“Chuyến xe Siêu thị 0 đồng” chuyển gần 200 suất quà đến với người lao động quận Nam Từ Liêm

(LĐTĐ) Nhằm tiếp tục sẻ chia cùng đoàn viên công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Nam Từ Liêm đã tổ chức “Chuyến xe Siêu thị 0 đồng” với 184 suất quà cho người lao động gặp khó khăn trên địa bàn quận. Đây là một trong những hoạt động nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động và chung tay cùng Hà Nội chiến thắng đại dịch Covid-19.
Bắc Từ Liêm: Trao hỗ trợ cho 3.000 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn Công an quận Nam Từ Liêm tặng xe máy mới cho nữ công nhân bị cướp trong đêm Xe khử khuẩn lưu động: Sáng kiến hay trong phòng, chống dịch
“Chuyến xe Siêu thị 0 đồng” chuyển gần 200 suất quà đến với người lao động quận Nam Từ Liêm
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm tổ chức “Chuyến xe Siêu thị 0 đồng” hỗ trợ đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19

Thực hiện Công văn số 449/LĐLĐ ngày 09/8/2021 của LĐLĐ quận Nam Từ Liêm về việc hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19; Kế hoạch số 19/KH-LĐLĐ ngày 23/7/2021 của LĐLĐ quận về ứng phó khẩn cấp hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, LĐLĐ quận Nam Từ Liêm đã tổ chức “Chuyến xe Siêu thị 0 đồng” để trao hỗ trợ “Túi an sinh Công đoàn” cho đoàn viên công đoàn, người lao động thuộc các Công đoàn cơ sở trực thuộc quận, bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, có hoàn cảnh khó khăn.

Theo kế hoạch tuần này, “Chuyến xe Siêu thị 0 đồng” sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/8 để trao "Túi An sinh Công đoàn" đến 184 đoàn viên, người lao động thuộc 11 Công đoàn cơ sở.

Trong chiều 11/8, thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ quận, đồng chí Lê Thị Kim Điệp - Chủ tịch LĐLĐ quận, đồng chí Lê Minh Hiệp - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận và thành viên Tổ cứu trợ khẩn cấp công nhân của LĐLĐ quận đã trực tiếp đến thăm và tặng 100 “Túi An sinh Công đoàn” cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh tại 4 đơn vị, doanh nghiệp. Do dịch bệnh, Công đoàn các đơn vị đã thay mặt nhận giúp và trao tận tay đến đoàn viên, người lao động.

“Chuyến xe Siêu thị 0 đồng” chuyển gần 200 suất quà đến với người lao động quận Nam Từ Liêm
LĐLĐ quận vận chuyển các "Túi An sinh Công đoàn" lên xe để sẵn sang lên đường trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động.

Tại Công ty TNHH Minh Giang, thay mặt cho 17 công nhân, viên chức, lao động của Công ty được nhận quà “Túi an sinh Công đoàn”, chị Trung Thị Ngân không giấu nổi niềm vui, xúc động. Chị Ngân cho biết, trong những ngày giãn cách xã hội, chị cảm thấy vô cùng ấm áp khi nhận được túi quà gồm một số thực phẩm cần thiết như: miến gạo, dầu ăn, mỳ chính, bột nêm, bánh…

Chị Phạm Thị Nhung là Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Giáo dục Hà Thành, cũng vui mừng cho biết, chiều nay chị đã nhận được các gói quà hỗ trợ từ “Túi An sinh Công đoàn” trên “Chuyến xe Siêu thị 0 đồng” của LĐLĐ quận Nam Từ Liêm. Thay mặt cho người lao động của Công ty chị rất cảm ơn LĐLĐ quận đã kịp thời hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

“Món quà đối với người lao động lúc này thật sự rất quý giá, đầy nghĩa tình. Sự quan tâm của các cấp Công đoàn từ Thành phố đến quận là động lực để người lao động tiếp tục lao động sản xuất, làm ra các sản phẩm thiết yếu phục vụ người dân trong mùa dịch này. “Chuyến xe Siêu thị 0 đồng” không chỉ chia sẻ những khó khăn với đoàn viên, người lao động mà còn động viên chúng tôi chung tay, góp sức cùng người sử dụng lao động nghiêm túc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, để chiến thắng đại dịch Covid-19”, chị Nhung bày tỏ.

