Chụp ảnh phản cảm với hoa sen: Cần sớm có khung pháp lý điều chỉnh

(LĐTĐ) Thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện không ít bức ảnh phản cảm, dung tục, thiếu thẩm mỹ của du khách bên hồ sen khiến dư luận vô cùng bức xúc. Nhiều ý kiến cho rằng, cần sớm có những biện pháp mạnh tay để chấn chỉnh hành vi này.
chup anh phan cam voi hoa sen can som co khung phap ly dieu chinh Người dân Thủ đô háo hức chụp hoa sen đầu mùa
chup anh phan cam voi hoa sen can som co khung phap ly dieu chinh Ngắm thiếu nữ Hà thành duyên dáng bên sắc sen hồng

Mỗi độ hè về, các đầm sen ở trong, ngoài nội thành Hà Nội lại thu hút đông đảo du khách tới chụp ảnh, lưu giữ cho minh những khoảnh khắc đẹp. Dù nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên tới 42 độ C, nhưng nhiều mẫu ảnh nghiệp dư vẫn sẵn sàng “phơi mình” dưới nắng để tạo dáng.

Dễ dàng nhận thấy, tại những hồ sen này, các nhiếp ảnh gia cũng như mẫu "mẫu ảnh" đã tự chuẩn bị đủ loại trang phục từ hiện đại đến truyền thống để làm toát lên hình tượng thiếu nữ bên hoa sen. Thế nhưng, bên cạnh đó không ít người lại lựa chọn cho mình những trang phục hở hang, phản cảm, thậm chí là nude khiến dư luận “nhức mắt”.

chup anh phan cam voi hoa sen can som co khung phap ly dieu chinh
Bức ảnh một phụ nữ trung niên khoe ngực trần cạnh hồ sen khiến cộng đồng mạng xôn xao thời gian qua

Ngày 9/6, bộ ảnh nude với góc chụp thiếu thẩm mỹ của một cô gái tại đầm sen được đăng tải trên mạng xã hội khiến cộng đồng dậy sóng vì sự phản cảm. Vụ việc này chưa kịp lắng xuống thì liên tiếp xuất hiện thêm bộ ảnh của 3 người đàn ông khoe thân bên hoa sen và mới đây nhất là vụ một người phụ nữ trung niên khoe ngực trần, ngồi ôm chum chụp ảnh bên hồ sen. Nhiều ý kiến cho rằng, đây là biểu hiện của hội chứng lạm dụng chụp ảnh khỏa thân mà không phân biệt được đâu là ảnh nude nghệ thuật, đâu là ảnh nude dung tục và cần phải được chấn chỉnh sớm.

Nói về khỏa thân nghệ thuật, bạn Dương Ngọc Ánh (sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam) dẫn chứng: Ảnh nude vốn là một phạm trù nghệ thuật nhạy cảm, nhắc tới hình ảnh nude nổi tiếng nhất trong thơ ca Việt Nam phải nói kể hình tượng thiếu nữ trong bài thơ “Thiếu nữ ngủ ngày” của Hồ Xuân Hương.

“Mùa hè hây hẩy gió nồm đông/Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng/Lược trúc buông cài trên mái tóc/Yếm đào trễ xuống dưới nương long/Đôi gò bồng đảo sương còn ngậm/Một lạch đào nguyên suối chửa thông”.

Rõ ràng là hình ảnh người thiếu nữ khỏa thân nhưng không hề dung tục, phản cảm mà trái lại lại đầy nữ tính. “Còn những bức ảnh đang được lan truyền trên mạng xã hội gần đây tôi cho đó là phản cảm chứ không hề mang tính chất nghệ thuật” – Ngọc Ánh chia sẻ.

Là một nghệ sĩ nổi tiếng với những bức ảnh nude nghệ thuật với hoa sen được đông đảo người dân Việt Nam công nhân, chia sẻ với báo chí, nhiếp ảnh gia Dương Quốc Định cho rằng, giới nghệ sĩ chuyên nghiệp chơi ảnh nude đã mấy chục năm nay, nhưng tới năm ngoái mới chính thức được cấp phép một cuộc triển lãm ảnh nude nghệ thuật quy mô toàn quốc. Sự kiện được xem như sự cởi trói cho ảnh nude. Các bức ảnh ở trong triển lãm đều được được tác nghiệp một cách vô cùng cẩn thận. Thế nhưng những người chụp ảnh không chuyên lại đăng tải ảnh nude khá dễ dãi.

Nguyên nhân của sự việc trên bắt nguồn từ sự dễ dãi và kém hiểu biết của người chụp và người được chụp. Những thợ ảnh nghĩ đơn giản rằng, chỉ cần có điện thoại, máy ảnh là có thể chụp ảnh nghệ thuật. Còn người được chụp thì nghĩ rằng hở nhiều mới là gợi cảm. Việc bứt lá, hái hoa ở các hồ sen để làm đạo cụ chụp ảnh chẳng khác gì hành động phá hoại cảnh quan, thiên nhiên.

Tuy gây ra sự phẫn nộ đối với cộng đồng mạng cũng như giới nghệ sỹ chân chính, thế nhưng, hiện nay vẫn chưa có một văn bản quy phạm pháp luật nào quy định về việc xử phạt hay nghiêm cấm, điều chỉnh hành vi chụp ảnh nude nơi công cộng.

Nhiều người dân đề xuất, các nhà quản lý nên nghĩ tới khung pháp lý để điều chỉnh hoạt động chụp ảnh, quản lý ảnh nude trên mạng, theo tinh thần không để tồn tại ảnh nude phản cảm. Thậm chí có thể xử phạt hành chính đối với các hành vi phát tán ảnh phản cảm, dung tục trên mạng để tăng tính răn đe.

Lắng nghe ý kiến của người dân, mới đây, UBND phường Nhật Tân đã có Thông báo số 118/TB-UBND về việc chụp ảnh tại các vườn hoa, ao sen trên địa bàn. Phường Nhật Tân yêu cầu các chủ vườn hoa, hồ sen chấn chỉnh việc tổ chức chụp ảnh tại đây; nhắc nhở khách hàng tuyệt đối không thực hiện chụp ảnh phản cảm, mặc trang phục không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

Đồng thời, UBND phường Nhật Tân còn đề nghị Ban chỉ huy công an phường giao tổ cảnh sát trật tự thường xuyên tuần tra, giám sát việc chấp hành thông báo này của các chủ vườn hoa, ao sen, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm.

Đón nhận thông tin này, giới nhiếp ảnh khá hồ hởi bởi các bức ảnh lan truyền trên mạng vừa qua chỉ là “con sâu bỏ rầu nồi canh”, không phản ánh đúng thực tế hoạt động nhiếp ảnh chuyên nghiệp hiện nay. Đồng thời, đó cũng là nỗi hổ thẹn của những người cầm máy chân chính.

Mộc Thanh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Tin khác

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Xem thêm
Phiên bản di động