Cô hiệu trưởng làm tốt công tác dân vận

(LĐTĐ) Cô giáo Nguyễn Thị Hằng (Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Phú, Phú Xuyên, Hà Nội), xuất thân trong gia đình có truyền thống hiếu học tại huyện Phú Xuyên. Trong suốt quá trình công tác, cô luôn ý thức về bản thân mình phải phấn đấu sống tốt và cống hiến cho đời, có ích cho gia đình và xã hội…
Cô hiệu trưởng hết lòng vì sự nghiệp “trồng người” Cô hiệu trưởng tận tâm với nghề

Yêu nghề dạy học từ nhỏ, năm 1992 cô Nguyễn Thị Hằng đã quyết tâm thi đỗ vào trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây với ngành học môn Toán. Ra trường năm 1995, cô được phân công về dạy tại trường Trung học cơ sở thị trấn Phú Xuyên. Đến tháng 9/2004, cô được điều chuyển về Trường Trung học cơ sở Trần Phú cho đến nay.

Cô Nguyễn Thị Hằng luôn quan tâm và giúp đỡ kịp thời các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần với tình cảm hết sức chân tình, gần gũi. Có những em học sinh trong quá trình học tập có thái độ chán nản, bỏ bê việc học, cô đã phát hiện kịp thời, động viên các em, tạo hứng thú say mê học cho các em. Nhiều em nay đã ra trường có công ăn việc làm ổn định vẫn luôn nhớ về cô với một lòng biết ơn sâu sắc.

Với sự nỗ lực không ngừng trong giảng dạy, nhiều năm liền cô Nguyễn Thị Hằng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và năm 2015 cô được bổ nhiệm là Phó hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Phú. Đến tháng 3 năm 2020 cô được bầu là Bí thư chi bộ; tháng 4 năm 2020, cô được bổ nhiệm là Hiệu trưởng trường. Dù ở bất cứ cương vị nào, cô đều để lại những ấn tượng sâu sắc về những thành tích đã đạt được.

Cô hiệu trưởng làm tốt công tác dân vận
Cô Nguyễn Thị Hằng - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Phú

Trong những năm qua, cô Nguyễn Thị Hằng chỉ đạo về chuyên môn rất khoa học giúp nhà trường gặt hái được nhiều thành tích. Năm nào nhà trường cũng có rất nhiều giải nhất, giải nhì cấp huyện, cấp thành phố qua các kỳ thi giáo viên giỏi. Đặc biệt, trong các đợt nghỉ vì dịch Covid-19, cô đã chỉ đạo sát sao các hoạt động của nhà trường. Cô vận động các ban, ngành, đoàn thể, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh đến vệ sinh khử khuẩn trường, lớp rất sạch sẽ, được các đoàn về kiểm tra đánh giá rất tốt. Hơn thế nữa, cô đã động viên, hướng dẫn 100% cán bộ giáo viên tham gia dạy trực tuyến đạt hiệu quả cao

Cô Nguyễn Thị Hằng là người quản lý mẫu. Cô vận dụng tốt các biện pháp quản lý bằng kế hoạch, bằng pháp chế; hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua của Nhà nước và ngành giáo dục; thực hiện tốt công tác phối hợp với Công đoàn cơ sở, sự lãnh đạo của chi bộ Đảng trong nhà trường để công tác quản lý đạt hiệu quả cao. Ngoài trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, bản thân cô tự trau dồi chuyên môn, tham gia nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý; các lớp tập huấn do ngành giáo dục tổ chức để nắm bắt tình hình, cải tiến công tác quản lý tại đơn vị mình.

Với sự nỗ lực không ngừng trong giảng dạy, nhiều năm liền cô Nguyễn Thị Hằng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và năm 2015 cô được bổ nhiệm là Phó hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Phú. Đến tháng 3 năm 2020 cô được bầu là Bí thư chi bộ; tháng 4 năm 2020, cô được bổ nhiệm là Hiệu trưởng trường. Dù ở bất cứ cương vị nào, cô đều để lại những ấn tượng sâu sắc về những thành tích đã đạt được.

Nhờ vậy, trong những năm qua, công tác quản lý của trường luôn kịp thời và thường xuyên được đổi mới một cách rõ rệt, được cấp trên đánh giá cao, giúp nhà trường dẫn đầu trong toàn huyện Phú Xuyên, được xếp vào tốp đầu của thành phố về chất lượng mọi mặt. Cô luôn phát động phong trào đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, cô đã gắn các chuyên đề học tập và làm theo gương Bác với các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành giáo dục, trong đó nổi bật là phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”…

Cùng với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, trong những năm qua, cô Nguyễn Thị Hằng là một tấm gương “Dân vận khéo”. Cô luôn gần gũi và chân tình với đội ngũ giáo viên nhà trường, cô luôn sát cánh cùng hoạt động của Công đoàn, Chi đoàn... Cô cùng với Ban giám hiệu nhà trường đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp trên, vận động phụ huynh chung tay với nhà trường xây dựng cơ sở vật chất sửa chữa trường học khang trang sạch đẹp hơn.

Trong năm học 2020-2021, Công đoàn nhà trường có thầy giáo Nguyễn Hữu Mạnh có nhà ở tại Hà Giang bị lũ cuốn, cô Hằng đã ủng hộ vật chất và động viên tinh thần kịp thời cho đồng chí Mạnh, cô đã kêu gọi sự ủng hộ của các ban ngành đoàn thể giúp cho gia đình thầy Mạnh bớt đi khó khăn với số tiền gần 30 triệu đồng…

Cô Nguyễn Thị Hằng là một đảng viên, công đoàn viên tiêu biểu, mẫu mực của trường Trung học cơ sở Trần Phú và của ngành giáo dục huyện Phú Xuyên, nhiều năm liền cô hoạt động tích cực trong công đoàn của ngành giáo dục huyện, vận động được nhiều công đoàn viên tham gia tích cực các phong trào do cấp trên phát động, cô được tặng nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp Công đoàn...

Phạm Thùy Quyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân Khánh Hòa đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

(LĐTĐ) Sau hơn 1 ngày xét xử, Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã trình bày quan điểm luận tội và đưa ra mức án đề nghị đối với các bị cáo trong vụ án sai phạm về đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội).
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương

(LĐTĐ) Từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương sẽ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công; thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT).
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.

Tin khác

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

(LĐTĐ) Ngày 17/4, hơn 250 cán bộ, nhân viên cùng thành viên các đơn vị đối tác thân thiết của Công ty Cổ phần Daeha - Khách sạn Hà Nội Daewoo đã tham gia hiến máu tình nguyện.
Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) 100% người lao động tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam (thành phố Hải Phòng) đều là đoàn viên ngay những ngày đầu vào làm việc.
LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã phát huy vai trò, làm tốt công tác đại diện, bảo vệ và chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024. Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng đã tham gia tranh tài với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính.
Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, ngay sau lễ khai mạc, các cầu thủ của 22 đội bóng được chia thành 6 bảng đã tham gia thi đấu vòng bảng với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính. Dưới đây là kết quả 10 trận đấu đầu tiên của vòng bảng.
Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng triển khai, Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024 với chủ đề “Nét đẹp trong lao động, sản xuất” đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân tham gia dự thi.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Trung tâm Chính trị quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Hội nghị tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn cho gần 100 cán bộ Công đoàn cơ sở.
Xem thêm
Phiên bản di động