Công đoàn Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Thanh Trì:

Chung sức xây dựng công đoàn vững mạnh

(LĐTĐ) Trên tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thanh Trì đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Xây dựng Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh Cùng chuyên môn xây dựng Công đoàn vững mạnh, Công ty phát triển toàn diện Xây dựng Công đoàn vững mạnh, cơ quan ổn định và phát triển

Báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2017 - 2023, đồng chí Hà Anh Chiến, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thanh Trì cho biết, trong 5 năm qua, Công đoàn Trung tâm thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì, sự phối kết hợp chặt chẽ, tích cực có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể.

Ban Chấp hành Công đoàn làm tốt công tác tập hợp đội ngũ đoàn viên, người lao động. Đội ngũ Ban Chấp hành đều là những cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình được đoàn viên tín nhiệm; nắm vững chính sách, pháp luật, thể hiện được vai trò đại diện cho người lao động. Đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động có tinh thần đoàn kết, ý thức vượt khó, luôn giữ vững bản chất giai cấp công nhân.

Chung sức xây dựng công đoàn vững mạnh
Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì tặng hoa chúc mừng Đại hội

Coi hoạt động chăm lo đời sống là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đặc trưng riêng của tổ chức Công đoàn, Công đoàn Trung tâm đã tập trung triển khai và thực hiện có hiệu quả nhiều nội dung quan trọng. Hàng năm Công đoàn Trung tâm đã chủ động tham mưu lãnh đạo đơn vị tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của đoàn viên, giải quyết kịp thời các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên như: tặng quà trong các dịp lễ, tết. Thực hiện tốt chế độ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho 100% đoàn viên công đoàn;

Rà soát, thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đảm bảo khách quan, đúng quy định. Tổ chức cho toàn thể đoàn viên công đoàn đi học tập trao đổi kinh nghiệm. Thăm hỏi, động viên gia đình đoàn viên công đoàn, nhất là gia đình đoàn viên có việc hiếu; hỗ trợ kinh phí cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ốm đau dài ngày, bệnh hiểm nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khan; tặng quà cho cán bộ hưu trí.

Ngoài ra, Công đoàn Trung tâm còn tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên công đoàn tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, trình độ lý luận chính trị để làm tốt nhiệm vụ chuyên môn. Với đặc trưng là cơ quan thông tin tuyên truyền, Công đoàn Trung tâm đã góp phần tuyên truyền giáo dục tới công đoàn viên cơ quan và nhân dân trên toàn huyện các chủ trương, đường lối nhằm xây dựng phong trào “Xây dựng văn hóa người Hà Nội văn minh - thanh lịch”; “Văn hóa nơi công sở”.

Chung sức xây dựng công đoàn vững mạnh
Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới với tinh thần dân chủ, đoàn kết.

100% đoàn viên Trung tâm ký cam kết thực hiện nói không với các hành vi hút thuốc lá trong phòng làm việc, uống rượu bia trong giờ làm việc,... Các phong trào đã đi vào nề nếp, tạo sự chuyển biến tích cực trong tác phong làm việc, phát huy cao nhất tinh thần sáng tạo, ý thức tự chủ của cán bộ, công chức viên chức.

Nhận thức đúng về ý nghĩa, vai trò của các phong trào thi đua yêu nước, Công đoàn Trung tâm phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban ngành đoàn thể phát động và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua trong cơ quan được đông đảo công đoàn viên tham gia.

Với tinh thần năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành, Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm đã tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trung tâm huyện nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã đề ra và đạt được những kết quả đáng khích lệ nêu trên.

Với những kết quả đạt được, nhiệm kỳ qua, Công đoàn Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thanh Trì đã được LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm 2019; Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn (2016-2020); được LĐLĐ huyện Thanh Trì tặng Giấy khen thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua.

Trong phương hướng, nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao Thanh Trì tiếp tục đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động; sáng tạo nhiều hình thức phong phú để nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn. Đẩy mạnh phong thào thi đua yêu nước, thực hiện tốt 2 Bộ Quy tắc ứng xử trong đơn vị và nơi công cộng; thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính; nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, đoàn viên về mọi mặt, thực hiện có hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở góp phần xây dựng đơn vị phát triển, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Danh Huy, Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện và đồng chí Nguyễn Thị Minh Hoa, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao đã biểu dương, chúc mừng những kết quả mà Công đoàn Trung tâm đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ mới, các đồng chí đề nghị Công đoàn Trung tâm cần tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm chuyển biến mạnh mẽ trong mỗi cán bộ, đoàn viên;

Tích cực tham gia xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; quan tâm, chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên, lấy lợi ích đoàn viên là một trong những mục tiêu quan trọng để tập hợp thu hút người lao động đến với tổ chức Công đoàn; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thích ứng với tình hình và yêu cầu thực tế; tham gia xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ đoàn kết, văn minh, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 5 đồng chí; đồng chí Hà Anh Chiến tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội cũng đã bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2016 - 2023, Công đoàn quận Tây Hồ đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Bước vào nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các cấp Công đoàn quận quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng quận phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.
Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

(LĐTĐ) Tối 28/6, tại sân khấu ngoài trời Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Chiều 28/6, Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 220 đại biểu, đại diện cho trên 27.000 đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô.
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

(LĐTĐ) Ngày 27/6, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Long Biên để duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (26 - 27/6), Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã long trọng được tổ chức với sự tham dự của 185 đại biểu chính thức đại diện cho gần 14.000 đoàn viên Công đoàn trong toàn huyện.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XVI đều đạt và vượt so với kế hoạch. Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

(LĐTĐ) Ngày 24/6, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có 198 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 8.000 đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây.
Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây khóa XI, đồng chí Hứa Đức Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây khóa X tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

(LĐTĐ) Tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sáng nay (24/6), Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trang trọng. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Sáng nay (24/6), Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã trang trọng khai mạc Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của tổ chức Công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo điện tử Lao động Thủ đô, tại địa chỉ laodongthudo.vn.
Xem thêm
Phiên bản di động