Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao huyện Phú Xuyên lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 15/9, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ IX năm 2022 với sự tham gia diễu hành của 48 khối, với trên 2.400 người đại diện cho các cơ quan, đơn vị, ngành đoàn thể huyện, các em học sinh, lực lượng vũ trang và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Đoàn đại biểu cấp cao LHCĐ thành phố Viêng Chăn thăm, làm việc với LĐLĐ huyện Phú Xuyên Khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2022 Huyện Phú Xuyên sẵn sàng bước vào năm học mới
Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ IX huyện Phú Xuyên
Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Lê Ngọc Anh đốt đuốc khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao huyện Phú Xuyên lần thứ IX.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao huyện Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh cho biết: Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của thể dục, thể thao, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Chương trình đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao tiếp tục phát triển sâu rộng và có chất lượng; cung cấp nhiều vận động viên xuất sắc cho Thành phố tham gia thi đấu và đạt thành tích cao ở các giải toàn quốc và khu vực.

Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ IX huyện Phú Xuyên
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao huyện Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh phát biểu khai mạc Đại hội.

Tiếp nối thành công của 8 kỳ Đại hội trước, Đại hội Thể dục Thể thao huyện Phú Xuyên lần thứ IX năm 2022 được tổ chức nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, ngành và toàn xã hội về vai trò, tác dụng của công tác thể dục, thể thao.

Theo đó, từ tháng 6 đến cuối tháng 7/2022, toàn bộ 27 xã, thị trấn trong huyện Phú Xuyên đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở; với quy mô tổ chức từ 6 môn thể thao, thu hút hàng chục nghìn lượt người tham gia; tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Từ Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở, đã tuyển chọn được những vận động viên xuất sắc tham gia Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ IX cấp huyện.

Lễ khai mạc Đại hội đã diễn ra sôi nổi với 3 màn đồng diễn thể dục của Hội Người cao tuổi huyện, các em học sinh Trường Tiểu học Khai Thái và Trường Trung học cơ sở xã Tri Thuỷ, thu hút trên 400 học sinh, người cao tuổi tham gia. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên đã khen thưởng cho 26 tập thể có thành tích trong tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở năm 2022.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại Lễ khai mạc Đại hội:

Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ IX huyện Phú Xuyên
Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ IX huyện Phú Xuyên
Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ IX huyện Phú Xuyên
Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ IX huyện Phú Xuyên
Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ IX huyện Phú Xuyên
Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ IX huyện Phú Xuyên
Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ IX huyện Phú Xuyên
Màn diễu hành đại diện cho các cơ quan, đơn vị, ngành đoàn thể huyện, các em học sinh, lực lượng vũ trang và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ IX huyện Phú Xuyên
Màn đồng diễn thể dục của Hội Người cao tuổi huyện Phú Xuyên.
Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ IX huyện Phú Xuyên
Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ IX huyện Phú Xuyên
Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ IX huyện Phú Xuyên
Màn đồng diễn thể dục của các em học sinh Trường Tiểu học Khai Thái và Trường Trung học cơ sở xã Tri Thuỷ.
Quang Linh - Duy Hải

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động