Chùm ảnh: Công tác chuẩn bị Lễ Khai mạc Đại hội thể thao huyện Quốc Oai lần thứ IX

(LĐTĐ) Ghi nhận tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, Ủy ban nhân dân cùng với sân vận động huyện Quốc Oai chiều tối ngày 21/9 cho thấy, công tác chuẩn bị tổ chức Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao huyện Quốc Oai lần thứ IX mở rộng đang được gấp rút triển khai.
Điểm sáng trong phong trào thể dục thể thaoKhai mạc Đại hội Thể dục Thể thao huyện Phú Xuyên lần thứ IX
Chùm ảnh: Công tác chuẩn bị Lễ Khai mạc Đại hội thể thao huyện Quốc Oai lần thứ IX
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đại hội Nguyễn Vũ Hán (đứng thứ 3 từ phải sang) chỉ đạo, đôn đốc công tác chuẩn bị cho buổi khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao huyện lần thứ IX.

Trao đổi với phóng viên, Giám đốc Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đại hội Nguyễn Vũ Hán cho biết: “Chương trình lễ Khai mạc Đại hội sẽ chính thức diễn ra vào 8h ngày 25/9 (Chủ nhật), tại Sân vận động của huyện Quốc Oai. Nhằm đảm bảo cho ngày tổ chức thành công, chúng tôi sẽ tiến hành tổng duyệt chương trình vào sáng thứ Sáu (ngày 23/9)”.

Theo ông Nguyễn Vũ Hán, Đại hội năm nay được tổ chức với quy mô lớn, cùng sự tham gia của hơn 3.000 người. Trong đó, có gần 2.400 người tham gia diễu hành biểu dương lực lượng cho 43 đơn vị đoàn rước; và đồng thời là diễn viên của các khối đồng diễn.

Chùm ảnh: Công tác chuẩn bị Lễ Khai mạc Đại hội thể thao huyện Quốc Oai lần thứ IX
Công tác tuyên truyền trực quan như treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích dọc các tuyến đường chính của huyện Quốc Oai, khu vực trung tâm huyện, khu vực sân vận động… đều được chuẩn bị chu đáo.
Chùm ảnh: Công tác chuẩn bị Lễ Khai mạc Đại hội thể thao huyện Quốc Oai lần thứ IX
Hồng kỳ được treo dọc toàn bộ các hàng rào tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai - đối diện Sân vận động huyện.

Trong khối diễu hành biểu dương lực lượng có hơn 200 hội viên Hội Người cao tuổi, 150 hội viên Hội Phụ nữ, 100 diễn viên thuộc Câu lạc bộ Lân sư rồng làng Gồ, xã Phượng Cách, 120 võ sinh, 150 học sinh khối trường Trung học cơ sở, 62 đoàn viên Liên đoàn Lao động huyện… cùng rất nhiều người đại diện cho các cơ quan, đơn vị, ngành đoàn thể huyện, các em học sinh, lực lượng vũ trang và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Song, điều đặc biệt của Đại hội năm nay được cho là sự xuất hiện của khối văn hóa phi vật thể, là những giá trị đặc sắc có từ lâu đời, mang nét riêng biệt được gìn giữ và lưu truyền của nhân dân huyện Quốc Oai như: Tuồng Dương Cốc, Chèo Đại Thành, hát Dô Liệp Tuyết, hát Ví Hàm Rồng; đội Cồng chiêng và múa sạp của xã Phú Mãn, hứa hẹn sẽ mang đến không khí hoành tráng, đặc sắc và vô cùng ấn tượng cho Đại hội.

Chùm ảnh: Công tác chuẩn bị Lễ Khai mạc Đại hội thể thao huyện Quốc Oai lần thứ IX
Các kiệu rước sử dụng trong lễ diễu hành biểu dương lực lượng đang được thợ đo đạc và hàn gắn kiên cố.
Chùm ảnh: Công tác chuẩn bị Lễ Khai mạc Đại hội thể thao huyện Quốc Oai lần thứ IX
Sân khấu biểu diễn đã được dựng lên, đây cũng sẽ là nơi khen thưởng cho các tập thể đã có thành tích trong tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở.
Chùm ảnh: Công tác chuẩn bị Lễ Khai mạc Đại hội thể thao huyện Quốc Oai lần thứ IX
Phía cánh gà sân khấu là nơi an tọa của đại biểu, khách mời, khán giả tham dự Đại hội.

Ngoài công tác tuyên truyền cổ động trực quan, trong phần Hội sẽ có các màn đồng diễn đặc sắc như: Tiết mục Trống hội Lân sư rồng của Câu lạc bộ Lân sư rồng làng Gồ; Tiết mục múa dân vũ của hội Liên hiệp phụ nữ; Bài thể dục Khỏe vì nước của Hội Người cao tuổi; Đồng diễn Võ thuật; và Đồng diễn thể dục của Trường Trung học cơ sở Thạch Thán. Từ đó, tạo khí thế vui tươi phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Ông Hán cho biết: “Ban Tổ chức đã cơ bản xong công tác chuẩn bị các nội dung quan trọng để đảm bảo Đại hội Thể dục thể thao lần thứ IX năm 2022 huyện Quốc Oai diễn ra thành công tốt đẹp; và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân”.

Theo thông lệ, Đại hội Thể dục thể thao huyện Quốc Oai được tổ chức định kỳ 4 năm một lần. Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần động viên, khuyến khích nhân dân trong huyện tích cực rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện. Qua đó, cũng là cơ hội để tuyển chọn những vận động viên có thành tích cao, chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội thể dục thể thao cấp Thành phố.

Trong 5 năm trở lại đây, huyện Quốc Oai có hơn 700 lượt vận động viên tham gia các giải thể thao cấp Thành phố, toàn quốc và khu vực. Hàng năm, huyện và các xã, thị trấn tổ chức được hơn 150 giải thi đấu thể dục, thể thao như: Vật, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, kéo co, cờ tướng… Bên cạnh đó, huyện Quốc Oai cũng duy trì và phát triển các môn thể thao trong đồng bào dân tộc như: Ném còn, đẩy gậy, bắn nỏ… Cũng từ phong trào này, các cơ quan chuyên môn đã phát hiện được nhiều vận động viên trẻ có tiềm năng phát triển để đào tạo, bồi dưỡng tham gia giải thể thao các cấp.
Quang Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tin khác

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động