Lễ hội ngày xuân:

Chung tay xóa bỏ hình ảnh xấu tại các lễ hội

Tháng Giêng là tháng nhiều lễ hội nhất trong năm của nước ta. Lễ hội cũng là nét văn hóa tâm linh không thể thiếu của người Việt. Lễ hội đã dần văn minh hơn với sự sát sao của các cấp quản lý cũng như sự nâng cao ý thức của du khách, điển hình trong lễ hội Bà Chúa Kho (Bắc Ninh) và Phủ Tây Hồ (Hà Nội)...
chung tay xoa bo hinh anh xau tai cac le hoi Lo tắc đường, ngàn người đi chùa Hương lúc nửa đêm
chung tay xoa bo hinh anh xau tai cac le hoi ​Tưng bừng lễ hội Gò Đống Đa 2017
chung tay xoa bo hinh anh xau tai cac le hoi Người dân Thủ đô thích thú với lễ hội hoa xuân lớn nhất Tết 2017

Đền Bà Chúa Kho: Cầu may – vay lộc văn minh.

Ngày 14 tháng Giêng mới là ngày lễ chính của đền Bà Chúa Kho, nhưng ngay từ những ngày đầu năm mới, hàng ngàn người đã đổ về khu vực thôn Cổ Mễ, Vũ Ninh ( tỉnh Bắc Ninh) để xin lộc cầu may. Với quan niệm “đầu năm vay bà, cuối năm trả nợ”, khách thập phương hướng về Đền Bà Chúa Kho những ngày đầu năm để làm lễ “vay bà” nhằm phát tài, phát lộc trong năm mới.

Kéo dài hơn 3 tháng, hội Bà Chúa Kho được đánh giá là một trong những lễ hội lớn của cả nước, lượng khách thập phương hướng về đây lên tới hàng triệu người. Cũng vì quy mô lớn, lượng khách nhiều cho nên mỗi mùa hội về cho nên không tránh khỏi những tiêu cực. Tuy nhiên, khác với mọi năm, nhờ lắng nghe những phản ánh của du khách và người dân, Ban tổ chức (BTC) lễ hội đã có những điều chỉnh phù hợp hạn chế tối đa những hình ảnh xấu diễn ra tại nơi đây. Chính sự sát sao của BTC đã giúp cho hội Bà Chúa Kho trở nên văn minh hơn với nhiều hình ảnh đẹp trong mắt khách thập phương.

chung tay xoa bo hinh anh xau tai cac le hoi
Du khách thập phương về Đền Bà Chúa Kho với mong muốn cầu may, cầu lộc.

Năm nay, hiện tượng các hộ kinh doanh đổ ra lòng đường để kinh doanh đồ lễ, viết sớ thuê không còn đã giúp cho lối đi từ khu vực đền Trình (trên phố Ngô Gia Tự) đến đền chính được thông thoáng. Điều này làm hạn chế tình trạng tắc đường, chen lấn, xô đẩy giữa các du khách cũng như giảm tối đa việc các chủ hộ kinh doanh chèo kéo khách hàng gây mất mỹ quan.

Ngoài ra, tình trạng sử dụng tiền lẻ làm lễ vốn được coi là hình ảnh phản cảm tại nơi đây nhiều năm qua cũng đã được hạn chế triệt để. BTC lễ hội đã quy định, không đặt quá 3 thùng công đức tại khu đền, đĩa đặt tiền giọt dầu chỉ đặt trên những ban thờ chính. Cùng với đó, quy định không đặt tiền giọt dầu nơi nhà tưởng niệm Bác Hồ cũng đã hạn chế tối đa tình trạng lãng phí.Nếu như mọi năm, khách tham quan phải đau đầu vì chuyện gửi xe để vào làm lễ thì năm nay, giá vé tại đây đã được niêm yết với giá chỉ 30.000 đồng/xe ôtô 4 chỗ và có thêm lực lượng trật tự hướng dẫn, sắp xếp chỗ để xe cho du khách.

Để du khách kịp phản ánh những hiện tượng thiếu văn hóa, tiêu cực xảy ra, BTC lễ hội đã công khai số điện thoại đường dây nóng treo ở những nơi phù hợp để du khách kịp thời phản ánh và có thêm những đội hướng dẫn du khách phân bổ khắp khu vực.

