Chương trình "Mẹ đỡ đầu" giúp trẻ em mồ côi đậm tính nhân văn ở Đà Nẵng

(LĐTĐ) Bằng tình yêu thương và trách nhiệm của mình, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) đã làm cầu nối cho nhiều trẻ em mồ côi trên địa bàn phường được quan tâm, chăm sóc, nhận hỗ trợ từ các mạnh thường quân để vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Chân dung doanh nghiệp sẽ xây 1.165 căn hộ nhà ở xã hội ở thành phố Đà Nẵng Đà Nẵng: Khánh thành Di tích Chiến thắng Đồn Nhất - Hải Vân Quan
Chương trình
Hội Liên hiệp phụ nữ phường Nại Hiên Đông đã giúp 19 trẻ em mồ côi được nhận đỡ đầu với mức 500.000 đồng/1 tháng/trẻ em. Trong ảnh, một trường hợp nhận được hỗ trợ.

Trao đổi với phóng viên, chị Lê Thị Xuân Tuyết, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Nại Hiên Đông cho biết: Chương trình "Mẹ đỡ đầu" được Hội triển khai từ tháng 3/2022 với mục đích vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động của dịch Covid-19 hoặc do các nguyên nhân khác có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua đó, tạo điều kiện để các cháu được phát triển toàn diện trong môi trường gia đình và cộng đồng.

"Trên địa bàn phường Nại Hiên Đông có 43 trẻ em mồ côi cha, mồ côi mẹ hoặc mồ côi cả cha và mẹ thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Các em thiếu vắng đi tình thương, hơi ấm của người thân, rất thiệt thòi về vật chất lẫn tinh thần với bạn bè cùng trang lứa. Xuất phát từ thực tế đó, chúng tôi bằng nhiều phương thức tuyên truyền đến các cán bộ, hội viên phụ nữ, các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Đến nay, hơn 6 tháng triển khai đã có 19/43 trẻ nhận được hỗ trợ với số tiền 500 nghìn đồng/tháng/trẻ em", chị Tuyết chia sẻ.

Có thể kể đến trường hợp một ngôi chùa đồng ý hỗ trợ 2 trẻ em với mức 500 nghìn đồng/tháng/trẻ em; một nhà hàng nhận hỗ trợ 10 trẻ em với mức 500 nghìn đồng/tháng/trẻ em với cam kết "đến khi dừng hoạt động thì mới thôi hỗ trợ.

Cũng theo Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Nại Hiên Đông, bên cạnh việc hỗ trợ bằng vật chất, các cán bộ, hội viên phụ nữ, các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu trẻ còn định kỳ chăm sóc, động viên về tinh thần của trẻ; hướng dẫn hoặc kèm cặp trẻ học tập; hướng dẫn chăm sóc sức khỏe, kỹ năng sống cho trẻ; tổ chức các chương trình vui chơi, tặng quà, đồng phục,...phù hợp với nhu cầu, hoàn cảnh của trẻ và khả năng nguồn lực tài chính.

Về phía Hội Liên hiệp phụ nữ phường Nại Hiên Đông, gần đây nhất, ngày 31/8 đơn vị cũng tổ chức gặp mặt và trao tặng quà cho 50 cháu mồ côi thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn đặc biệt mỗi suất quà trị giá 220 nghìn đồng gồm vở viết và đồng phục học sinh, từ nguồn kêu gọi vận động với tổng số tiền là 11 triệu đồng.

Hay trước đó, ngày 19/8, Hội cũng tổ chức gặp mặt và trao tặng quà cho 40 cháu mồ côi thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo năm 2022 mỗi suất quà gồm 200 nghìn đồng tiền mặt và 1 ram vở từ nguồn kêu gọi vận động,...

"Chúng tôi rất vui mừng khi triển khai chương trình Mẹ đỡ đầu đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và đồng hành bởi các đơn vị, cá nhân, Hội viên phụ nữ thời gian qua. Hiện nay, vẫn còn 24 trẻ mồ côi rất cần sự chung tay của các đơn vị, cá nhân đỡ đầu, hỗ trợ. Chính vì vậy, chúng tôi cũng rất hi vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ để lo cho các cháu cuộc sống tốt hơn thời gian tới", chị Tuyết mong mỏi.

Chương trình
Hội Liên hiệp phụ nữ phường Nại Hiên Đông tổ chức gặp mặt và trao tặng quà cho trẻ em mồ côi thuộc diện hộ nghèo.

Được biết, ngoài hoạt động kêu gọi, làm cầu nối và chăm sóc cho trẻ em mồ côi, các hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ phường Nại Hiên Đông thời gian qua còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực khác chăm lo cho người khó khăn, yếu thế trên địa bàn phường.

Có thể kể đến như Chi hội Nại Hưng 1A - Nại Hưng 1 thực hiện mô hình "Tủ bánh tình thương" vào mỗi ngày 1 và 15 (Âm lịch) hàng tháng tại đường Dương Vân Nga - Phạm Huy Thông. Tại đây, vào mỗi ngày thực hiện có khoảng 200 suất bánh và sữa để tặng người có hoàn cảnh khó khăn.

Chi hội phụ nữ khu vực Nại Hưng 2A phối hợp cùng Bếp cơm 0 đồng trao 220 phần bánh nậm và nước suối trị giá 4,4 triệu đồng đến bà con khó khăn trên địa bàn phường vào giữa tháng 9.

Hay dịp Tết Trung thu vừa qua, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Nại Hiên Đông và các hội viên cũng đã kêu gọi, tặng hàng trăm suất quà cho trẻ em khó khăn và tổ chức hoạt động múa lân để các em có niềm vui tinh thần.

Văn Luận

Nên xem

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.

Tin khác

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
Xem thêm
Phiên bản di động