Chúc Tết đầu năm uống vài chén lấy may, nhiều "ma men" bị tịch thu phương tiện

Những người vi phạm nồng độ cồn đều biện minh rằng "khi đi chúc Tết có uống vài chén để lấy may mắn đầu năm"... Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn, Cảnh sát giao thông kiên quyết xử lý nghiêm.
Hà Nội: Xử lý hơn 7.500 "ma men" trước thềm Tết Ất Tỵ Hà Nội: Xử lý nồng độ cồn khép kín các khung giờ, làm xuyên Tết Ngày 29 Tết: Toàn quốc xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông, 17 người tử vong

Ghi nhận từ sáng mùng 1 Tết, thời tiết rất thuận lợi để người dân du Xuân. Tại các địa điểm thờ tự như chùa Trấn Quốc, đền Ngọc Sơn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, mật độ phương tiện tăng cao nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc nhờ sự có mặt của các tổ công tác Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội làm nhiệm vụ điều tiết, hướng dẫn giao thông.

Các tổ công tác của CSGT Hà Nội đã bố trí quân số tại các tuyến đường, khu vực trung tâm, địa điểm vui chơi, lễ hội để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân du xuân, chúc Tết.

Chúc Tết đầu năm uống vài chén lấy may, nhiều
CSGT ứng trực bảo đảm giao thông.

Trên các tuyến chính như Tràng Tiền, Cầu Giấy, Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, CSGT triển khai chốt trực tại các nút giao trọng điểm, bảo đảm giao thông thông suốt. Tại khu vực chùa Trấn Quốc, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) được tăng cường.

Cùng với nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn giao thông, các tổ công tác cũng tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, đặc biệt là hành vi sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện.

Chúc Tết đầu năm uống vài chén lấy may, nhiều
Đội CSGT đường bộ số 6 triển khai kiểm tra trên tuyến Cầu Giấy

Trưa mùng 1 Tết, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 triển khai kiểm tra trên tuyến Cầu Giấy. Trong khoảng gần 2 giờ đồng hồ thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác đã phát hiện, xử lý hơn 10 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, 8 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 4 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.

Trình bày với tổ công tác, đa số những người vi phạm nồng độ cồn đều biện minh rằng "khi đi chúc Tết có uống vài chén để lấy may mắn đầu năm, cũng không nghĩ rằng lễ, Tết sẽ được du di, không ai kiểm tra"...

Điển hình như trường hợp anh Nguyễn Ngọc Đ. (sinh năm 1995; trú tại Bắc Từ Liêm), điều khiển xe mô tô bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn mức 0,129 mg/L khí thở, thừa nhận có uống bia khi đi chúc Tết gia đình. Tương tự, anh Lê Quang B (sinh năm 1975; trú tại Hai Bà Trưng) điều khiển xe mô tô 29D2-581xx cũng vi phạm nồng độ cồn ở mức dưới 0,25 mg/L.

Chúc Tết đầu năm uống vài chén lấy may, nhiều
CSGT kiểm tra nồng độ cồn.

Trung tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6, cho biết, ngày Tết, nhiều người có tâm lý chủ quan, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Công tác kiểm soát nồng độ cồn không chỉ nhằm xử lý vi phạm mà còn mang tính phòng ngừa, nhắc nhở để người dân nâng cao ý thức, tránh những tai nạn đáng tiếc.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, những ngày cận Tết Nguyên đán, các gia đình tổ chức tiệc tất niên để tụ họp, đoàn viên. Tuy nhiên, việc sử dụng rượu bia trong buổi tất niên rồi tham gia giao thông lại tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Với phương châm xử lý không có vùng cấm, không du di, cả nể vì ngày nghỉ lễ, Tết, các đơn vị Cảnh sát giao thông phụ trách các tuyến sẽ duy trì tổ công tác xử lý nồng độ cồn khép kín các khung giờ, khép kín các địa bàn làm xuyên Tết.

Chúc Tết đầu năm uống vài chén lấy may, nhiều
Hàng loạt phương tiện bị niêm phong, tạm giữ.

Thông tin với phóng viên báo Lao động Thủ đô, Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội, nhấn mạnh, lực lượng CSGT duy trì quân số làm nhiệm vụ xuyên Tết, bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đồng thơi tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm, nhất là các hành vi liên quan đến nồng độ cồn để phòng ngừa tai nạn.