Đến với hội đền Bà Chúa Kho năm nay, du khách sẽ yên tâm phần nào khi BTC đảm bảo tệ nạn móc túi, trộm cắp, cờ bạc trá hình sẽ dần được loại bỏ. Tuy nhiên, do “đặc thù” của lễ hội đền Bà Chúa Kho là đến cầu lộc, nên dịch vụ đổi tiền lẻ vẫn không thể giải quyết hết. Tại đây, mức đổi vẫn là 100.000 đồng “ăn” 50.000 tiền lẻ. Song theo ghi nhận, việc “rải tiền lẻ” đã giảm bớt. Du khách cũng không vứt tiền lẻ đầy xuống ao như mọi năm.

Có mặt ở đền Bà Chúa Kho năm nay mọi du khách đều cảm nhận được không khí yên hòa hơn, chưa có cảnh chen lấn xô đẩy, dùng loa khấn thuê. Hiện tượng rác ngập trước bậc tam quan đã không còn. Dù vẫn bị “mồi chài” làm lễ, khấn thuê với giá khá mềm hay “nạn” ăn xin nằm ngồi lê la ở khu vực phía ngoài đền vẫn còn, nhưng vẫn có cảm giác, vào chính hội, du khách đến với hội đền Bà Chúa Kho sẽ không còn gặp những hình ảnh bực mình như mọi năm.

Phủ Tây Hồ: Chiến dịch “6 không” làm trong sạch mùa lễ hội

Trong rất nhiều điểm đến của Hà Nội, Phủ Tây Hồ vẫn luôn là điểm thu hút rất đông người dân đến cầu phúc đầu năm mới. Ngay từ phút giao thừa, Phủ Tây Hồ luôn đông nghẹt người đến để cầu may mắn, xin tài, xin lộc. Theo tính toán của Ban quản lý Phủ Tây Hồ, mỗi ngày có khoảng 20.000 lượt khách thăm quan. Theo ông Trương Công Đức – Trưởng Ban quản lý Phủ cho biết: “Tết năm nào Phủ cũng rất đông khách tới đi Lễ, từ ngày 1 đến ngày mùng 3 Tết thì đa số là người Hà Nội, từ mùng 5 Tết khách thập phương lại đổ về khiến đường đông hơn… phải đến hết tháng Giêng, lượng khách tham quan mới giảm bớt”.

chung tay xoa bo hinh anh xau tai cac le hoi
Ở Phủ Tây Hồ, xe cộ của du khách được trông coi miễn phí

Năm nay, bên cạnh việc tuyên truyền trên loa phát thanh, công khai dán ảnh số đối tượng trộm cắp, móc túi từng bị bắt để cảnh báo người dân, lực lượng cảnh sát hình sự được chỉ đạo tăng cường tuần tra bí mật, theo dõi, phát hiện các đối tượng nghi vấn qua hệ thống camera giám sát đặt ở nhiều nơi.

chung tay xoa bo hinh anh xau tai cac le hoi
Ước tính, mỗi ngày có khoảng 20.000 người đến cầu may tại Phủ Tây Hồ

Ngoài ra, nhằm phòng chống cháy nổ, BTC hạn chế tối đa khách thập phương thắp hương, thắp nến, mang đồ mã, kinh sách đặt lên bàn thờ. Cùng với đó, từ nhiều năm nay, Ban Quản lý Phủ Tây Hồ nghiêm cấm việc lên đồng, hầu bóng, đốt mã, xóc thẻ, xem bói, bán sách mê tín dị đoan. Mỗi khách thập phương chỉ được thắp một nén nhang.

Cùng với đó là hoạt động trông coi xe miễn phí, tuyên truyền cho các quán xá quanh Phủ về việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không “hét giá”... Chính những việc làm thiết thực trên của Ban quản lý, chiến dịch “6 không” đã tạo được nhiều thiện cảm với du khách thập phương, góp phần làm đẹp hơn hình ảnh lễ hội ngày xuân.

Hồng Hải

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Xem thêm
Phiên bản di động