Chuyện về Đại tá hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

Đó là câu chuyện về Đại tá Phùng Bá Đam, nguyên Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Tây Hồ, Hà Nội. Dù đã ở tuổi “xưa nay hiếm” nhưng ông vẫn minh mẫn, nhiệt huyết, hết lòng với những hoạt động quan tâm, giúp đỡ các nạn nhân cũng như thân nhân nạn nhân chất độc màu da cam, có nhiều đóng góp cho công tác của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Tây Hồ.
Tặng quà Tết tới nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam tại Hòa Bình và Sơn La Cố gắng bù đắp cho nạn nhân chất độc da cam Phát động Chương trình nhắn tin “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2022”

Hy sinh xương máu cho Tổ quốc

Gặp Đại tá Phùng Bá Đam tại nhà riêng (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ), chúng tôi được ông giới thiệu một kho tư liệu, ký ức ăm ắp về những tháng ngày tham gia kháng chiến chống Mỹ. Theo đó, năm 1967, hưởng ứng lệnh Tổng động viên của quân đội chi viện cho miền Nam khi đang là cán bộ Ngân hàng tỉnh Hà Tây (cũ), chàng thanh niên Phùng Bá Đam khi ấy mới 19 tuổi đã xin vào quân đội cùng Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 tham gia hàng loạt chiến dịch lớn, tại các chiến trường ác liệt nhất.

Năm 1974, ông bị thương nặng khi tham gia Chiến dịch Thượng Đức. Với 3 mảnh đạn găm vào vùng cổ, ông được đưa về tuyến sau điều trị. Một tháng sau đó, ông xin trở lại đơn vị tiếp tục cùng đồng đội chiến đấu. Ông có mặt tại dinh Độc Lập vào những ngày tháng 4/1975 lịch sử, dù 3 mảnh đạn trên cổ vẫn chưa được lấy ra do điều kiện y tế thiếu thốn ở chiến trường.

Chuyện về Đại tá hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam
Đại tá Phùng Bá Đam (ngoài cùng, bên phải) và các đại biểu người có công tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội tham gia Hội nghị biểu dương Người có công tiêu biểu toàn quốc năm 2022.

Sau này, khi đến khám tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, ông mới biết những mảnh đạn này nằm ở những vị trí hiểm yếu, nếu phẫu thuật sẽ có nguy cơ ảnh hưởng lớn tới sức khỏe và sinh hoạt. Bác sĩ khuyên ông không nên lấy chúng ra. Vậy là 3 mảnh đạn vẫn “chung sống” với ông mấy chục năm qua.

Mỗi khi trái gió trở trời, vết thương lại như nhắc nhớ ông về một thời đạn bom khốc liệt. Sau này, ông còn tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn năm 1975. Và cũng sau ngày đất nước thống nhất, ông mới biết ngoài những vết đạn, mảnh nổ trên cơ thể được xác định là thương binh hạng 3/4 với tỷ lệ thương tật 47% thì ông còn bị nhiễm chất độc da cam.

Năm 1978 ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm chính trị Trường Hậu cần quân khu, Trưởng ban cán bộ Cục Hậu cần quân khu 2. Năm 1993, ông làm trợ lí cán bộ Học viện Quân y, Phó Chủ nhiệm chính trị hậu cần Viện 103 Học viện Quân y. Nhiều năm công tác ở nhiều cương vị khác nhau, ông được phong hàm Đại tá vào năm 1999. Ông cũng từng là giáo viên và Chủ nhiệm Khối đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật chiến dịch tại Học viện chính trị - quân sự cho đến khi nghỉ hưu.

Sau khi nghỉ chế độ, ông tham gia giảng dạy lồng ghép Bộ môn Giáo dục công dân và Giáo dục quốc phòng tại Trường Trung học phổ thông dân lập Đông Đô và gắn bó với trường suốt 20 năm. “Làm nghề giáo dục, phải có môi trường giáo dục. Niềm vui lớn nhất của tôi là được truyền kinh nghiệm sống của mình, kể về lịch sử của cách mạng quân đội cho thế hệ trẻ nối tiếp truyền thống cha anh”, ông Đam chia sẻ.

Không chỉ cùng cùng đồng đội của mình chiến đấu anh dũng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông còn có nhiều đóng góp xây dựng quân đội chính quy hiện đại trong thời bình. Ông đã được Đảng và Quân đội tặng thưởng nhiều Huân chương cao quý.

Hết lòng vì nạn nhân chất độc màu da cam

Xuất thân từ một chiến sĩ có mặt trên khắp các chiến trường, cũng là nạn nhân của chất độc hóa học, ông hiểu hơn ai hết, mặc dù chiến tranh đã lùi xa, song hậu quả của chất độc hóa học đối với môi trường và con người vẫn chưa đi vào dĩ vãng. Chính vì vậy, vào năm 2011 khi Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Tây Hồ được thành lập, ông đã nhận lời tham gia Hội.

Chuyện về Đại tá hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam
Đại tá Phùng Bá Đam (ngoài cùng, bên trái) trong một lần tham gia cùng Thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội và quận Tây Hồ thăm, tặng quà Tết cho gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày ấy, với cương vị Phó Chủ tịch, ông cứ nghĩ, nếu có thể đem công sức giúp đỡ được mọi người thì nhất định sẽ không từ chối trước bất cứ khó khăn gì. Ông nắm rõ hoàn cảnh của hội viên, ai bị phơi nhiễm, ai có con bị ảnh hưởng do chất độc da cam/dioxin gây ra để thường xuyên thăm hỏi, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ, giúp đỡ.