Thống kê trong 4 ngày đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (từ 25/1 đến 29/1), lực lượng CSGT toàn Thành phố đã xử lý 961 trường hợp vi phạm, tạm giữ 472 phương tiện, tước 35 giấy phép lái xe, trừ điểm 149 trường hợp. Trong đó, có 406 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 42 trường hợp vi phạm tốc độ, 240 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 105 trường hợp vi phạm dừng đỗ, 16 trường hợp vượt đèn đỏ.

Về tình hình tai nạn giao thông, trong 4 ngày nghỉ Tết, trên địa bàn Hà Nội xảy ra 11 vụ, làm 5 người tử vong, 9 người bị thương. So với cùng kỳ Tết Giáp Thìn 2024, giảm 5 vụ, giảm 3 người chết và giảm 6 người bị thương.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
Hình thành “vùng an toàn” cho học sinh: Bắt đầu từ quy hoạch

Hình thành “vùng an toàn” cho học sinh: Bắt đầu từ quy hoạch

Mỗi buổi sáng, không ít cổng trường trên địa bàn Hà Nội lại trở thành những “điểm nóng” giao thông, nơi dòng xe cộ và học sinh giao thoa dày đặc. Chính vì vậy, câu chuyện bảo đảm an toàn cho trẻ không thể chỉ dừng ở việc nhắc nhở hay phân luồng tạm thời, mà phải được giải quyết từ gốc, đó là quy hoạch.
Tăng cường tuyên truyền kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe cho doanh nghiệp vận tải

Tăng cường tuyên truyền kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe cho doanh nghiệp vận tải

Hoạt động vận tải luôn giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, phục vụ đời sống, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Nhằm nâng cao trách nhiệm và ý thức thượng tôn pháp luật của các đơn vị kinh doanh, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội đã liên tiếp tổ chức các buổi tuyên truyền chuyên đề, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, vật liệu xây dựng ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn.
Quyết liệt xử lý ô tô dừng đỗ trái phép, tài xế đủ "chiêu trò" đối phó

Quyết liệt xử lý ô tô dừng đỗ trái phép, tài xế đủ "chiêu trò" đối phó

Thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý rất nhiều phương tiện cố tình dừng đỗ trái phép trên tuyến đường dẫn vào Sân bay Nội Bài, bất chấp hệ thống biển báo dày đặc. Đáng nói, nhiều tài xế còn dùng đủ mánh khóe như ngắt nguồn điện, "núp" vào lùm cây để né tránh sự kiểm tra của lực lượng cảnh sát.
Nhân lên hình ảnh đẹp, thân thiện của xe buýt Thủ đô

Nhân lên hình ảnh đẹp, thân thiện của xe buýt Thủ đô

Trong những năm gần đây, hệ thống xe buýt Hà Nội đang bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ với sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng, công nghệ và chất lượng dịch vụ. Không chỉ đơn thuần là phương tiện vận tải công cộng, xe buýt Thủ đô đang dần trở thành điểm nhấn của văn minh đô thị. Những chiếc xe sạch sẽ, an toàn; tài xế, nhân viên phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp; cùng các tiện ích hiện đại được triển khai rộng rãi... Tất cả tạo nên một diện mạo xe buýt mới thân thiện, gần gũi hơn với người dân, góp phần củng cố niềm tin, khuyến khích cộng đồng lựa chọn xe buýt như một phương thức di chuyển bền vững và tiện ích.
Đào tạo nhân lực phục vụ mạng lưới đường sắt đô thị tại TP.HCM

Đào tạo nhân lực phục vụ mạng lưới đường sắt đô thị tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) ngành đường sắt đô thị (ĐSĐT) một cách hệ thống, đồng bộ, theo chuẩn quốc tế, tạo nền tảng để Thành phố nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực ĐSĐT.
Mối lo từ nhóm tuổi "vàng" vi phạm nồng độ cồn

Mối lo từ nhóm tuổi "vàng" vi phạm nồng độ cồn

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), hơn 61% trường hợp vi phạm nồng độ cồn nằm trong độ tuổi từ 36 đến 55 tuổi. Đây là nhóm tuổi được xem là trụ cột kinh tế, nguồn lực lao động chủ lực của gia đình và xã hội. Dữ liệu này không chỉ là lời cảnh báo về tình trạng chấp hành luật giao thông, mà còn đặt ra vấn đề nghiêm trọng về ý thức trách nhiệm xã hội của một bộ phận người tham gia giao thông.
Hà Nội quyết liệt xử lý xe ba, bốn bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh

Hà Nội quyết liệt xử lý xe ba, bốn bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh

Thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đang đẩy mạnh tổng kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển, sử dụng xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp, hoặc mô tô kéo theo xe, vật khác và chở hàng hóa cồng kềnh.
Xem thêm
Phiên bản di động