Chương trình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” sẻ chia khó khăn với giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục Hà Nội

(LĐTĐ) Với tinh thần không để người lao động bị bỏ lại phía sau vì dịch Covid-19, chiều nay (13/9) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” mang những “Túi An sinh Công đoàn” hỗ trợ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) thuộc Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
1.000 “Túi An sinh Công đoàn” tiếp tục đến với NLĐ tại quận Hà Đông “Túi An sinh Công đoàn”, ấm lòng người lao động huyện Ứng Hòa Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trao 1000 “Túi An sinh Công đoàn” cho người lao động quận Thanh Xuân

Trao 500 “Túi An sinh Công đoàn” tới CBGVNV khó khăn

Để kịp thời chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã thành lập Tổ ứng phó khẩn cấp và ban hành Kế hoạch ứng phó khẩn cấp để hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đặc biệt, trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách xã hội, nhằm giúp người lao động yên tâm “ai ở đâu ở yên đấy”, cùng Thành phố phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, LĐLĐ Thành phố đã tổ chức những chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” để vận chuyển các “Túi An sinh Công đoàn” (mỗi túi bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như: Gạo, lạc, nước mắm, dầu ăn, khẩu trang, nước sát khuẩn…) hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Chương trình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” sẻ chia khó khăn với giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục Hà Nội
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa trao "Túi An sinh Công đoàn" cho CBGVNV tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu.

Điểm dừng của chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” hôm nay là tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu và Trường Trung học phổ thông Việt Đức. Tại các điểm dừng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa đã trao những “Túi An sinh Công đoàn” cho các CBGVNV thuộc Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội gặp khó khăn bởi dịch Covid-19.

Bày tỏ chia sẻ khó khăn với CBGVNV trong giai đoạn Thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa mong muốn những “Túi An sinh Công đoàn” sẽ giúp các CBGVNV vượt qua khó khó khăn trong thời điểm hiện tại, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa đã trao 500 “Túi An sinh Công đoàn” cho các CBGVNV, mỗi suất quà 1 “Túi An sinh Công đoàn” gồm các nhu yếu phẩm như: Gạo, dầu ăn, nước mắm, bột canh… trị giá 200 nghìn đồng.

Chương trình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” sẻ chia khó khăn với giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục Hà Nội
Chuyến "Xe buýt siêu thị 0 đồng" mang "Túi An sinh Công đoàn" đến CBGVNV Thủ đô khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trực tiếp đón nhận những “Túi An sinh Công đoàn” từ lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, chị Nguyễn Thị Hoàn (Giáo viên Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu) bày tỏ xúc động. Chị Hoàn chia sẻ, hiện tại chị đang là giáo viên dạy hợp đồng. ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, 4 tháng qua chị không có lương. Trong khi đó, chồng chị cũng phải tạm ngừng công việc kinh doanh vì Thành phố thực hiện giãn cách xã hội. Hai vợ chồng không có nguồn thu nhập, trong khi đó phải chăm lo cho 2 con nhỏ và tiền thuê trọ mỗi tháng, nên gia đình chị gặp rất nhiều khó khăn.

“Hôm nay, nhận được “Túi An sinh Công đoàn” từ tổ chức Công đoàn, tôi rất vui và hạnh phúc. Món quà tuy không lớn về vật chất nhưng mang ý nghĩa tinh thần lớn lao động viên tôi và gia đình vượt qua khó khăn hiện tại” - chị Hoàn chia sẻ.

Thông tin về hoạt động phân bổ “Túi An sinh Công đoàn” tới CBGVNV có hoàn cảnh khó khăn, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Trần Thị Thu Hà cho biết, ngay sau khi nhận được chương trình hỗ trợ “Túi An sinh Công đoàn” của LĐLĐ Thành phố, Công đoàn ngành đã lên kế hoạch phân bổ tới 23 đơn vị, để kịp thời hỗ trợ cho các CBGVNV gặp khó khăn. Trong đó, Công đoàn ngành sẽ ưu tiên đặc biệt tới các trường ngoài công lập, vì đây là những trường có đông CBGVNV bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kịp thời cho CBGVNV khó khăn

Từ nhiều tháng nay, CBGVNV Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Chia sẻ với phóng viên, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Công đoàn Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn cho biết, hiện nay, chỉ một bộ phận giáo viên lâu năm là được đảm bảo thu nhập hàng tháng. Còn lại, phần lớn những giáo viên hợp đồng, giáo viên mới ra trường, nhân viên của trường đang gặp khó khăn vì không đảm bảo thu nhập. Với những gia đình có chồng/vợ có thu nhập trong thời gian này thì cuộc sống sẽ đỡ khó khăn. Nhưng với gia đình cả 2 vợ chồng đều không có thu nhập sẽ rất vất vả vì phải lo cho cuộc sống của các thành viên trong gia đình.

Chương trình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” sẻ chia khó khăn với giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục Hà Nội
Đoàn công tác trao "Túi An sinh Công đoàn" cho CBGVNV tại Trường Trung học phổ thông Việt Đức.

Được sự quan tâm của LĐLĐ Thành phố và Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội, hôm nay, Công đoàn Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn được nhận 30 “Túi An sinh Công đoàn”. “Ngay khi nhận được chỉ tiêu phân bổ của Công đoàn ngành, Công đoàn trường đã họp và chọn những CBGVNV khó khăn để trao những phần quà này. Công đoàn trường sẽ ưu tiên quà cho các giáo viên mầm non, giáo viên hợp đồng, giáo viên mới ra trường và nhân viên vì đây là những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất” - Chủ tịch Công đoàn Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn Nguyễn Thị Thu Hà cho hay.

Chia sẻ về công tác chăm lo cho đội ngũ CBGVNV bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Trần Thị Thu Hà cho biết, dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có việc làm, thu nhập của đội ngũ CBGVNV. Thời gian qua, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, quy định của Trung ương, Thành phố về phòng, chống dịch bệnh, triển khai hướng dẫn Công đoàn cơ sở thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh.

Để hỗ trợ cho CBGVNV, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát giúp các thầy, cô giáo được nhận hỗ trợ từ chính sách của Thành phố. Cùng đó, Công đoàn ngành cũng đẩy mạnh quan tâm, chăm lo cho các CBGVNV khối ngoài công lập.

Cụ thể, bên cạnh việc hỗ trợ các giáo viên thuộc diện F0, F1, trong đợt khai giảng mới, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã trao hỗ trợ 450 suất quà, mỗi suất quà từ 1- 2 triệu đồng để hỗ trợ CBGVNV khối quận, huyện, thị xã cũng như đơn vị trực thuộc. Đặc biệt, Công đoàn ngành cũng dành sự quan tâm đến các giáo viên khó khăn của khối mầm non ngoài công lập.

Thông tin thêm với phóng viên, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Trần Thị Thu Hà cho biết, thời gian tới, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho CBGVNV gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, Công đoàn ngành đã có quỹ hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh việc trao quà định kỳ 3 lần trong năm, Công đoàn ngành sẽ triển khai thêm các đợt trao trợ cấp đột xuất cho CBGVNV khó khăn, đồng hành cùng đoàn viên, CBGVNV vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Xem thêm
Phiên bản di động