“Chuyến xe 0 đồng" của Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm chuyển 300 suất quà tới người lao động

(LĐTĐ) Sáng nay (11/8), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm đã tổ chức “Chuyến xe 0 đồng” hỗ trợ đoàn viên, người lao động tại các công đoàn cơ sở bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đồng chí Đinh Hồng Phong - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm đã tới động viên, trao quà cho đoàn viên, người lao động.
Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ, động viên tuyến đầu chống dịch Hiệu quả từ những việc làm thiết thực, ý nghĩa Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm trao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở

Dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp trên địa bàn Thủ đô nói chung và quận Hoàn Kiếm nói riêng. Thời điểm hiện tại, quận Hoàn Kiếm có 4 phường thuộc khu vực phong tỏa, cách ly y tế, đời sống công nhân, viên chức, người lao động gặp nhiều khó khăn.

Chia sẻ với các đơn vị, người lao động, đồng thời thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố trong việc hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn và người lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, đặc biệt là Công văn số 449/LĐLĐ về hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, LĐLĐ quận Hoàn Kiếm đã triển khai “Chuyến xe 0 đồng” đến 4 phường và các đơn vị thuộc vùng cách ly y tế có công nhân, viên chức, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

“Chuyến xe 0 đồng
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao các phần quà cho công nhân lao động Công ty CP Đồng Xuân.
“Chuyến xe 0 đồng
Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm Lê Hoàng Thủy Vân trao các phần quà cho công nhân lao động Công ty CP Đồng Xuân.

Theo đó, 300 suất quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như: Gạo, dầu ăn, nước mắm và 20 thùng nước rửa tay sát khuẩn, đã được LĐLĐ quận Hoàn Kiếm gửi tới 9 Công đoàn cơ sở gồm: Phường Chương Dương, phường Phúc Tân, phường Đồng Xuân, phường Hàng Buồm, Công ty CP Đồng Xuân, Công ty CP Chương Dương, Công ty CP xuất nhập khẩu Eufood Việt Nam, Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Dịch vụ Điện lực Hà Nội và Công ty TNHH Hoa San.

Chia sẻ những khó khăn trong thời điểm hiện tại, ông Nguyễn Văn Mão, Phó phòng Bảo vệ Công ty CP Đồng Xuân cho biết, do phải thực hiện 4 tại chỗ nên ông cùng các đồng nghiệp gặp nhiều khó khăn vì điều kiện sinh hoạt không thể bằng ở nhà. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, phòng cháy chữa cháy, thời gian này, lực lượng bảo vệ phải đôn đốc các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Cùng đó, thu nhập của cán bộ nhân viên công ty cũng bị giảm, so với trước khi có dịch. Bản thân ông Mão bị giảm khoảng 30% thu nhập.

Đón nhận những phần quà từ LĐLĐ quận Hoàn Kiếm, ông Mão xúc động: “Trong thời gian khó khăn hiện tại, chúng tôi không chỉ được công ty quan tâm mà còn nhận được các món quà vô cùng thiết thực, kịp thời của LĐLĐ quận Hoàn Kiếm. Món quà là nguồn động viên tinh thần quý giá giúp người lao động như chúng tôi cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng hành cùng công ty chiến thắng dịch bệnh”.

“Tổ chức Công đoàn sẽ luôn đồng hành với người lao động, đặc biệt là công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. LĐLĐ quận Hoàn Kiếm sẽ cố gắng là chỗ dựa tin cậy, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động kịp thời, để không ai bị bỏ lại phía sau”- Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm Lê Hoàng Thủy Vân cho biết.

Một số hình ảnh về "Chuyến xe 0 đồng" của LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động trong sáng 11/8:

“Chuyến xe 0 đồng
Từ sáng sớm, "Chuyến xe 0 đồng" của LĐLĐ quận Hoàn Kiếm đã lăn bánh tới các khu vực cách ly, phong tỏa để trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động khó khăn.
“Chuyến xe 0 đồng
Dựa theo đề xuất của các Công đoàn cơ sở, trong sáng nay, LĐLĐ quận Hoàn Kiếm sẽ trao 300 suất quà cho đoàn viên, người lao động. Mỗi suất quà trị giá 200 nghìn đồng gồm các nhu yếu phẩm như: Gạo, dầu ăn, nước mắm.
“Chuyến xe 0 đồng
Đồng hành cùng hoạt động thiết thực của LĐLĐ quận Hoàn Kiếm, tại khu vực Chợ Đồng Xuân, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong tới động viên, tặng quà cho người lao động gặp khó khăn vì dịch Covid-19.
“Chuyến xe 0 đồng
Điểm đến tiếp theo của "Chuyến xe 0 đồng" là tại Công tyTNHH Hoa San. Hiện nay, phần lớn người lao động của Công ty TNHH Hoa San đang nằm trong vùng cách ly, phong tỏa.
“Chuyến xe 0 đồng
Trao hỗ trợ cho đại diện Công ty TNHH Hoa San.
“Chuyến xe 0 đồng
"Chuyến xe 0 đồng" di chuyển trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động đang trong vùng cách ly thuộc Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Dịch vụ Điện lực Hà Nội. Các suất quà sẽ được các tình nguyện viên tại các chốt kiểm soát gửi tới đoàn viên, người lao động của Công ty.
“Chuyến xe 0 đồng
“Chuyến xe 0 đồng
“Chuyến xe 0 đồng
Cũng trong sáng nay, "Chuyến xe 0 đồng" của LĐLĐ quận Hoàn Kiếm đã di chuyển tới các phường thuộc vùng cách ly để trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) được chuyên môn và công đoàn cấp trên đánh giá cao bởi sự chủ động, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong các hoạt động, góp phần chăm lo tốt cho người lao động và cho sự ổn định, phát triển của công ty.
Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

(LĐTĐ) Thực hiện “Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động", Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên vừa ký Thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Bell Đức. Theo đó, Công ty TNHH Bell Đức sẽ hỗ trợ bán các sản phẩm giảm giá từ 30-42,8% so với giá niêm yết bán lẻ trên thị trường cho đoàn viên Công đoàn quận Long Biên.
Để công nhân có môi trường sống an toàn

Để công nhân có môi trường sống an toàn

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang phối hợp với chính quyền đồng cấp, lực lượng Công an để triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại những nơi có đông công nhân lao động sinh sống. Từ đó, tạo môi trường sống an toàn, giúp công nhân lao động ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã có nhiều hoạt động hướng trực tiếp tới nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Trong đó, các hoạt động như triển khai khám tầm soát ung thư miễn phí cho nữ CNVCLĐ, trao quà cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, quan tâm đến con của đoàn viên… đã mang lại hiệu quả tích cực và được đánh giá cao.
Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ 2.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.
Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nhận thức tầm quan trọng của công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã triển khai 8 nhiệm vụ công tác nữ công trong năm 2024.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

(LĐTĐ) Thông tin tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (kỳ họp thứ 7), đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, trong Quý II/2024, các hoạt động của Công đoàn ngành sẽ tập trung vào công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

(LĐTĐ) Mặc dù điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh còn khó khăn, nhưng nhờ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã nâng cao hiệu quả công việc, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động...
Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động. Từ đó, giúp nữ đoàn viên, người lao động yên tâm lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn.
Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang triển khai nhiều hình thức để giới thiệu, quảng bá hàng Việt Nam đến với đoàn viên, người lao động. Qua đó, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Xem thêm
Phiên bản di động