Sau này, khi giữ cương vị Chủ tịch hội, ông cùng Ban Chấp hành hội xây dựng, kiện toàn Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin của 8 phường thuộc quận Tây Hồ. Ông đề xuất với chính quyền về việc xây dựng quỹ xã hội hóa vì nạn nhân da cam. Từ đó, ông cùng các cấp hội vận động doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, cá nhân hảo tâm, cùng các hộ trong quận chung tay xây dựng quỹ.

Ông còn kết nối với nhiều nhà trường, đưa các em học sinh đến thăm, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn hay những tấm gương nạn nhân da cam vượt khó, vươn lên như một cách giáo dục truyền thống, tình yêu thương, đồng cảm cho thế hệ trẻ... Cùng với đó, ông cùng Ban Chấp hành Hội làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân để tham gia cùng Chính phủ, Hội Nạn nhân rất độc da cam Việt Nam, đấu tranh với Chính phủ Mỹ đòi công lý cho các nạn nhân.

Ông thường xuyên quan tâm củng cố kiện toàn tổ chức phát triển hội trên địa bàn quận. 100% các phường ở quận Tây Hồ đều có có tổ chức hội, đưa Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Tây Hồ trở thành Hội đi đầu của thành phố Hà Nội có đầy đủ tổ chức cơ sở hội. Tổng số hội viên của hội nay đã lên đến 650 người, trong đó, số nạn nhân chất độc da cam của quận hiện còn 158 người.

11 năm tham gia công tác Hội không có phụ cấp, thù lao (theo quy định, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Tây Hồ thành lập sau ngày 1/7/2010 nên không phải là hội đặc thù, các thành viên không được hưởng trợ cấp, thù lao), ông Đam vẫn luôn nhiệt huyết với công việc chung, tham gia chăm sóc đồng đội, con của đồng đội.

Thời gian giữ cương vị Chủ tịch Hội, Đại tá Phùng Bá Đam cùng Ban Chấp hành Hội đã vận động được hàng tỷ đồng tặng quà cho 100% nạn nhân chất độc hóa học của quận trong dịp Tết Nguyên Đán, ngày thảm họa da cam mùng 10/8 và kỷ niệm 60 năm ngày thảm họa da cam Việt Nam. Qua các lượt thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ khó khăn đã góp phần động viên nạn nhân về vật chất, tinh thần, “xoa dịu nỗi đau da cam” để nạn nhân hòa nhập với cộng đồng.

Với những gì mà Đại tá Phùng Bá Đam đã làm được, nhiều người không nghĩ ông đã ngoài 70 và chịu sự ảnh hưởng của những mảnh đạn cùng chất độc hóa học trong cơ thể. Mang trong mình những vết thương và chất độc da cam/dioxin, nhưng Đại tá Phùng Bá Đam tự nhận bản thân còn may mắn hơn biết bao đồng đội, cán bộ, chiến sỹ đã ngã xuống hoặc để lại một phần thân thể trong cuộc chiến bảo vệ nền độc lập dân tộc. Sự hy sinh vô bờ bến của những đồng chí, đồng đội đã đem lại niềm vui hạnh phúc cho dân tộc, làm cho đất nước ta được nở hoa độc lập, kết quả tự do, máu đào của các thương binh, liệt sỹ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ thắm.

Tú Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Trận đấu giữa Aston Villa và Arsenal diễn ra lúc 19h30 ngày 6/12 trong khuôn khổ vòng 15 Premier League 2025/26. Cuộc đối đầu tại Villa Park được đánh giá là điểm nhấn của vòng đấu khi cả hai đội đều đang sở hữu phong độ rất cao, đặc biệt là những chuỗi trận ấn tượng trong hơn một tháng trở lại đây.

Tin khác

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.
Đại hội Công đoàn Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Phú Nghĩa nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Phú Nghĩa nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 4/12, Công đoàn Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) cơ sở Phú Nghĩa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tới dự và tặng hoa chúc mừng Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Làn - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn xã Phú Nghĩa; ông Nguyễn Hữu Thành - Giám đốc Quỹ TDND cơ sở Phú Nghĩa cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn Quỹ.
Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Đống Đa tổ chức thành công Đại hội lần thứ  XIX, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Đống Đa tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 4/12, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Đống Đa đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Công đoàn phường Phúc Lợi bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính cho Chủ tịch, kế toán Công đoàn cơ sở

Công đoàn phường Phúc Lợi bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính cho Chủ tịch, kế toán Công đoàn cơ sở

Ngày 4/12, Công đoàn phường Phúc Lợi tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các Công đoàn cơ sở trên địa bàn phường. Hội nghị nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở.
Lan tỏa tri thức, chăm lo sức khỏe phụ nữ trong thời đại mới

Lan tỏa tri thức, chăm lo sức khỏe phụ nữ trong thời đại mới

Ngày 4/12, tại Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, không gian sinh hoạt của Câu lạc bộ Nữ khoa học quý IV/2025 trở nên sôi nổi và ấm áp khi đông đảo nữ cán bộ, giảng viên đến từ các Viện nghiên cứu, trường Đại học, Cao đẳng cùng hội viên Câu lạc bộ Nữ khoa học LĐLĐ Thành phố tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề về dự phòng và tầm soát phát hiện sớm các bệnh ung thư thường gặp ở phụ nữ.
Xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc từ vai trò Công đoàn

Xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc từ vai trò Công đoàn

Trong năm 2023 - 2025 Công đoàn Trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy đã ghi dấu bằng nhiều đổi mới thiết thực, hướng mạnh vào chăm lo quyền lợi, nâng cao đời sống và bồi dưỡng năng lực cho 243 đoàn viên. Với cách làm bài bản, sáng tạo, Công đoàn nhà trường trở thành điểm tựa vững chắc, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn và giàu tính đổi mới.
Xem thêm
Phiên bản di động