Đồng chí Lê Thị Kim Điệp - Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm thông tin, nhằm hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịch bệnh Covid-19, đặc biệt trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, LĐLĐ quận đã chủ động cụ thể hóa nhiều văn bản, kịp thời chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thực hiện.

Theo đó, LĐLĐ quận đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tăng cường hơn nữa tuyên truyền để nhận thức được công tác phòng, chống dịch phải thực hiện từ gốc. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, Công đoàn cần có sự tự giác, chấp hành, ủng hộ của cán bộ, đoàn viên, người lao động và cộng đồng xã hội, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là giãn cách xã hội.

“Chuyến xe Siêu thị 0 đồng” chuyển gần 200 suất quà đến với người lao động quận Nam Từ Liêm
Ban Thường vụ, Tổ cứu trợ khẩn cấp công nhân của LĐLĐ quận trao các “Túi An sinh Công đoàn” trực tiếp đến đoàn viên, người lao động.

Trong thời gian này, LĐLĐ quận cũng tích cực, chủ động tham gia, phối hợp với chính quyền để rà soát lại số lượng "Tổ An toàn Covid-19" trong các doanh nghiệp; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính thực chất trong hoạt động của “Tổ An toàn Covid-19”. Phối hợp với lãnh đạo đơn vị, chủ sử dụng lao động kịp thời hướng dẫn các "Tổ An toàn Covid-19” chuyển trạng thái từ phòng, chống dịch sang chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong trường hợp doanh nghiệp có ca mắc bệnh, đồng thời quan tâm nắm chắc tình hình quan hệ lao động.

Đặc biệt, tăng cường hơn nữa trong việc phối hợp với lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp, đổi mới hình thức, cách làm sáng tạo, thực hiện xã hội hóa để chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động. Trước hết là thu nhập hàng tháng, hỗ trợ kịp thời đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị và đề xuất LĐLĐ quận, LĐLĐ Thành phố hỗ trợ để đảm bảo không có đoàn viên, người lao động nào bị bỏ lại phía sau.

Bên cạnh đó, LĐLĐ quận cũng đã có nhiều giải pháp kịp thời trong thời gian giãn cách xã hội. Ví dụ, quyết định phân công Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ quận và cán bộ cơ quan phụ trách Công đoàn cơ sở để bám sát, nắm chắc tình hình. Quyết định thành lập Tổ cứu trợ khẩn cấp của LĐLĐ quận, tăng cường công tác xã hội hóa để chăm lo cho đoàn viên, người lao động, động viên các tuyến đầu phòng, chống dịch…

Hiện nay, LĐLĐ quận đang triển khai việc hỗ trợ đợt 3 và tiếp tục rà soát, tặng quà “Túi An sinh Công đoàn” để kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, có hoàn cảnh khó khăn…

Do đặc thù các doanh nghiệp trên địa bàn quận nằm rải rác tại 10 phường, để thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố mà vẫn không ảnh hưởng đến các hoạt động hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng của dịch bệnh, LĐLĐ quận đã thông qua “Chuyến xe Siêu thị 0 đồng” để chuyển kinh phí hỗ trợ và các phần quà “Túi An sinh Công đoàn” đến các doanh nghiệp, khu nhà trọ để hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng mai, (12/8), LĐLĐ quận sẽ tiếp tục đi trao trợ cấp khó khăn cho 7 đơn vị, doanh nghiệp còn lại trên địa quận đề nghị hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong dịp này.

K.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
Xem thêm
Phiên bản di động