến thắng trước Malaysia với tỷ số 2-1 ở lượt về. Ở chung kết AFF Cup 2018, thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo bị đối thủ cầm hòa trên sân khách và gặp rất nhiều khó khăn để hạ Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình để lên ngôi vô địch.

Giả sử ngược lại, tuyển Việt Nam rơi vào bảng A và Thái Lan rơi vào bảng B, thì khi đó thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải chạm chán Malaysia ở bán kết. Đó sẽ là thử thách lớn cho các tuyển thủ Việt Nam khi phải chơi trên sân Bukit Jalil của Malaysia. Nói vậy để thấy, việc gặp Malaysia sớm ở vòng bảng sẽ lợi hơn gặp ở bán kết.

Thêm nữa, việc phải gặp hai đối thủ chính là Malaysia và Indonesia cách nhau đúng 3 ngày cũng là một thử thách lớn với đội tuyển Việt Nam trong vấn đề bảo toàn lực lượng, tránh chấn thương và thẻ phạt không đáng có để hướng tới một chiến thắng, qua đó sớm giành tấm vé vào bán kết với ngôi đầu bảng B.

Trung Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang

Tin khác

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

(LĐTĐ) Đội tuyển U23 Việt Nam đón tin kém vui về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia.
U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tính đến lúc này, khi lượt trận thứ 2 của vòng bảng vừa khép lại, danh tính 5 đội chính thức góp mặt ở tứ kết giải U23 châu Á 2024 đã được xác định.
Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

(LĐTĐ) Dù phải làm khách trên sân của Wolves, Arsenal vẫn giành chiến thắng để lấy ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh.
Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

(LĐTĐ) Với chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Malaysia nhờ các pha lập công của Văn Khang và Minh Khoa. Chiến thắng này, gần như chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành tấm vé vào tứ kết cùng với Uzbekistan sớm một lượt trận.
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

(LĐTĐ) Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có chứa hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
Xem thêm
Phiên bản di động